Giá dầu Brent tại châu Á rơi xuống mức thấp trong ba tuần trở lại đây

Giá dầu thô Brent đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 tuần trở lại đây trước khả năng chính phủ Lybia và phiến quân đạt thỏa thuận mở cửa lại hai cảng xuất dầu tại nước này.

Tuần trước, giá dầu Brent đã mất 2,3% giá trị - mức giảm lớn nhất hàng tuần kể từ đầu tháng 1/2014 do thông tin từ Lybia đã làm dịu bớt những lo ngại về hoạt động xuất khẩu của Iraq, nơi diễn ra nhiều cuộc giao tranh trong thời gian gần đây.

Vào lúc 13h42’ ngày 7/7/2014 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent trên Sàn giao dịch điện tử Singapore đã tăng 3 cents lên mức 110,67 USD/thùng. Trong phiên giao dịch, đã có lúc giá dầu thô Brent chạm mức 110,51 USD/thùng, mức thấp nhất trong hơn 3 tuần trở lại đây. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) đã giảm 22 cents, xuống mức 103,84 USD/thùng.

Giá dầu thô Brent đã giảm xuống trong bối cảnh nguồn cung dầu thô có khả năng tăng lên khi Lybia khôi phục hoạt động sản xuất của hai cảng xuất dầu vốn bị đóng cửa trong gần 1 năm nay. Hai cảng xuất dầu này của Lybia có khả năng xuất khẩu khoảng 500.000 thùng dầu/ngày.

Ông Ken Hasegawa - nhà quản lý hàng hoá tại Công ty Newedge Japan nhận định, việc nguồn cung dầu thô từ Lybia có thể tăng lên đang tạo ra áp lực đối với dầu thô Brent, nhưng vẫn cần xem xét sẽ có bao nhiêu lượng dầu sẽ được cung cấp ra thị trường.

Ông Michael Wittner, chuyên gia phân tích thuộc Tập đoàn Societe Generale cho biết: “Nếu thỏa thuận giữa chính phủ Lybia và phiến quân diễn ra đúng như dự kiến, thì sẽ cần một hoặc hai tuần để kiểm tra những hư hại ở cả hai mỏ dầu và các cơ sở hạ tầng xuất khẩu và hoàn tất bất kỳ công việc sửa chữa hoặc bảo dưỡng cần thiết. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Saudi Arabia sẽ không phải tăng sản lượng trong mùa hè này.”

Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị tại Iraq và Ukraine đang giúp giá dầu tăng lên. Trong tháng 6/2014, khi các cuộc giao tranh nổ ra tại miền Bắc Iraq, giá dầu thô Brent đã chạm mức hơn 115 USD/thùng - mức cao nhất tính từ đầu năm đến nay.