Dài lâu, sáng sủa và tràn trề ánh sáng

Một câu hỏi đặt ra là: Tại sao “Thanh niên”- tờ báo tuần lại khởi đầu vào ngày 21 (mà không là ngày đầu tháng hay giữa tháng) và lại đúng vào ngày Chủ nhật (ngày nghỉ)? Phải chăng Bác Hồ chọn ngày và


Tìm hiểu về ngày 21/6/1925 - ngày ra đời của báo “Thanh niên” do Bác Hồ sáng lập, tôi phát hiện một chi tiết thú vị: đó là ngày Chủ nhật - ngày Hạ chí. Theo lịch Trung Quốc cổ đại, Hạ chí là tiết khí khởi đầu từ điểm giữa của mùa hè, thời điểm mà mặt trời lên tới điểm cao nhất về phía Bắc trên bầu trời. 21/6 là một trong hai thời điểm trái đất ở xa mặt trời nhất trên vòng elip của nó - điểm kia vào Đông chí 21/12. Hạ chí là ngày dài nhất trong năm ở Bắc bán cầu.

Chúng ta đều biết, Bác Hồ - người sáng lập ra nền Báo chí Cách mạng Việt Nam và cũng là một nhà báo xuất sắc, người thầy vĩ đại của Báo chí Cách mạng nước ta. Bác luôn quan tâm và chỉ rõ vai trò của Báo chí Cách mạng. Quan điểm của Bác về báo chí hết sức phong phú và sâu sắc. Bác yêu cầu người làm báo muốn tiến bộ và viết hay, phải ra sức học tập và rèn luyện nâng cao trình độ văn hóa và đạo đức nghề nghiệp. Nhà báo cách mạng phải nhạy bén với sự vận động phát triển của đất nước; có lòng say mê nghề nghiệp; luôn đứng về công lý, lẽ phải; đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực; làm trong sạch, lành mạnh đời sống xã hội. Người chỉ rõ: "Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ". Nói về phong cách báo chí, Bác Hồ mong muốn báo chí ta phải luôn luôn “gần gũi quần chúng”. Nhà báo suốt đời cần tâm niệm: "Vì ai mà mình viết? Mục đích viết là gì? Viết cho ai? Viết để làm gì? Viết cái gì?". Văn phong báo chí phải “giản đơn, dễ hiểu, phổ thông, hoạt bát”; “Viết phải thiết thực"; "Nói có sách, mách có chứng"...

88 năm đã trôi qua, nền Báo chí Cách mạng Việt Nam không ngừng phát triển và ngày càng lớn mạnh. Báo chí ngày một đổi mới, hiện đại và chiếm vị trí quan trọng trong đời sống xã hội. Cho dù phương tiện có hiện đại đến mấy nhưng chất lượng mỗi bài báo đều do đội ngũ những người cầm bút quyết định. Vì thế, những lời dạy của Bác Hồ đối với báo chí vẫn còn nguyên giá trị và mang tính thời sự sâu sắc. Trong hoạt động của mình, báo chí nước ta đã chủ động tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, sự điều hành của Chính phủ về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường an ninh quốc phòng, củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đổi mới và hội nhập quốc tế. Đồng thời, báo chí góp phần mở rộng quan hệ đối ngoại; quảng bá ra thế giới hình ảnh đất nước và con người Việt Nam thân thiện, là địa chỉ tin cậy của khách du lịch và các nhà đầu tư trong và ngoài nước, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Báo chí luôn đồng hành cùng dân tộc, cùng cách mạng, gặt hái được nhiều thành tựu. Chính báo chí đã góp phần kiến tạo bầu không khí dân chủ trong xã hội. Báo chí ngày càng thể hiện tốt hơn vai trò vừa hướng dẫn dư luận xã hội, vừa tham gia có hiệu quả phản biện xã hội. Báo chí cách mạng Việt Nam đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Huân chương Sao Vàng - phần thưởng cao quý nhất của Đảng và Nhà nước trao tặng cho những người làm báo nhân dịp kỷ niệm 85 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam chính là sự ghi nhận những đóng góp to lớn đó của báo giới…

