Tổ chức lại dư địa tăng trưởng từ thị trường và sản phẩm mới
Thành lập ngày 25/4/1980, DISOCO là một trong những doanh nghiệp cơ khí có truyền thống trong sản xuất động cơ diesel công suất nhỏ, hộp số, phụ tùng động cơ và các sản phẩm gia công cơ khí phục vụ nông nghiệp, ngư nghiệp, công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ. Từ nền tảng sản xuất động cơ diesel công suất nhỏ từ 6 đến 20 mã lực, trục khuỷu, càng lái xe máy, hộp số và các chi tiết cơ khí, Công ty từng bước mở rộng năng lực sang lĩnh vực đúc, rèn tạo phôi và cung ứng linh kiện cho nhiều khách hàng trong nước, khách hàng FDI và xuất khẩu.
Năm 2026 là năm đầu triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, trong bối cảnh cả nước đặt mục tiêu tăng trưởng cao. Với vai trò là một doanh nghiệp cơ khí chủ lực trong hệ sinh thái VEAM, DISOCO đứng trước yêu cầu mở rộng dư địa tăng trưởng từ thị trường mới, sản phẩm mới, năng lực công nghệ và khả năng tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng có yêu cầu kỹ thuật cao.
Theo ông Nguyễn Đức Tuấn - Giám đốc Công ty DISOCO, dư địa tăng trưởng trong giai đoạn tới sẽ đến từ việc khai thác hiệu quả hơn năng lực đúc, rèn, mở rộng đơn hàng FDI, xuất khẩu và phát triển các nhóm sản phẩm mới trên nền tảng sản phẩm truyền thống.
Những năm qua, DISOCO không chỉ duy trì các nhóm sản phẩm truyền thống mà còn chủ động tìm kiếm dư địa tăng trưởng từ thị trường mới và khách hàng mới. Thông qua việc chủ động tham gia các triển lãm chuyên ngành, tiếp cận khách hàng ở nhiều thị trường và khảo sát nhu cầu thực tế, Công ty đã phát triển thêm một số nhóm sản phẩm mới, trong đó có sản phẩm xuất khẩu cho Honda Philippines và sản phẩm cung ứng cho xe máy điện VinFast. Các nhóm sản phẩm mới này hiện chiếm khoảng 15% doanh thu, góp phần tạo thêm động lực tăng trưởng bên cạnh doanh thu chủ lực của DISOCO, vốn đến từ các sản phẩm linh kiện xe máy cung cấp cho Honda Việt Nam, các sản phẩm vật đúc và nhiều chi tiết đúc, rèn, gia công cơ khí phục vụ khách hàng trong nước, FDI và xuất khẩu.
Từ thế mạnh đúc, rèn đến năng lực đáp ứng đơn hàng kỹ thuật cao
Đúc, rèn tạo phôi là một trong những thế mạnh truyề thống của DISOCO. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về sản lượng và chất lượng vật đúc, giai đoạn vừa qua Công ty đã đầu tư dây chuyền đúc cát tươi tự động của hãng SINTO, Nhật Bản, với công suất 10.000 tấn/năm; công nghệ đúc mẫu cháy, với sản lượng đạt khoảng 2.500 tấn/năm và đang tiếp tục mở rộng hoàn thiện cùng dây chuyền đúc bán tự động công suất thiết kế 5.000 tấn/năm, sử dụng công nghệ làm thao Shellcore, Phenix.
Nhờ ba dây chuyền với các công nghệ đúc khác nhau, DISOCO có thể đáp ứng dải sản phẩm rộng về khối lượng, kích thước và độ phức tạp, từ các vật đúc nhỏ 0,3 kg đến những chi tiết có trọng lượng 170 kg. Dây chuyền đúc cát tươi tự động SINTO giúp DISOCO nâng khả năng kiểm soát độ ổn định của vật đúc, chất lượng bề mặt và độ chính xác kích thước; công nghệ đúc mẫu cháy mở thêm dư địa cho các sản phẩm có hình dạng phức tạp, yêu cầu đặc thù về kết cấu; trong khi dây chuyền đúc bán tự động với công nghệ Shellcore, Phenix giúp Công ty linh hoạt hơn trong tổ chức sản xuất, phù hợp với nhiều quy mô đơn hàng và yêu cầu kỹ thuật khác nhau.
