Các đại biểu quen thuộc dự và phát biểu: Ông Cao Sĩ Kiêm - Chủ tịch hiệp hội DNNVV, TS. Lê Đăng Doanh, luật gia Vũ Xuân Tiền, bà Phạm Chi Lan, TS. Phạm Thị Thu Hằng - Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, TS. Vũ Đình Ánh, TS. Trần Đình Thiên,... và các chuyên gia quốc tế: TS. Deepak Mishra- Kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, ông Andy Hồ - Giám đốc Điều hành Quỹ Đầu tư VinaCapital, TS. Scott Jazynka - Giám đốc dự án nâng cao năng lực cạnh tranh VNCI...
Báo cáo của Cục Phát triển doanh nghiệp, Cục Đăng kí kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư,... được các đại biểu cho rằng thiên về dữ liệu thống kê, khác với cách điều hành của cơ quan nhà nước, càng khác với ý kiến hội thảo và thực tế ở khối DNNVV. Theo hai cục trên, số DN đăng kí mới trong năm 2012 cao hơn số DN giải thể có tính “quy luật” ở các nước Đông Nam Á đã trải qua, DN ở khối OECD sau 3 năm ra đời chỉ còn khoảng 70% DN. Hiện ở Việt Nam có 400.000 doanh nghiệp nộp thuế trong tổng số 639.000 doanh nghiệp đang tồn tại.
Quan ngại của diễn đàn là Nhà nước và doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn nút này nhưng thu lại ở các chi phí đầu vào tăng như điện, xăng dầu, phí giao thông,... Dư nợ khối DNNVV chiếm 35% tổng dư nợ tín dụng của các ngân hàng nhưng chỉ có 1,1% là được bảo lãnh. Các tham luận chỉ ra hàng loạt khó khăn của của DNNVV trong quá trình sản xuất, đầu vào, tổ chức sản xuất, và nguy cơ mất thị trường.
Các kiến nghị xoay quanh tháo gỡ khó khăn và đề nghị xác định đúng DN để hỗ trợ tài chính. Vấn đề cải cách thể chế tạo bình đẳng hơn giữa các loại hình DN: nhà nước, dân doanh, doanh nghiệp có vốn nước ngoài, cải cách hành chính vẫn được nhắc tới như hàng chục năm trước (thủ tục hành chính kèm theo phong bì- luật gia Vũ Xuân Tiền). Tiến bộ được ghi nhận là việc thành lập DN mới đã đơn giản, nhanh hơn nhưng phát triển DN thì rất khó khăn, đến mức có lãnh đạo cấp cục nói “không biết hỗ trợ phát triển như thế nào”, “sinh dễ dưỡng khó”...
Có một số báo cáo tham luận dài dòng, nội dung cũ (ví dụ như nhắc lại tầm quan trọng của hội nhập kinh tế quốc tế), số liệu chỉ tới năm 2010,... ít tìm ra những giải pháp cụ thể, cho rằng đó là nhiệm vụ của cơ quan hành chính... Việc hội thảo, diễn đàn,... cũng như hội họp cần đổi mới để nâng cao chất lượng, chốt lại những kiến nghị đề xuất mới có tính khả thi hơn... Kết thúc Diễn đàn không có kết luận, còn nhiều ý kiến cần tiếp tục thảo luận.
Diễn đàn đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam năm 2012
TCCT
Diễn ra sáng ngày 11/12 tại Hà Nội, do tạp chí Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức đã thu hút 10 báo cáo tham luận của các Bộ, doanh nghiệp và 20 lượt ý kiến.
