Đại học Nguyễn Tất Thành: Đầu tư 1.100 tỷ đồng cho Viện kỹ thuật Công nghệ cao NTT

Ngày 24/01/2014, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban lãnh đạo Khu công nghệ cao Thành phố đã chính thức trao giấy chứng nhận đầu tư thành lập Viện kỹ thuật Công nghệ cao NTT cho trường Đại học Nguyễn Tất T

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng và vận hành Trung tâm Phát triển Công nghệ cao Đại học Nguyễn Tất Thành, thực hiện các hoạt động nghiên cứu và thương mại hóa các sản phẩm và công nghệ trong các lĩnh vực công nghệ cao đang ưu tiên phát triển tại Việt Nam.

Dự án có vốn đầu tư 1.100 tỉ đồng, được triển khai trên tổng diện tích đất gần 45.420 m2 tại Khu Nghiên cứu và Triển khai - Đào tạo - Ươm tạo thuộc giai đoạn 2 của Khu Công nghệ cao Thành phố.     

                   Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trong lễ nhận giấy chứng nhận đầu tưPhát biểu tại buổi lễ TS. Nguyễn Mạnh Hùng – Hiệu trưởng Nhà trường cho biết: “Đây là một vinh dự lớn cho trường Đại học Nguyễn Tất Thành, khi nhận được sự tin tưởng của Ban lãnh đạo Công nghệ cao. Việc thành lập Viện Kỹ thuật Công nghệ cao sẽ góp phần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tích hợp các hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng, ươm tạo, đào tạo giúp khắc phục khuyết điểm của các hoạt động nghiên cứu, qua đó ứng dụng vào sự phát triển của kinh tế nước nhà”. Đồng thời, sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương trong nhiều lĩnh vực hoạt động, đặc biệt là trong các lĩnh vực đòi hỏi nhu cầu cao về công nghệ và khoa học kỹ thuật như công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa và robot, công nghệ năng lượng và môi trường.

Dự án bao gồm hệ thống nhiều phòng thí nghiệm hiện đại, được đầu tư theo chuẩn mực quốc tế và đạt tầm mức ở khu vực Đông Nam Á. Nhiệm vụ chủ yếu của Viện là tập trung vào công tác nghiên cứu và triển khai ứng dụng các nghiên cứu vào phát triển kinh tế; Đầu tư vốn phục vụ cho quá trình ươm tạo và thương mại hoá các sản phẩm khoa học công nghệ; Cung cấp các dịch vụ đào tạo thích nghi và kỹ năng nghề nghiệp theo yêu cầu xã hội; Ngoài ra, trung tâm sẽ cung cấp các dịch vụ như: Tư vấn về công nghệ, Tư vấn đầu tư, Tư vấn về quản lý, Tư vấn về tài chính, nhận ủy thác các nguồn vốn đầu tư từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước…

Dự kiến, dự án sẽ được khởi công xây dựng vào tháng 10-2014 và hoàn thành trong vòng 14 tháng, trước khi chính thức đi vào hoạt động vào quý 2-2016.