![tinh thần tự lực tự cường](https://imgcdn.tapchicongthuong.vn/thumb/w_1000/tcct-media/23/10/14/0_6529fd64881dc.jpg)
Đơn vị duy nhất ngành than được đón Bác
Khi Vùng mỏ được giải phóng, những người thợ mỏ Đèo Nai đã nhanh chóng khôi phục sản xuất, mở ra nhiều phong trào thi đua mới, xây dựng cuộc sống mới như một điểm sáng ở vùng than Cẩm Phả. Chính bởi vị thế đặc biệt ấy mà Đèo Nai là đơn vị duy nhất trong ngành than vinh dự được đón Bác Hồ về thăm ngày 30/3/1959.
Trên tầng 10 Công trường Than Đèo Nai năm ấy Bác khen ngợi công nhân, cán bộ than Đèo Nai đã kiên trì, dũng cảm, mưu lược giữ lại được nhiều thiết bị quý, khôi phục hệ thống đường trục chở than rất nhanh. Bác dặn dò “Muốn làm những người chủ xứng đáng thì phải thi đua tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. Bây giờ chúng ta làm cho mình, cho nhân dân và cho con cháu chúng ta”.
Không lâu sau lần Bác thăm, ngày 01 tháng 8 năm 1960, Mỏ Than Đèo Nai, nay là Công ty Cổ phần Than Đèo Nai được thành lập. Vòng thời gian cứ miệt mài quay, lời dặn của Bác năm nào đã trở thành con đường mà Bác đã chọn cho Than Đèo Nai.
Với tinh thần “Làm những người chủ xứng đáng”, cán bộ công nhân Mỏ than Đèo Nai đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất, trong thực hiện Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965), năm nào Mỏ cũng hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao và liên tục đạt sản lượng than cao nhất Vùng mỏ Quảng Ninh.
Tháng 2 năm 1965, Bác Hồ về đón Tết với nhân dân và cán bộ khu Hồng Quảng. Bác trao cho công nhân, cán bộ ngành than lá cờ thi đua luân lưu mỗi quý bình chọn một lần, quý đầu tạm giao cho than Đèo Nai vì theo lời Bác, Đèo Nai sản xuất giỏi, chăm lo đời sống tốt, có nhà ăn Than Trụ được công nhân khen ngợi.
Tiếp đó, ngày 25/4/1965, khi nghe tin Mỏ Than Đèo Nai hoàn thành vượt mức kế hoạch quý I năm 1965. Bác đã gửi thư khen ngợi: “Bác vui lòng nhận được báo cáo mỏ đã hoàn thành tốt kế hoạch quý I năm 1965. Bác mong các cô chú nhân đà thắng lợi đó cố gắng hoàn thành kế hoạch cao hơn nữa”.
Ngày 15/11/1968, Bác Hồ gặp mặt đoàn đại biểu công nhân cán bộ ngành Than ở Phủ Chủ tịch, Mỏ Than Đèo Nai vinh dự có 2 công nhân là cấp dưỡng nhà ăn Than Trụ Nguyễn Thị Cầm, và chiến sỹ thi đua Ngô Dần được gặp Bác Hồ. Hình ảnh Bác Hồ với ánh mắt sáng ngời, nụ cười đôn hậu, phong thái gần gũi và một giọng nói ấm áp đầy sức thuyết phục trong buổi gặp mặt hôm ấy đã truyền cảm hứng qua cấp dưỡng Nguyễn Thị Cầm, chiến sỹ thi đua Ngô Dần lan tỏa đến từng cán bộ, công nhân Than Đèo Nai: “Ngành sản xuất than cũng như quân đội đánh giặc, toàn thể công nhân, cán bộ phải có tinh thần yêu nước rất cao, ý chí quyết chiến, quyết thắng rất vững; phải đoàn kết, đồng tâm, tất cả vì một mục đích chung là sản xuất thật nhiều than cho Tổ quốc”.
