Đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ hàng Việt Nam tại Thái Nguyên

Vừa qua, Sở Công Thương Thái nguyên giao cho Trung tâm Xúc tiến Thương mại phối hợp với Cục Kinh tế (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội thảo “Đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ hàng Việt Nam” với chủ đề “Người

Tham dự Hội thảo có: đồng chí Lê Việt Nga - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước; đồng chí Tô Hoài Nam - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nhân vừa và nhỏ Việt Nam; đồng chí Nhữ Văn Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Đức Minh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Sở Công Thương các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Kạn, Hải Dương, Yên Bái, Nam Định, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Giang, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Điện Biên, Cao Bằng, Đồng Nai, Đắk Nông; cùng với các đơn vị, hội, hiệp hội, làng nghề, hợp tác xã, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh …

Tại Hội thảo, 10 tham luận của các đại biểu đại diện Vụ Thị trường trong nước, Hiệp hội Doanh nhân vừa và nhỏ, Cục Kinh tế, Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã nêu bật được kết quả đạt được sau 5 năm triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động. Người tiêu dùng đã nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa Cuộc vận động và thay đổi hành vi tiêu dùng theo hướng ưu tiên mua sắm hàng sản xuất trong nước thay cho việc mua sắm hàng ngoại; thay đổi cách nghĩ, cách làm của doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng mẫu mã sản phẩm, chất lượng phục vụ và đặc biệt là tập trung đẩy mạnh phát triển thị trường nội địa; tại các vùng nông thôn, miền núi, người dân đã bắt đầu quen dùng hàng sản xuất trong nước thông qua các chương trình phiên chợ “Đưa hàng Việt về nông thôn miền núi”, thông qua các kênh tuyên truyền (phát thanh, truyền hình, báo chí...). Theo kết quả điều tra dư luận xã hội do Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội (Ban Tuyên giáo Trung ương) tổ chức vào tháng 7/2014, có 87% người dân quan tâm và rất quan tâm đến Cuộc vận động này; tại nhiều địa phương, các mặt hàng dệt may, da giầy có tới 80% người ưa chuộng; nhóm hàng thực phẩm, rau quả có tới trên 58% người tiêu dùng ưa chuộng...

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nhữ văn Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, nêu định hướng cho việc đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ hàng Việt Nam tại Thái Nguyên. Xác định công tác tuyên truyền là yếu tố then chốt làm thay đổi thói quen và nhận thức của người tiêu dùng, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành và các cơ quan thông tin, truyền thông tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền Cuộc vận động, đã có rất nhiều hoạt động truyền thông qua báo giấy, báo điện tử, báo hình đã được thực hiện với mục tiêu đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động; Khuyến khích tiêu dùng hàng Việt Nam chất lượng cao; tuyên truyền, cổ động chương trình “ Đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi”; tổ chức hội chợ, hội chợ triển lãm nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, mở rộng kênh phân phối, phát triển thị trường, đưa sản phẩm hàng Việt đến tận tay người tiêu dùng. Đẩy mạnh thực hiện Đề án “Phát triển thương mại hàng nông, lâm, thủy sản tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010-2020”. Tăng cường hoạt động liên kết với hệ thống xúc tiến thương mại trong nước; xây dựng và thực hiện các chương trình kết nối giữa đơn vị sản xuất kinh doanh trong tỉnh với các kênh phân phối: Siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, chợ đầu mối…; hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh đi tham gia hội chợ, hội chợ triển lãm tại các tỉnh, thành phố trong nước và một số thị trường nước ngoài. Tổ chức hội thảo chuyên đề, tọa đàm, hỗ trợ đào tạo, tư vấn kỹ năng cho doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, hộ sản xuất kinh doanh… nhằm nâng cao kiến thức cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh thông qua các chương trình tập huấn; hỗ trợ ứng dụng phần mềm tiện ích, nghiệp vụ thương mại điện tử.

Lê Hằng