Đan Mạch sẽ hỗ trợ phát triển cho Việt Nam 90 triệu USD

Toàn bộ khoản hỗ trợ này là viện trợ không hoàn lại và sẽ được giải ngân trong năm 2014-2015, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam John Nielsen cho biết tại buổi họp báo hôm nay (10/6).
Ông John Nielsen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam thông tin về khoản hỗ trợ cho Việt Nam
Theo đó, lĩnh vực hỗ trợ chính của Đan Mạch dành cho Việt Nam trong gói hỗ trợ này tập trung vào tăng trưởng xanh, biến đổi khí hậu, văn hóa, các hoạt động quản trị công, phát triển kinh tế tư nhân, nước sạch và vệ sinh.

Chưa có số liệu chính thức về việc phân bổ khoản hỗ trợ, nhưng theo Đại sứ John Nielsen, khoản hỗ trợ này sẽ dành khoảng 30-35% cho tăng trưởng xanh, bao gồm cả biến đổi khí hậu. Gói hỗ trợ tập trung vào tăng trưởng xanh và phát triển khu vực tư nhân. Hỗ trợ này còn bao gồm một chương trình văn hóa toàn diện, trong đó, tập trung vào những nghệ sỹ, người biểu diễn đương đại và sáng tạo.

So với năm ngoái, lượng vốn ODA của Đan Mạch trong năm nay đã giảm khoảng 20 triệu USD.
Theo Đại sứ John Nielsen, Đan Mạch đang chuyển hướng dần hợp tác với Việt Nam sang đối tác thương mại trong thời gian tới. Hoạt động này tập trung nhiều hơn vào việc phát triển thương mại, đưa các công ty sang hoạt động tại Việt Nam nhiều hơn nữa. Đan Mạch đang có chiến lược phát triển thương mại tại thị trường tại Việt Nam, như lĩnh vực công nghệ xanh, dược, an toàn thực phẩm, nông nghiệp, vận tải biển…

Một trong những lĩnh vực được hỗ trợ là phát triển năng lượng xanh
Theo Đại sứ John Nielsen, hiện nay, chính phủ hai nước đang tích cực triển khai các hoạt động trao đổi và ký kết thỏa thuận nhằm sớm đưa mối quan hệ hợp tác phát triển chuyển sang quan hệ hợp tác thương mại. Đan Mạch có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đối phó với biến đổi khí hậu nên mong muốn và cam kết hỗ trợ Việt Nam, Đại sứ John Nielsen đánh giá cao tính hiệu quả trong quá trình sử dụng vốn viện trợ phát triển của Việt Nam. Đại sứ John Nielsen chia sẻ: "Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự hỗ trợ phát triển, chúng tôi sẽ đóng góp cho những nỗ lực của Việt Nam trong cuộc chiến giảm nghèo và phát triển một nền kinh tế bền vững hơn".

Kể từ năm 1994, Đan Mạch đã hỗ trợ Việt Nam trên 1,3 tỷ USD trong phát triển. Cho đến nay, Đan Mạch là nhà tài trợ không hoàn lại lớn nhất trong số các nước thành viên Châu Âu tại Việt Nam, chiếm gần 25% tổng số vốn không hoàn lại của toàn bộ các nước cộng đồng châu Âu.

Năm 2013, trong chuyến thăm chính thức Đan Mạch của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, một thỏa thuận hợp tác toàn diện rộng mở hơn đã được ký kết giữa hai quốc gia. Thỏa thuận hợp tác toàn diện đã nâng quan hệ hợp tác hai nước lên một tầm cao mới. Thỏa thuận này đảm bảo cho việc củng cố đối thoại và hợp tác về chính trị, về thương mại và đầu tư, về tăng trưởng xanh, cũng như hợp tác trong giáo dục, văn hóa và nghiên cứu.
Lệ Nhung