Hai năm 1973, 1974 đội ngũ công nhân mỏ Đèo Nai lại được đón nhận cờ thưởng luân lưu của Bác Hồ, dẫn đầu các đơn vị trong ngành than, năm 1977 cờ thưởng luân lưu của Bác Hồ lại trao về cho cán bộ, công nhân Mỏ Đèo Nai. Năm 1981, Mỏ than Đèo Nai lại được nhận cờ thưởng luân lưu của Bác Hồ lần thứ 5, phần thưởng đó đã trở thành động lực tinh thần to lớn, góp phần thúc đẩy phong trào công nhân Mỏ Đèo Nai trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Không chỉ thi đua sản xuất giỏi, thợ mỏ Than Đèo Nai hết sức anh dũng trong bảo vệ tổ quốc. Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ ở giai đoạn gay go nhất, tại Mỏ Than Đèo Nai, hàng loạt các công trình “Băng tầng thanh niên”, “Cỗ máy thanh niên” nối tiếp nhau ra đời; các chiến dịch vận chuyển than, bốc xúc đất đá mang tên Đắc Tô - Tân Cảnh, Điện Biên, Him Lam được phát động. Từ đó, có câu “Đồi cao, đá rắn có thể làm mòn sắt thép, nhưng không thể làm mòn ý chí quyết thắng của thợ Mỏ Đèo Nai”. Thợ mỏ còn xây dựng hàng chục trận địa phòng không, đánh trên 200 trận, bắn rơi 1 máy bay A7 góp phần bảo vệ vùng trời, vùng biển Cẩm Phả, cử gần 1.000 thanh niên tòng quân vào Nam đánh Mỹ. Trong 8 năm đánh trả máy bay Mỹ leo thang, Đèo Nai đã có 21 chiến sĩ tự vệ hy sinh anh dũng ngay trên trận địa pháo.
Hành trang là con đường Bác đã chọn
Sau ngày đất nước thống nhất, đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, với hành trang mang theo là con đường Bác đã chọn cho Than Đèo Nai “Muốn làm những người chủ xứng đáng thì phải thi đua tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm”, đội ngũ thợ mỏ Than Đèo Nai đã làm nên những kỳ tích trong sản xuất. Từ năm 1960 đến năm 2021, tổng sản lượng khai thác than ước tính trên 70 triệu tấn than nguyên khai, bốc xúc được trên 500 triệu m3 đất đá. Riêng trong 5 năm 2015-2020 nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXXI, than nguyên khai sản xuất đạt trên 10 triệu tấn, bình quân 2.076,6 nghìn tấn/năm, gấp 2 lần bình quân của 55 năm trước đó; than tiêu thụ trên 10 triệu tấn; tổng doanh thu 5 năm đạt 13.051,8 tỷ đồng, hàng năm đều vượt từ 2-7% so với kế hoạch được giao.
Năm 2022, Công ty đã triển khai quyết liệt và đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 song hành với nhiệm vụ SXKD. Trong năm, Công ty đã thực hiện đồng bộ các mặt quản lý về Kỹ thuật công nghệ; Điều hành sản xuất; chất lượng - tiêu thụ; Cơ điện - Vận tải; Tin học hóa - Tự động hóa; Kế hoạch quản trị chi phí; Quản lý vật tư; Kế toán - thống kê - tài chính; Tổ chức nhân sự; Đầu tư môi trường - quản lý đất đai; ATVSLĐ –P CCN; Quốc phòng - An ninh trật tự, bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ; đẩy mạnh phong trào thi đua, văn hóa, thể thao, tuyên truyền; đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo đời sống người lao động; tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu...
Trong năm, Công ty bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu; Công tác An ninh cơ bản được giữ vững; Cải thiện tốt về điều kiện làm việc, quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường. Tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đến đời sống, sức khỏe cho người lao động, tinh thần CBCNV ổn định, đoàn kết, thống nhất trong hành động, xây dựng Công ty ổn định phát triển. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, công khai các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch, kết quả SXKD, giải quyết các chế độ chính sách; duy trì thực hiện đối thoại với người lao động; thực hiện tiếp dân và chỉ đạo giải quyết dứt điểm những ý kiến của người lao động. Tổ chức Công đoàn đã phát huy vai trò, tích cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, đại diện cho người lao động tham gia đối thoại, giám sát việc thực hiên quy chế dân chủ trong Công ty, hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ theo Nghị quyết năm 2022 đã đề ra.
Bằng những giải pháp điều hành sản xuất thông minh, sự đoàn kết của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân, người lao động, năm 2022, Công ty đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được giao, đảm bảo việc làm, đời sống cho công nhân, thợ mỏ, các chỉ tiêu đều vượt so với kế hoạch được giao: Than sản xuất đạt 2.527 nghìn tấn than, tăng 12% so với KH đầu năm và tăng 10 % so với KH điều chỉnh. Than tiêu thụ đạt 2.474 nghìn tấn, tăng 11% so với KH năm, tăng 8% so với KH điều chỉnh và tăng 5% so với năm 2021. Đất đá bóc xúc đạt 21.595 triệu m3, tăng 7% so với KH đầu năm và bằng 104% KH điều chỉnh. Doanh thu đạt 3.563 tỷ đồng, tăng 23% KH năm và tăng 16% so với KH điều chỉnh và đạt 111% so với năm 2021. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 12,189 triệu đồng/người/tháng, tăng 25% KH năm và đạt 104% so với năm 2021.
