Ông Châu Minh Nguyện, Phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai cho biết qua trao đổi với báo chí bên lề Hội thảo “Phát triển công nghiệp hỗ trợ” tại tỉnh Đồng Nai trong sáng ngày 23/05/2012.
Theo ông Nguyện, mỗi phân khu thu hút các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có diện tích khoảng 80 héc ta. Các phân khu công nghiệp hỗ trợ nói trên được bố trí nằm trong các khu công nghiệp Giang Điền, Nhơn Trạch 6 và An Phước.
Ông Châu Minh Nguyện – Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai.
Ông Nguyện cho biết, hiện UBND tỉnh Đồng Nai đang chỉ đạo chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp (KCN) trên quy hoạch lại diện tích đất, bố trí và xây dựng lại hạ tầng nhà xưởng hợp lý để các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có thể sớm vào đây đầu tư sản xuất.
Theo ông Nguyện, trước mắt đối với các doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ trong 2 lĩnh vực chế tạo máy móc và điện tử vào 3 phân khu trên sẽ được hưởng thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong thời gian 15 năm, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo, được miễn tiền thuê đất trong 15 năm. Ngoài ra, tỉnh cũng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tại 3 phân khu trên được vay vốn với lãi suất ưu đãi.
Hiện nay toàn tỉnh Đồng Nai có 588 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ chuyên sản xuất các linh kiện, thiết bị cung cấp cho các ngành công nghiệp như chế tạo máy móc, điện tử, nhựa, cao su ... Tuy nhiên, quy mô ngành công nghiệp phụ trợ tại tỉnh này còn mỏng, sản phẩm đơn điệu, có quá ít doanh nghiệp phụ trợ đảm bảo yêu cầu về chất lượng, thời gian giao hàng cho các công ty đa quốc gia.
Dây chuyền sản xuất động cơ máy nổ tại Công ty Vikyno & Vinappro (Đồng Nai)
Trước đó, vào giữa tháng 4-2012, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã chấp thuận cho tỉnh Đồng Nai thành lập thí điểm 3 phân KCN hỗ trợ nói trên. Theo đó, các dự án đầu tư vào 3 phân khu này sẽ được hưởng các ưu đãi đầu tư, các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đã được qui định trước đây.
Ông Takanori Yamashita, Tổng giám đốc Công ty sản phẩm máy tính Fujitsu Việt Nam tại KCN Biên Hòa 2 cho rằng, hiện Fujitsu vẫn phải nhập khẩu hầu như là mọi thứ nguyên vật liệu bởi chưa có nhà cung cấp nào đáp ứng được các yêu cầu của Fujitsu về chất lượng, số lượng và thời gian giao hàng.
“Thứ nhất, do ngành công nghiệp phụ trợ trong lĩnh vực điện tử của Việt Nam vẫn chưa phát triển, chưa có nhà cung cấp nào thỏa mãn được yêu cầu của chúng tôi, ngay cả khi phải mua với giá cao nhưng chúng tôi cũng phải chấp nhận lên lập kế hoạch mua nguyên vật liệu từ nước ngoài. Thứ hai, là cơ sở hạ tầng cho công nghiệp phụ trợ chưa ổn định, tôi cho rằng những vụ cắt điện hay tăng giá điện gây tác động mạnh lên công việc kinh doanh của doanh nghiệp khiến họ quan ngại khi đầu tư tại Việt Nam. Thứ ba, là chi phí nhân công, so sánh với Thái Lan và Trung Quốc thì Việt Nam có lợi thế hơn, nhưng chi phí nhân công tại Việt Nam đang tăng rất cao là nguy cơ lớn cho việc đầu tư của doanh nghiệp. Chưa kể các thủ tục giấy tờ phức tạp, mức dịch vụ, thủ tục thay đổi thường xuyên cũng gây khó khăn cho doanh nghiệp”. Ông Yamashita đề xuất các nhà cung cấp nguyên vật liệu nội địa phải đảm bảo về chất lượng, số lượng và thời gian giao hàng.
Tiến sĩ Dương Đình Giám, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công nghiệp- Bộ Công Thương: Công nghiệp hỗ trợ chỉ có thể phát triển được khi đã có thị trường đủ lớn. Công nghiệp phụ trợ trong ngành xe máy tại Việt Nam là một minh chứng cụ thể, thế nhưng cứ trông chờ vào sự đủ lớn dung lượng tiêu thụ của thị trường thì sẽ còn rất lâu. Vấn đề chính là cần sớm có sự trợ giúp của Chính phủ để thúc đẩy tạo ra dung lượng thị trường.
Đối với đề xuất phát triển công nghiệp hỗ trợ cho 3 ngành dệt may da giày, chế tạo máy móc và điện tử của Đồng Nai, Tiến sĩ Dương Đình Giám cho rằng tỉnh này nên thu hẹp lại lĩnh vực thu hút đầu tư. Nên chủ động thu hút phát triển công nghiệp hỗ trợ dựa trên năng lực thực tế địa phương, không nên phát triển theo phong trào, không kêu gọi đầu tư dàn trải.
Về giải pháp tạo sự liên kết giữa cung và cầu cho các sản phẩm ngành công nghiệp phụ trợ, Tiến sĩ Giám đề xuất Đồng Nai nên xây dựng cơ sở dữ liệu cho công nghiệp phụ trợ. Ngoài ra, tỉnh này còn nên sớm hình thành là trung tâm công nghiệp hỗ trợ cung cấp nguyên phụ liệu cho cả vùng, đồng thời cần xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, phát triển tỉnh Đồng Nai trở thành trung tâm công nghiệp phụ trợ cho đáp ứng nguyên phụ liệu cả khu vực các tỉnh phía Nam.
Bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai: Hiện tỉnh ủy Đồng Nai đang có chủ trương xây dựng Nghị quyết phát triển ngành công nghiệp phụ trợ tỉnh Đồng Nai tầm nhìn đến năm 2020. Hiện Đồng Nai có 2 KCN của Nhật 100% là KCN Loteco và KCN Long Đức. Khuynh hướng sắp tới cũng sẽ có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục đến Đồng Nai để cùng với các doanh nghiệp đang hoạt động tạo nên mạng lưới liên kết sản xuất công nghiệp phụ trợ tại Đồng Nai. Tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung cho phát triển công nghiệp phụ trợ trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện tử, chế tạo máy móc, công nghiệp ô tô.
