“Tôi không sinh ra ở Sơn La, nhưng lại được mảnh đất Sơn La nuôi dưỡng và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi thực hiện ước mơ trở thành doanh nhân” – Giám đốc Thanh Tùng bộc bạch. Quê ông ở Nghệ An, lên Sơn La tìm cơ hội lập nghiệp với khao khát: Được làm những gì mình thích, qua đó, có điều kiện phát huy năng lực của bản thân. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành thủy lợi, ông xin vào công tác tại ty Thuỷ lợi Sơn La, tại đây ông có cơ hội để học hỏi, cống hiến sức trẻ, tài năng, tích luỹ kinh nghiệm, vốn sống... Khi Nhà nước ta có chủ trương cổ phần hoá các doanh nghiệp, ông đã nộp đơn xin ra khỏi ngành và đầu tư quyết tâm thành lập Doanh nghiệp tư nhân Thanh Tùng.
Ban đầu ông đã gặp phải rất nhiều khó khăn. Song do đức tính cầu thị, ham học hỏi và khiêm tốn, ông đã mạnh dạn nhận thầu các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và thuỷ lợi. Do có đội ngũ kỹ sư chuyên ngành, tâm huyết với công việc, cùng với máy móc hiện đại, Doanh nghiệp Thanh Tùng đã hoàn thành nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, giá thầu lại phù hợp... vì vậy, khách hàng tìm đến với Doanh nghiệp ngày càng nhiều hơn. Có thể nói, các công trình từ vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, với đa dạng các loại công trình dân dụng, giao thông, thuỷ lợi, công nghiệp... đều thấy sự có mặt của Doanh nghiệp Thanh Tùng. Để có thêm kiến thức về quản lý doanh nghiệp, Giám đốc Thanh Tùng đã dành thời gian học tập và đã tốt nghiệp đại học, chuyên ngành quản trị kinh doanh.
Có kiến thức, có trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, lại có niềm say mê và tư duy sáng tạo, đến nay Doanh nghiệp Thanh Tùng đã đủ mạnh để nhận thầu các dự án, công trình xây dựng hàng trăm tỷ đồng, không dừng lại ở đó, còn nhận thầu các công trình xây dựng ngoài tỉnh như: Điện Biên, Hoà Bình... Thành công trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, công nghiệp, ông tiếp tục đầu tư sang lĩnh vực dịch vụ thương mại như: Xây dựng khách sạn Sao Xanh tại thành phố Sơn La (một trong những khách sạn 2 sao sớm nhất tại Sơn La), đồng thời, mở rộng mạng lưới kinh doanh khách sạn, đã xây dựng khách sạn Biển Xanh (3 sao) tại bãi biển Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Kết hợp với dịch vụ khách sạn, Giám đốc Thanh Tùng còn đầu tư hàng chục tỷ đồng mở thêm dịch vụ taxi Sao Xanh tại Sơn La để phục vụ nhu cầu đi lại cho nhân dân.
Được biết thêm, năm 2006, Doanh nghiệp Thanh Tùng đã chọn 30 hộ dân tại 2 xã Long Hẹ và Co Mạ, huyện Thuận Châu để thực hiện mô hình chăn nuôi bò kết hợp giữa nông dân với doanh nghiệp. Doanh nghiệp bỏ vốn làm chuồng trại, kỹ thuật chăm sóc, giống cỏ, 5 con bò giống/hộ, theo hình thức 100.000đ/tháng/con bò hoặc tỷ lệ 50:50 (theo sự thoả thuận giữa hai bên). Hình thức này, ban đầu khi chưa có thu nhập từ việc bán bò, Doanh nghiệp đã ứng trước một phần tiền để hỗ trợ đời sống, tạo niềm tin cho người nông dân để họ tập trung vào việc chăm sóc đàn bò và đây cũng là giải pháp hiệu quả để gắn kết trách nhiệm của người nông dân trong việc bảo vệ tài sản chung.