Tinh thần tự lực tự cường
Đi theo con đường “Làm những người chủ xứng đáng”, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đội ngũ công nhân, thợ mỏ Đèo Nai đã phát huy cao độ tinh thần tự lực tự cường, lao động sáng tạo, chủ động tiếp thu, ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ mới nhất vào sản xuất, giúp nâng cao năng suất và tính cạnh tranh của sản phẩm.
Than Đèo Nai là đơn vị đầu ngành trong việc áp dụng công nghệ xử lý dập bụi môi trường hiện đại bằng hệ thống phun di động dạng trượt, khắc phục 100% nhược điểm của dạng rơ mooc kéo trong khu vực bãi thải mà vẫn đảm bảo tính cơ động cao của thiết bị. Nhiều dự án ứng dụng công nghệ mang lại hiệu quả rõ rệt như hệ thống tuyến băng tải than nguyên khai. Qua đánh giá việc thực hiện các lệnh giám sát, điều khiển tại phòng tập trung đã giúp các đơn vị áp dụng mô hình trên tiết giảm được 40-60% lao động. Gần đây nhất là công trình hệ thống tự động hóa dây chuyền băng tải rót than khu vực máng ga; giúp tiết giảm được số lao động chèn tàu, mở máng; cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất; giảm thiểu nguy cơ mất an toàn khi điều khiển đoàn tàu vào ga cấp tải; siết chặt công tác an ninh đảm bảo an toàn đối với người và thiết bị làm việc, hoạt động trong khu vực liền kề.
Than Đèo Nai không chỉ vang danh là tốt nhất so với các vùng than khác trên thế giới, mà tất cả các công đoạn công nghệ khai thác gồm Khoan - Nổ mìn - Bốc xúc đất đá đều được khai thác, sản xuất bằng các máy móc, thiết bị hiện đại như máy khoan thủy lực DML; máy xúc thủy lực gầu ngược có dung tích gầu xúc lên tới 12m3, năng suất tối đa 4.500 m3/ca; các thiết bị vận tải tiên tiến như xe ô tô HD 785-7; xe CAT 777 D, CAT 777E; CAT 777F có trọng tải từ 91 đến 96 tấn… Chất lượng than do Đèo Nai sản xuất hiện nay đạt tiêu chuẩn tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đi hầu hết các nước phát triển trên thế giới
Cùng với sự đầu tư về công nghệ, máy móc, phương tiện hiện đại là đội ngũ lao động, thợ mỏ Đèo Nai được đào tạo bài bản, lành nghề và luôn cầu tiến. Phong trào thợ mỏ Đèo Nai giàu về kiến thức, đẹp về nếp sống đã khơi dậy lòng tự hào trong suy nghĩ và hành động của toàn thể CBCNV Công ty, thường xuyên tự giác, nỗ lực học tập, rèn luyện tu dưỡng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hàng trăm lượt cá nhân, tập thể được tặng thưởng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng và Bằng khen của nhiều Bộ, ngành. Những tấm gương tiêu biểu như Anh hùng Lao động Vũ Hữu Sơn, Anh hùng Lao động Đặng Văn Bình, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Trần Xuân Hỗ; các Chiến sỹ thi đua toàn quốc Ngô Dần, Bùi Đăng Hiếu, cấp dưỡng Nguyễn Thị Cầm… là những hình ảnh mãi mãi vang đọng trong trái tim những người thợ trẻ hôm nay.
Chặng đường hơn 60 năm xây dựng và phát triển cũng là con đường “Làm những người chủ xứng đáng”mà Bác đã lựa chọn cho Than Đèo Nai. Con đường luôn được các thế hệ lãnh đạo, thợ mỏ Đèo Nai khắc ghi trong tâm trí, quyết tâm cùng nhau đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm vững tin vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao để xây dựng Công ty cổ phần Than Đèo Nai ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của Người đã dành cho.
Con đường “Làm những người chủ xứng đáng” ngày nay đã được Đảng bộ Công ty cổ phần Than Đèo Nai cụ thể hóa thành mục tiêu tổng quát trong Báo cáo Chính trị tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020-2025: “Tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; kỷ luật và đồng tâm, chủ động, phát huy nội lực, nâng cao trình độ quản lý, điều hành, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo môi trường, an toàn, an ninh trật tự; không ngừng cải thiện điều kiện làm việc, cải thiện đời sống người lao động, xây dựng Đảng bộ hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; các tổ chức đoàn thể vững mạnh; Công ty phát triển bền vững”.