
Theo thông báo, ông Trần Đức Hùng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan được phân công làm người phát ngôn của đơn vị. Các đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin báo chí, truyền thông gồm: bà Phạm Thị Thu Hương - Chánh Văn phòng, bà Trương Thị Thúy Vinh - Phó Chánh Văn phòng phụ trách truyền thông, và bà Hoàng Hải Hậu - Tổ trưởng Tổ Truyền thông.
Các cơ quan báo chí, phóng viên, tổ chức và cá nhân có nhu cầu liên hệ, tìm hiểu thông tin liên quan đến hoạt động của Cục Hải quan được đề nghị gửi yêu cầu chính thức qua địa chỉ email: truyenthonghaiquan@customs.gov.vn để được hỗ trợ, phối hợp theo quy định.
Trong thông tin phát đi, Cục Hải quan bày tỏ lời cảm ơn tới các cơ quan báo chí đã luôn đồng hành, phản ánh khách quan, kịp thời về hoạt động quản lý hải quan thời gian qua.
Những thông tin, ý kiến từ báo chí không chỉ góp phần nâng cao tính minh bạch, mà còn là kênh quan trọng giúp ngành Hải quan nhận diện những bất cập để kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ theo hướng phù hợp và hiệu quả hơn.
Cục Hải quan nhấn mạnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, đóng góp của báo chí trong thời gian tới. Việc tăng cường phối hợp thông tin được xem là bước đi quan trọng để xây dựng một nền hải quan hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và cộng đồng doanh nghiệp.
Trong bối cảnh thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ và Bộ Tài chính, thời gian qua, Cục Hải quan đã hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy với 12 đơn vị trực thuộc khối cơ quan Cục và 20 chi cục hải quan khu vực. Đây là cơ sở để đơn vị tăng cường hiệu quả quản lý, đồng thời nâng cao chất lượng công tác phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông, đảm bảo tính chủ động, kịp thời và minh bạch trong mọi hoạt động.
Việc công bố người phát ngôn và đầu mối cung cấp thông tin báo chí lần này không chỉ là yêu cầu pháp lý theo quy định, mà còn thể hiện tinh thần cầu thị, hợp tác và quyết tâm đổi mới của Cục Hải quan.
Thông qua báo chí, thông tin đến với người dân và doanh nghiệp sẽ nhanh chóng, chính xác và tin cậy hơn, góp phần tạo dựng hình ảnh một ngành Hải quan hiện đại, thân thiện, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.