Diễn đàn công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Vừa qua, tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư TP. Hồ Chí Minh – ITPC, phối hợp với tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản – JETRO và Công ty Reed Tradex Thái Lan, tổ chức D
Nội dung chính của buổi hội thảo là xoay quanh hiện trạng và các chính sách để phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam. Báo cáo tham luận của ban tổ chức hội thảo cho thấy, hiện nay tỷ lệ nội địa hóa tại Việt Nam chỉ đạt 28,7% thấp hơn nhiều so với con số tại các nước khu vực ASEAN tổng mức trên 40%, vì vậy các nhà sản xuất nước ngoài tại Việt Nam phải nhập khẩu linh, phụ kiện cần thiết từ các nước ở quốc gia khác như; Nhật Bản, Thái Lan và Trung Quốc,... điều này không những làm giảm sức cạnh tranh xuất khẩu sản phẩm của nhà sản xuất mà còn giảm lợi nhuận thương mại của Việt Nam. 



                              Các quan khách tham dự diễn đàn chụp ảnh lưu niệm

Diễn đàn nhấn mạnh, nếu không thay đổi chiến lược, chính sách về công nghiệp hỗ trợ thì Việt Nam chỉ là lựa chọn thứ hai sau nhiều nước khác trong khu vực ASEAN, trước mắt để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, thì Việt Nam cần có những bước đi phù hợp. 



                      Yếu tố thời điểm trong chuỗi cung ứng hiệu năng (ảnh minh họa)

Theo ông Vũ Xuân Mừng, Phó trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công Thương tại TP. Hồ Chí Minh cho biết, riêng về ngành công nghiệp hỗ trợ, bên cạnh việc xây dựng chính sách đủ mạnh, còn cần rất nhiều kinh phí. Kinh nghiệm cho thấy, ở các nước có công nghiệp hỗ trợ phát triển, thời gian đầu vai trò chính phủ rất quan trọng, trước hết là việc hình thành các chính sách như các văn bản quy định về phẩm cấp kỹ thuật, đăng ký ngành nghề, thay đổi về hải quan, về chính sách thuếnn,…đặc biệt là kinh phí dành cho ngành công nghiệp này được chính phủ nước sở tại đổ ra rất lớn. Tại Việt Nam, Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 22/02/2011 về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ, được coi là lời tuyên bố chính thức đầu tiên của Chính phủ Việt Nam, sự ủng hộ dành cho công nghiệp hỗ trợ, tạo ra sự chú ý với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Quyết định này được ban hành đúng thời điểm đang có xu hướng chuyển dịch dòng đầu tư của các nước vào khu vực Đông Nam Á, trong đó Việt Nam được cho là thị trường đang lên, bằng sự “cộng hưởng” của bối cảnh như vậy, tính khả thi của Quyết định sẽ đi lên. Tuy nhiên phải nhìn nhận rằng, ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đến nay chủ yếu vẫn là lắp ráp giản đơn, còn thua xa các nước trong khu vực, để phát triển được Ngành này, bên cạnh việc xây dựng chính sách đủ mạnh, còn cần rất nhiều tiền, vấn đề vốn đầu tư Việt Nam đến nay, lĩnh vực nào cũng cần và thực sự khó khăn, điều này chắc chắn sẽ tác động tới việc thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ phát triển. Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao, sự chỉ đạo của Chính phủ, sự hỗ trợ hợp tác từ các nước bạn, chúng ta có thể đạt đến thành công như mong đợi.

Theo nhận định của ông Hirotaka Yasuzumi Giám đốc điều hành JETRO – Nhật Bản, để phát triển nhanh ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, cần nhất là phải đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bên cạnh đó phải tận dụng được những hỗ trợ từ các nước, đặc biệt là từ phía chính phủ Nhật Bản, ngoài ra, còn cần phải có cơ chế tư vấn kỹ thuật cho các doanh nghiệp Việt Nam và cuối cùng là phải có sự điều chỉnh thích hợp luật kinh doanh để tạo thêm điều kiện cho công nghiệp hỗ trợ phát triển.

Tại diễn đàn, các diễn giả cũng đã thảo luận về chính sách, nguồn vốn dành cho phát triển công nghiệp hỗ trợ, sự quan tâm của chính quyền đối với lĩnh vực này. Tại TP. Hồ Chí Minh, công nghiệp hỗ trợ đang được ưu tiên phát triển, trong cơ cấu kinh tế chung của Thành phố. Theo thống kê, đến thời điểm tháng 04/2012, TP. Hồ Chí Minh có khoảng 86.000 cơ sở sản xuất công nghiệp, 15 khu chế xuất – khu công nghiệp, 1 khu công nghệ cao, 1 công viên phần mềm, 10 cụm công nghiệp. Kế hoạch đến năm 2015, Thành phố sẽ lập thêm 7 khu công nghiệp và 20 cụm công nghiệp. Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, công nghiệp hỗ trợ chưa phát triển là trở ngại lớn trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia phấn đấu đến năm 2020 đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp. Không phát triển công nghiệp phụ trợ thì không thể có công nghiệp chế tạo lớn mạnh.