Trong vườn hoa báo chí muôn màu, muôn hương sắc của cả nước, Bản tin Điện lực miền Trung phát hành hàng tháng do Cục Báo chí, Bộ Thông tin & Truyền thông cấp phép đã không ngừng phát triển, ngày càng khởi sắc và có hiệu quả trên 20 năm. Hơn 20 năm trước, công nghệ thông tin chưa mấy phát triển, cả nước số báo đếm trên đầu ngón tay, thế mà Công ty Điện lực 3 (nay là Tổng công ty Điện lực miền Trung – EVNCPC). đã có một “tờ báo ngành”. Điều đó thể hiện tầm nhìn cùng sự quan tâm chỉ đạo của các thế hệ lãnh đạo EVNCPC trong công tác truyền thông. Từ một Bản tin ban đầu có 16 trang nay nâng lên 48 trang cả bìa, in bốn màu trở thành kênh thông tin kết nối hiệu quả giữa Tổng công ty, các đơn vị thành viên và các địa phương. Đến nay, Bản tin đã phát hành 248 số, mỗi số gửi gắm biết bao thông tin, tâm tình, phản ánh đa dạng các hoạt động của EVN CPC và ngành Điện, trở thành “biên niên sử”của EVNCPC và món ăn tinh thần đối với toàn thể CBCNV.

Điều đặc biệt là cùng đồng hành với Bản tin Điện lực miền Trung, Trang tin điện tử EVNCPC ( www.cpc.vn) hơn 5 năm hoạt động, tiếp tục có những cải tiến về hình thức và nội dung. Trang tin đã duy trì được tần suất cập nhật liên tục, tin bài nhanh nhạy và phong phú. Bản tin Điện lực miền Trung và Trang điện tử EVNCPC đã có những bước tiến vượt bậc và ấn tượng. Qua công tác truyền thông đã định hướng được dư luận, tạo sự gần gũi, thân thiện và cảm thông hơn đối với xã hội, với khách hàng dùng điện, với các đối tác. Nội dung Bản tin và Trang tin điện tử thiết thực, phong phú; hình thức ngày càng hấp dẫn; chất lượng không ngừng được nâng lên; biên tập có nghề; ảnh bìa được chọn lựa đẹp và phù hợp; thật sự trở thành “thương hiệu”, là tiếng nói chính thức của EVNCPC đồng thời là cầu nối với các cơ quan thông tấn báo chí và các địa phương; là diễn đàn của những người lao động trong Tổng Công ty và ngành Điện. Bản tin Điện lực miền Trung, Trang tin điện tử EVNCPC trở thành nguồn tin phong phú, tin cậy được các báo, đài khai thác sử dụng. Với thời gian chưa dài, nhưng đến nay Trang tin điện tử EVNCPC đã có xấp xỉ 14 triệu lượt truy cập. Trong đó, năm 2012 có hơn 6 triệu lượt truy cập, bình quân mỗi ngày hơn 17 ngàn lượt truy cập. Con số đó nói lên sự hấp dẫn và sức lan tỏa không chỉ đối với CBCNV trong Tổng công ty mà còn trong toàn ngành và xã hội, kể cả bạn đọc ở nước ngoài. Tin, bài, ảnh về mọi mặt hoạt động của Tổng công ty, của ngành Điện được phản ánh kịp thời và sinh động không chỉ trên Bản tin mà còn chiếm tỉ lệ cao trên các ấn phẩm của ngành Điện và phương tiện thông tin đại chúng khác, phục vụ hữu ích cho quí độc giả. Thời gian qua có những thời điểm EVN nói chung và EVNCPC nói riêng đứng trước những khó khăn và áp lực xã hội do thiếu điện, phải tiết giảm và cắt điện luân phiên. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên những phản ứng gay gắt trong xã hội ở miền Trung không còn nhiều mà thay vào đó là sự cảm thông và chia sẻ. Hầu hết, các đơn vị trực thuộc EVNCPC đã xây dựng Bản tin nội bộ hoặc Trang tin điện tử, tạo nên những kênh truyền thông vô cùng phong phú, rộng lớn, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần làm phong phú và hiệu quả hơn công tác truyền thông cửa đơn vị, của EVNCPC và của ngành. Tất cả đều góp phần tích cực xây dựng hình ảnh Tổng công ty và các đơn vị trong cộng đồng xã hội.

Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21.6, mong muốn Bản tin Điện lực miền Trung, Trang tin điện tử EVNCPC luôn dài lâu, sáng sủa và tràn trề ánh sáng như ngày Hạ chí.

Nguyễn Xuân Tư