Bên cạnh đúc, DISOCO còn có thế mạnh về rèn khuôn. Sự kết hợp giữa đúc, rèn tạo phôi và gia công cơ khí giúp Công ty kiểm soát chất lượng ngay từ khâu đầu vào, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn phôi bên ngoài. Với các linh kiện phục vụ động cơ, xe máy, ô tô và thiết bị công nghiệp, chất lượng phôi quyết định lớn đến độ chính xác gia công, độ bền và độ tin cậy của sản phẩm cuối cùng. Đây là lợi thế quan trọng khi DISOCO tham gia các đơn hàng có yêu cầu kỹ thuật cao hoặc đơn hàng xuất khẩu.
Hiện DISOCO là nhà cung cấp linh kiện cho nhiều khách hàng lớn trong nước, khách hàng FDI và xuất khẩu như Honda Việt Nam, Toshiba, Juki, Sumitomo, Schaeffler, Piaggio Việt Nam,…cùng các khách hàng tại Nhật Bản, Mỹ, Philippines và một số thị trường khác. Với nhóm khách hàng này, cạnh tranh không chỉ nằm ở giá, mà còn ở khả năng duy trì chất lượng ổn định, giao hàng đúng hạn, truy xuất được quá trình sản xuất và đáp ứng các tiêu chuẩn quản trị ngày càng khắt khe.
Theo lãnh đạo DISOCO, tham gia chuỗi cung ứng của khách hàng FDI và xuất khẩu đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải kiểm soát chất lượng trong toàn bộ quá trình: từ thiết kế, làm mẫu, tạo phôi, gia công, kiểm tra, đóng gói đến giao hàng. Tiến độ cũng là yếu tố then chốt, bởi một mắt xích chậm có thể ảnh hưởng đến cả dây chuyền sản xuất của khách hàng.
Để đáp ứng yêu cầu này, DISOCO đã đưa vào vận hành từ nhiều năm nay các hệ thống quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001 về quản lý chất lượng, ISO 14001 về quản lý môi trường, ISO 50001 về quản lý năng lượng, IATF 16949 về hệ thống quản lý chất lượng trong ngành ô tô và ISO 45001 về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp. Trên nền tảng đã được chuẩn hóa đó, Công ty đang tiếp tục hoàn thiện ISO 14064 về kiểm kê khí nhà kính và ISO 14067 về dấu chân carbon của sản phẩm, chuẩn bị cho các yêu cầu mới của thị trường xuất khẩu liên quan đến kiểm soát phát thải và tiêu chuẩn xanh.
Sự chuẩn bị này cho thấy DISOCO đã nhìn thấy những thay đổi sâu hơn của chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong giai đoạn tới, một nhà cung cấp cơ khí không chỉ cần làm ra sản phẩm đúng bản vẽ, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, mà còn phải chứng minh được quá trình sản xuất tiết kiệm năng lượng ra sao, phát thải bao nhiêu và có khả năng cung cấp dữ liệu môi trường đến mức nào. Với các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam, đây vừa là sức ép, vừa là cơ hội để nâng cấp năng lực cạnh tranh.
Từ câu chuyện của DISOCO có thể thấy, tăng trưởng trong giai đoạn mới không thể chỉ đến từ việc làm nhiều hơn những gì đã có, mà phải được tạo ra từ sản phẩm mới, khách hàng mới, năng lực công nghệ cao hơn và hệ thống quản trị chặt chẽ hơn. Trên nền tảng đúc, rèn, gia công cơ khí tương đối đồng bộ, cùng kinh nghiệm phục vụ khách hàng FDI và xuất khẩu, DISOCO đang có điều kiện để đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng của VEAM, đồng thời góp phần củng cố năng lực tự chủ của ngành cơ khí Việt Nam.
