Giá dầu thô giảm mạnh sau báo cáo của IEA

Giá dầu thô thế giới đã giảm mạnh sau khi Cơ quan năng lượng quốc tế cho biết tốc độ tăng trưởng nhu cầu sử dụng dầu thô trên toàn cầu sẽ ở mức thấp nhất kể từ năm 2009.

Trong ngày 14/10, giá dầu thô Brent trên thị trường London đã giảm 4,3% xuống còn 85,04 USD/thùng – mức giá thấp nhất kể từ ngày 23/10/2010. Giá dầu thô WTI tại thị trường New York cũng giảm 4,6% xuống mức 81,84 USD/thùng – mức thấp nhất kể từ ngày 28/6/2012. Chênh lệch giá giữa dầu Brent với dầu WTI đạt 3,20 USD/thùng, tăng so với mức 3,15 USD/thùng trong ngày 13/10.

Diễn biến giá dầu thô Brent và WTI giao tháng 11/2014 ( 6 - 14/10/2014)

Giá dầu thô giao tương lai đã rơi vào xu hướng xuống giá do sản lượng dầu thô tại Mỹ ở mức cao nhất trong vòng 30 năm và nhu cầu sử dụng dầu thô trên toàn cầu ở mức thấp.

Theo báo cáo của Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA), nhu cầu sử dụng dầu thô trên toàn cầu trong năm 2014 sẽ chỉ tăng thêm 650.000 thùng/ngày trong năm 2014, giảm 250.000 thùng so với dự báo trước đây. IEA cũng cho biết, nhu cầu sử dụng dầu thô toàn cầu trong năm 2015 cũng chỉ tăng thêm 100.000 thùng/ngày lên mức 1,1 triệu thùng/ngày. Trong khi đó, theo khảo sát của hãng tin Bloomberg đối với các nhà phân tích, lượng dự trữ dầu thô tại Mỹ trong tuần trước (6 – 10/10) sẽ tăng thêm 2,5 triệu thùng; số liệu chính thức sẽ được Cơ quan quản lý thông tin năng lượng Mỹ (EIA) công bố vào ngày 16/10.

Ông Greg Sharenow, phó chủ tịch quản lý Công ty Pacific Investment Management Co., nhận định: “Tốc độ tăng trưởng nhu cầu sử dụng dầu thô hiện thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng nguồn cung dầu và giá dầu thô đang được điều chỉnh xuống mức mới.” Theo ông Greg Sharenow, báo cáo của EIA đem lại nhiều tin xấu đối với thị trường và dự báo giá dầu thô sẽ tiếp tục giảm xuống nữa.

Giảm giá

Phản ứng lại tình trạng giá dầu thô giảm xuống, nhu cầu sử dụng dầu trên toàn cầu ở mức thấp trong khi sản lượng dầu thô của Mỹ tăng cao, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã tiến hành cắt giảm giá bán; điều này khiến giới quan sát lo ngại sẽ xảy ra tình trạng cạnh tranh thị phần hơn là khiến nguồn cung dầu thô giảm xuống.

Vào ngày 12/10/2014, Iraq đã cho biết nước này sẽ giảm giá bán dầu thô Basrah Light cho khu vực Châu Á với mức giảm giá lớn nhất kể từ tháng 1/2009; trước đó, Saudi Ả-rập và Iran cũng đã giảm giá bán dầu thô. Theo tập đoàn JPMorgan Chase & Co, Saudi Ả-rập cần phải cắt giảm giá bán dầu thô cho khu vực Châu Á thêm từ 70 cents đến 1 USD/thùng để cạnh tranh được với các quốc gia Trung Đông và Tây Phi khác.

Đặng Quang (Theo Bloomberg.com)