Sau 3 năm thực hiện, mô hình liên kết “2 nhà” tại xã Long Hẹ và Co Mạ đã phát triển được 100 con bò, thu nhập bình quân mỗi hộ đạt 15 – 16 triệu đồng/năm, nhờ đó, nhiều hộ dân đã thoát nghèo từ mô hình chăn nuôi này. Vừa qua, tháng 3-2009, Doanh nghiệp Thanh Tùng đã đầu tư gần 1,2 tỷ đồng, mua 120 con bò giống để mở rộng mô hình liên kết với các hộ nghèo của 2 xã Chiềng Công và Chiềng Ân, huyện Mường La. Hơn 3 tháng triển khai, đàn bò đến nay vẫn phát triển khoẻ mạnh. Cách làm đơn giản nhưng đã đem lại hiệu quả kinh tế lớn đã giúp người dân thay đổi được nếp nghĩ, cách làm, tiếp cận cách chăn nuôi theo phương thức nuôi nhốt hiện đại, nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập, góp phần tích cực xoá đói, giảm nghèo, cải thiện môi trường sống.
Thành công trên nhiều lĩnh vực như vậy, Giám đốc Thanh Tùng còn đầu tư sang lĩnh vực giáo dục. Năm 2000, Doanh nghiệp chính thức khởi công xây dựng Trường mầm non tư thục Ngọc Linh, trường tư thục đầu tiên xuất hiện tại Sơn La và đạt trường chuẩn quốc gia. Trường có quy mô 2 tầng, 15 lớp học, khuôn viên thoáng đãng, sạch sẽ, có thể dạy trên 500 trẻ/năm. Ngọc Linh đang là nơi mà hàng trăm bậc cha mẹ ở thành phố Sơn La tin tưởng trao gửi niềm tin khi đưa con, cháu mình vào trường học tập. Bởi thế, khi tiến sỹ Nguyễn Bích Hà, Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non - Bộ Giáo dục và Đào tạo về thăm trường năm 2009, bà đã khẳng định: Ngọc Linh xứng đáng là điểm sáng của ngành giáo dục mầm non của tỉnh Sơn La và cả khu vực Tây Bắc hiện nay.
Tiếp tục quan tâm tới sự nghiệp trồng người, Doanh nghiệp Thanh Tùng đã đầu tư 27 tỷ đồng xây dựng Trường tiểu học tư thục Ngọc Linh, tại xã Chiềng Cơi, thành phố Sơn La. Công trình có tổng diện tích 4.500 m2, gồm 2 nhà 3 tầng với 25 phòng học, 25 phòng nghỉ, nhà ăn và sân chơi cho học sinh. Đây là mô hình trường tiểu học bán trú tư thục có chất lượng cao, góp phần thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục trên địa bàn. Hiện Doanh nghiệp đang hoàn thiện các khâu cuối cùng để cuối năm 2010, Trường tiểu học Ngọc Linh sẽ chính thức đi vào hoạt động.
Giám đốc Thanh Tùng quả là một doanh nhân nhiều tâm huyết. Khuôn mặt rạng ngời, nụ cười tươi trẻ và dáng vẻ thân mật của ông luôn để lại trong lòng người gặp gỡ những ấn tượng sâu sắc. Tôi còn nhớ câu nói của Giám đốc Thanh Tùng: “Làm doanh nghiệp ai cũng muốn lợi nhuận cao, nhưng lợi nhuận đó phải gắn với lợi ích cộng đồng, xã hội, lấy chữ tín và tạo niềm tin cho khách hàng là yếu tố làm nên thành công”. Bằng những việc làm cao đẹp đầy tính nhân văn ấy, Giám đốc Phan Thanh Tùng - Doanh nghiệp tư nhân Thanh Tùng thật sự xứng đáng là “Nơi gửi gắm niềm tin của người dân Sơn La”.
Doanh nghiệp Thanh Tùng: Nơi gửi gắm niềm tin
TCCT
Giọng nói trầm ấm, dáng người thanh cao, nụ cười tươi đầy thiện cảm là những ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi tiếp chuyện với ông Phan Thanh Tùng, Giám đốc Công ty TNHH Thanh Tùng. Cả đời ông luôn trăn