Ông Lê Tiến Trường, Phó Tổng Giám đốc thường trực Vinatex cho biết: Năm 2013 tiếp tục đánh dấu mức tăng trưởng tốt của ngành dệt may Việt Nam, lần đầu tiên vượt qua 20 tỷ USD tổng kim ngạch xuất khẩu và là một trong hai ngành lớn nhất cả nước. Ngành đang phấn đấu trước năm 2020 đạt hơn 25 tỷ USD và 70-75% là nội địa.
Lần đầu tiên vượt qua 20 tỷ USD
Năm 2013, thị trường dệt may thế giới không sôi động, cạnh tranh thì gay gắt, trong khi Chính Phủ Việt Nam yêu cầu tăng trưởng xuất khẩu 10% và đối với các ngành ít nhất là 12%, đây là một thách thức lớn. Hiện Dệt May Việt Nam chỉ chiếm 4% tổng cầu thế giới, đạt 24 tỷ USD, tăng 18% so với năm 2012. Cũng trong năm 2013, hàng may mặc Việt Nam xuất sang thị trường Mỹ gần 8,6 tỷ USD tăng 14,2% chứng tỏ thị phần này được cải thiện, còn thị trường châu Âu tăng 8,8% và Nhật Bản tăng 20,5%. Nhìn chung các thị trường chính đều tăng mạnh, riêng thị trường Hàn Quốc sau 3 năm liền duy trì tăng ở mức 5-6% đến năm 2013 ở thị trường lại đạt mức tăng 43,5%; tại thị trường Ấn Độ cũng đạt 60-70 triệu USD trong khi ngành dệt may của Ấn Độ cũng rất mạnh, hiện đứng thứ 3 thế giới sau Việt Nam, tương đương với mức đầu tư của Trung Quốc từ qui mô đến số lượng.
Xuất khẩu dệt may của Việt Nam năm 2013 ước đạt 19,8 tỷ USD, tăng gần 17% so với năm 2012 và chiếm 15% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Nếu ước tính trong hơn 900 triệu USD xuất khẩu Nguyên phụ liệu (NPL) dệt may - da giày của năm 2013 có khoảng gần 600 NPL của ngành dệt may, thì tổng xuất khẩu của ngành dệt may năm 2013 sẽ là khoảng 20,4 tỷ USD, tăng trên 18% so với năm 2012.
Về doanh thu ở thị trường nội địa năm 2013, đạt 22.500 tỷ đồng nhờ bán vải và sợi trong nước, tuy nhiên sản phẩm quần áo chỉ tăng 12%. Thu nhập bình quân vượt qua ngưỡng 5 triệu đồng/người/tháng (năm 2012 là 4,7 triệu đồng/người/tháng, chế độ đãi ngộ người lao động cũng được cải thiện, nhiều doanh nghiệp đã có bữa ăn sáng và trưa cho công nhân, phần lớn không phải làm ngày chủ nhật và thời gian cũng giảm xuống (7h30 vào nhà máy, 5h tan ca), đây là hướng phát triển bền vững của ngành dệt may nhằm tái tạo sức lao động.
Ngoài những thương hiệu tên tuổi như May 10, Phong Phú, Việt Tiến...,Dệt May Việt Nam đang xuất hiện nhiều doanh nghiệp tiến bộ vượt bậc như Dệt kim Đông Xuân, lợi nhuận tăng 100% so với năm 2012 nhờ xuất mạnh sang Mỹ, dự kiến 2014 cũng tăng 100% về lợi nhuận nhờ hướng đi đúng. Bên cạnh đó, Dệt may Nam Định từ bờ vực phá sản (năm 96-97) đã hoàn chỉnh quá trình phục hồi; dự kiến chia cổ tức từ 12-14% và đã xây dựng xong nhà máy mới. Dệt kim Đông Phương cũng đã có lãi trên 10 tỷ đồng...
Về đầu tư , năm 2013, Vinatex đã triển khai 42 dự án với tổng mức đầu tư 6.360 tỷ đồng nhằm dón đầu các hiệp định thương mại mới, trong đó có 12 dự án sợi, 9 dự án may và 4 dự án khác. Đặc biệt trong tháng 8 năm 2013, Vinatex đã khởi công dự án Nhà máy sợi Phú Hưng tại Huế với quy mô 21 vạn cọc sợi, đây là dự án trọng điểm nằm trong kế hoạch đầu tư các nhà máy sợi, mục tiêu đến năm 2017 đạt khoảng 25 vạn cọc sợi của Vinatex.
Mục tiêu tăng 12% tổng kim ngạch xuất khẩu trong năm 2014
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Vinatex là tập trung vào liên kết doanh nghiệp và chú trọng khâu ODM, đưa Vinatex thành nhà cung ứng trọn gói ngành dệt may, dừng tại 1 nơi là Tập đoàn dệt may có thể làm được sản phẩm từ đầu đến cuối, có thể sản xuất được sản phẩm, thiết kế và may mặc. Năm 2014, Vinatex cũng đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu tăng 12% so với năm 2013, doanh thu tăng 12% và giá trị sản xuất công nghiệp trên 10%. Quyết tâm hoàn thành IPO trong 6 tháng đầu năm và các phương án đã trình lên Bộ Công Thương. Trong đó tập trung xây dựng phương án, lộ trình thoái vốn những đơn vị còn lại, đồng thời củng cố củng cố thị phần tại thị trường xuất khẩu truyền thống, khai thác các thị trường ngách, thị trường mới nổi. Hoàn thành đúng kế hoạch tiến độ cổ phần hoá sau đó triển khai kế hoạch kinh doanh 3 năm sau cổ phần hoá Công ty mẹ Tập đoàn./.
