Diễn biến các mặt hàng nông sản và mặt hàng cao su trong ngày 5/10

Diễn biến các mặt hàng nông sản và mặt hàng cao su trong ngày 5/10 như sau.

Thị trường cacao:

Chốt phiên giao dịch ngày 5/10, giá cacao kỳ hạn giao tháng 12/2018 trên Sàn giao dịch hàng hóa New York đã tăng thêm 14 USD tương đương 0,7% so với phiên giao dịch ngày 4/10, lên mức 2.024 USD/tấn. Tính chung tuần từ ngày 1 – 5/10, giá cacao đã giảm 0,8%; đánh dấu tuần giảm giá thứ 6 liên tiếp. Ngược lại, giá cacao kỳ hạn giao tháng 12/2018 trên Sàn giao dịch hàng hóa London lại có mức tăng 19 GBP tương đương 1,3% trong tuần vừa qua, chạm mức 1.527 GBP/tấn và đánh dấu tuần tăng đầu tiên tăng giá trong 6 tuần trở lại đây.

Thị trường đường thô:

Giá đường thô kỳ hạn giao tháng 3/2019 đã tăng 0,3 cent tương đương 2,4% lên mức 12,63 cent/lb vào cuối phiên giao dịch ngày 5/10. Trong phiên giao dịch, đã có lúc giá đường thô đạt 12,7 cent/lb, mức giá cao nhất kể từ đầu tháng 6/2018. Trong khi đó, giá đường trắng kỳ hạn giao tháng 12/2018 đã tăng 4,2 USD tương đương 1,2% lên mức 345,8 USD/tấn – mức cao nhất kể từ giữa tháng 7/2018.

Tính chung cả tuần từ ngày 1 – 5/10, giá đường thô giao ngay đã tăng tới 21%. Đây là mức tăng giá theo tuần mạnh nhất kể từ năm 2008.

Thị trường cà phê:

Chốt phiên giao dịch ngày 5/10, giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 12/2018 đã tăng 2 cent tương đương 1,9% lên mức 1,0895 USD/lb. Trong khi đó, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn giao tháng 11/2018 đã tăng 39 USD tương đương 2,4% lên mức 1.655 USD/tấn. Tính chung cả tuần vừa qua, giá cà phê Arabica đã tăng 6,5%; đây là tuần tăng giá thứ ba liên tiếp của mặt hàng này.

Trong một diễn biến liên quan đến giá cà phê, Chủ tịch hãng chế biến cà phê cao cấp Illycaffe SpA của Italy, Andrea Illy, cho biết, tình trạng giá cà phê thấp kéo dài đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với thị trường này. Theo ông, sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2018/2019 có thể tăng lên khoảng 172 triệu bao (60kg/bao), tăng mạnh so với mức 160 triệu bao của niên vụ 2017/2018; điều này sẽ khiến tình trạng dư cung còn kéo dài và gây áp lực xấu lên giá các loại cà phê.

Tuy nhiên, tình hình thị trường cà phê được các chuyên gia nhận định có thể sẽ thay đổi từ niên vụ 2019/20 do tình trạng giá cà phê giảm khiến người nông dân dần giảm diện tích trồng và giảm mức đầu.

Thị trường đậu tương và lúa mỳ

Trong phiên giao dịch ngày 5/10, giá đậu tương đã lần đầu tiên trở lại sau 3 phiên giảm giá. Cụ thể, giá đậu tương kỳ hạn giao tháng 11/2018 trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago đã tăng 9-3/4 cent lên mức 8,69 USD/giạ. Nguyên nhân do dự báo thời tiết mưa diễn ra tại khu vực miền Trung Tây Hoa Kỳ khiến thị trường lo ngại tiến độ thu hoạch bị chậm lại và thời tiết có thể làm giảm chất lượng đậu tương. Tính chung cả tuần từ ngày 1 – 5/10, giá đậu tương đã tăng 2,8%.

Trong khi đó, giá lúa mì kỳ hạn giao tháng 12/2018 trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago tăng 3 cent lên mức 5,21 USD/giạ. Tính chung cả tuần vừa qua, giá lùa mỳ đã tăng 2,4% nhờ việc thị trường lo ngại khả năng nguồn cung lúa mỳ tại Nga và Australia bị gián đoạn do hạn hán diễn ra.

Thị trường cao su

Chốt phiên giao dịch ngày 5/10, giá cao su giao tháng 3/2019 trên Sàn giao dịch hàng hóa Tokyo đã giảm 0,1 Yên Nhật xuống 169,4 Yên Nhật (1,49 USD)/kg. Giá cao su giảm chủ yếu do các nhà đầu tư điều chỉnh danh mục mặt hàng đầu tư trước 3 ngày nghỉ cuối tuần tại Nhật Bản. Tính chung cả tuần vừa qua, giá cao su đã tăng 0,8% nhờ việc đồng Yên Nhật xuống giá so với đồng USD. Một số báo cáo cho thấy giá cao su trên Sàn giao dịch hàng hóa Tokyo có thể tăng lên ngưỡng 180 Yên Nhật vào giữa tháng 11/2018 và đạt 200 Yên Nhật vào cuối năm nay.

 

Duy Quang