Vào mùa thu hoạch sầu riêng, măng cụt, khung cảnh nơi đây trở nên nhộn nhịp với thương lái, du khách, cùng những chuyến du thuyền trên hồ Hàm Thuận mát lành. Không chỉ dừng lại ở vẻ đẹp thiên nhiên, Đa Mi - La Dạ còn cho thấy sức sống mới của mô hình du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp một xu hướng phát triển bền vững đầy triển vọng.
Đa Mi “tiểu Vịnh Hạ Long” giữa đại ngàn
Đa Mi vốn là điểm giao thoa hiếm có, nằm giữa cao nguyên Lâm Đồng và duyên hải Bình Thuận. Rời xa nắng gió miền biển, du khách dễ dàng bắt gặp sự chuyển mình của cảnh quan: từ đồi cát trắng sang màu xanh bạt ngàn của rừng cây, vườn trái và hồ nước mênh mông. Trái tim nơi đây chính là hồ thủy điện Hàm Thuận, rộng hơn 2.500 ha, được ví như “Vịnh Hạ Long thu nhỏ” giữa lòng đại ngàn.
Du khách đến Đa Mi có thể lựa chọn nhiều trải nghiệm đa dạng: du ngoạn bằng du thuyền hiện đại, khám phá hệ thống ốc đảo, cắm trại bên bờ hồ, trekking thác 9 tầng, thác Sương Mù, hay đơn giản là tận hưởng bình minh và hoàng hôn trên mặt nước. Điểm check-in “Gió và Mây” đã trở thành nơi săn ảnh quen thuộc của giới trẻ.
Ông Mai Văn Minh - Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Đa Mi, người tiên phong phát triển du lịch tại đây - chia sẻ: “Điều khác biệt ở Đa Mi là du khách có thể cùng lúc tận hưởng không khí cao nguyên se lạnh và làn gió mát từ mặt hồ, vừa được nghỉ dưỡng, vừa được hòa mình vào nhịp sống nông nghiệp bản địa”. Chính trên ốc đảo Tề Thiên, gia đình ông đã gây dựng mô hình du lịch sinh thái nông nghiệp: du khách có thể hái sầu riêng, bơ, mắc ca ngay tại vườn, thưởng thức ẩm thực dân dã với cá hồ nướng, rau rừng.

La Dạ “thủ phủ” sầu riêng giữa đại ngàn
Nếu Đa Mi là bức tranh sơn thủy hữu tình thì La Dạ lại nổi bật với sắc màu nông nghiệp. Xã hiện có hơn 1.500 ha sầu riêng và 60 ha măng cụt, tập trung ở các thôn Đa Tro, La Dày, Đa Kim, Đa Gu Ri. Theo ông Trần Trung Hải - Chủ tịch UBND xã La Dạ: “Sầu riêng là cây trồng chủ lực, đem lại hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với cà phê, điều. Nhiều hộ dân đã đạt doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm”.
Anh Khương Cao Phụng - Trưởng thôn La Dày - cho biết: “Trước đây bà con chủ yếu theo thủy điện vào lập nghiệp, ban đầu trồng đủ loại cây, rồi nhận ra đất, khí hậu hợp sầu riêng nên mở rộng diện tích. Nay cả thôn đã có 230 ha sầu riêng, nhiều hộ giàu lên nhanh chóng, mua xe, cất nhà khang trang”.
Điểm đặc biệt, sầu riêng La Dạ chín muộn hơn vùng Bảo Lộc 10 - 15 ngày, kéo dài vụ mùa, nâng cao giá trị thương mại. Cơm sầu riêng dày, hạt lép, hương vị ngọt bùi đã giúp thương lái từ Hà Nội, TP.HCM và miền Tây tìm đến thu mua, phục vụ xuất khẩu sang Trung Quốc và nhiều thị trường khác.
