Dự Lễ khai mạc có ông Đỗ Phượng, Chủ tịch TW Hội Sinh vật cảnh Việt Nam; ông Võ Hồng Nhân, Phó Chủ tịch TW Hội Sinh vật cảnh Việt Nam; ông Lê Hoàng Minh, nguyên Phó Chủ tịch TW Hội Nông dân Việt Nam; ông Trương Minh Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo Festival; ông Lê Minh Khái, Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Út, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lê Thanh Hùng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Thanh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; bà Lê Thị Ái Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Festival; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh, Hội Sinh vật cảnh các tỉnh, thành tham gia Triển lãm.
Triển lãm sinh vật cảnh lần này có quy mô 16 gian hàng với hơn 1.000 tác phẩm của 7 tỉnh, thành phố: Cà Mau, TP.Cần Thơ, Đồng Tháp, Tiền Giang, Trà Vinh và Bạc Liêu; trong đó, tỉnh Bạc Liêu tham gia 7 gian hàng của Hội Sinh vật cảnh các huyện, thành phố. Các tác phẩm tham gia triển lãm đa dạng, phong phú, độc đáo và đặc sắc. Mỗi tác phẩm sinh vật cảnh đều thể hiện được tính nghệ thuật, sự sáng tạo, lòng đam mê, tính kiên nhẫn của nghệ nhân.Không chỉ có quy mô về số lượng tác phẩm, triển lãm Sinh vật cảnh lần này còn có một không gian trưng bày rộng lớn, với diện tích 3.100m2.
Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng không chỉ góp phần làm nên thành công của Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất - Bạc Liêu 2014, thông qua đó còn góp phần thúc đẩy phong trào Sinh vật cảnh của tỉnh phát triển; tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, góp phần tô điểm cho thành phố trẻ ngày thêm tươi đẹp.
Dịp này, Ban tổ chức đã trao 13 kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển sinh vật cảnh" cho 13 cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào Sinh vật cảnh của tỉnh.
Cũng trong khuôn khổ Triễn lãm sinh vật cảnh lần này, Ban Tổ chức còn tổ chức Hội thi sinh vật cảnh gồm các môn thi: Bonsai, tiểu cảnh, nghệ thuật tạo hình, với 49 bộ giải gồm: 5 giải Vàng, 10 giải Bạc, 15 giải Đồng và các giải Khuyến khích. Theo đó, giải Vàng phần thi Bonsai đại thuộc về Hội Sinh vật cảnh TP.Cần Thơ (Cây Gừa); Bonsai trung thuộc về Hội Sinh vật cảnh Thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp (Mai chiếu thủy); Bonsai tiểu thuộc về Hội Sinh vật cảnh tỉnh Trà Vinh (Mai chiếu thủy); 2 giải Vàng còn lại của 2 phần thi Tiểu cảnh và tạo hình nghệ thuật đều thuộc về TP. Cần Thơ với các tác phẩm "Đôi bờ thương nhớ" và "Tiếng lòng người Phương Nam".