Du lịch canh nông hướng đi mới cho sầu riêng La Dạ
Không chỉ dừng lại ở sản xuất, người dân La Dạ đang biến vườn cây thành điểm du lịch. Các mô hình “tham quan - trải nghiệm - thưởng thức tại vườn” được triển khai, trong đó nổi bật là bán đảo Hoa Quả Sơn của Công ty Du lịch Đa Mi. Du khách trả 150.000 đồng/người có thể thoải mái tham quan, tự tay lượm sầu riêng chín rụng và thưởng thức ngay tại chỗ.
Ông Mai Văn Minh Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Đa Mi Gió và mây cho biết về lượng khách du lịch tham quan vườn cây ăn trái đặc biệt là sầu riêng trái măng cụt trái mắc ca thu hút được nhiều dòng khách khác nhau có cả khách nước ngoài và riêng năm nay 2025 khách nước ngoài cũng đã biết hâm mộ sầu riêng hơn những năm trước đặc biệt măng cụt Đa Mi có vị thơm ngọt thanh đậm chất dinh dưỡng hơn tất cả các khu vực khác. Ông còn cho biết “Trong mùa cao điểm thu hoạch, mỗi ngày chúng tôi đón hàng trăm lượt khách, lượng khách tăng gấp đôi so với ngày thường. Đây là tín hiệu tích cực cho du lịch canh nông, giúp nông dân tăng thêm nguồn thu nhập và quảng bá thương hiệu sầu riêng địa phương”.

Kết nối du lịch nông nghiệp: Mô hình phát triển kép
Đa Mi - La Dạ đang cho thấy sức mạnh từ sự kết hợp giữa du lịch sinh thái và nông nghiệp đặc sản. Du khách đến đây vừa được trải nghiệm không gian hồ núi nguyên sơ, vừa được thưởng thức trái cây đặc sản trứ danh. Đây là lợi thế cạnh tranh hiếm có mà không phải địa phương nào cũng có được.
Theo các chuyên gia, để phát huy trọn vẹn thế mạnh sẵn có, địa phương cần đồng thời triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Trước hết là việc đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông, tạo kết nối thuận lợi giữa Đà Lạt - Phan Thiết - TP.HCM nhằm rút ngắn thời gian di chuyển cho du khách và thương lái. Song song đó, quy trình sản xuất sầu riêng cần được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn xuất khẩu, đảm bảo chất lượng và đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế. Bên cạnh yếu tố sản xuất, việc xây dựng thương hiệu “Sầu riêng La Dạ” gắn với chỉ dẫn địa lý sẽ giúp nâng cao giá trị, khẳng định uy tín trên thị trường. Cuối cùng, cần đẩy mạnh các hoạt động truyền thông kết hợp du lịch – nông nghiệp, từ đó hình thành chuỗi giá trị bền vững, gắn kết lợi ích của nông dân, doanh nghiệp và ngành du lịch.
Như vậy, không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, mô hình này còn giúp giữ chân lao động trẻ, giảm áp lực di cư, đồng thời mở ra hướng phát triển kinh tế xanh, thân thiện với môi trường.
Một chuyến đi đến Đa Mi - La Dạ là hành trình hiếm có: vừa thưởng ngoạn cảnh quan hồ Hàm Thuận - Đa Mi nên thơ, vừa tận hưởng hương vị mùa vàng sầu riêng, măng cụt. Với lợi thế kép thiên nhiên hoang sơ và cây trái đặc sản vùng đất này đang chứng minh sức mạnh từ sự gắn kết giữa du lịch và nông nghiệp, mở ra triển vọng trở thành trung tâm du lịch canh nông sinh thái tiêu biểu của Việt Nam.
Để có một chuyến đi trọn vẹn và được tư vấn chi tiết về các dịch vụ, du khách có thể liên hệ: Khu du lịch sinh thái Đa Mi - Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch Đa Mi
Quý khách hàng cần tư vấn và đăng kí tham quan du lịch liên hệ trực tiếp số điện thoại: 0912.465.018 – Bạn Hằng.
Địa chỉ: Thôn Đa Tro, Xã La Dạ, Tỉnh Lâm Đồng.
Hotline: 0912 750 045 - 0912 723 504
Website: www.damigiovamay.com | www.khudulichdami.vn