Giá dầu thô WTI tiếp tục giảm ngày thứ 2 liên tiếp

Trong ngày 16/9, giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) tiếp tục sụt giảm ngày thứ 2 liên tiếp trước các dấu hiệu cho thấy mối đe dọa tấn công quân sự vào Syria được hạ xuống. Điều này đã giúp giảm lo ngại

Giá dầu thô WTI giao tháng 10/2013 trên sàn giao dịch điện tử tại Sở Giao dịch thương mại New York (NYMEX) đã giảm 1,73 USD/thùng xuống còn 106,48 USD/thùng và được giao dịch tại mức 106,63 USD/thùng vào lúc 10h10' (giờ London – 16h10' ngày 16/9 giờ Việt Nam). Trong tuần trước (9 – 13/9), giá dầu thô WTI đã trượt giảm 2,1%. Khối lượng giao dịch của toàn bộ các hợp đồng tương lai cao hơn 35% so với mức trung bình 100 ngày.

Giá dầu thô Brent giao tháng 11/2013 trên Sàn Giao dịch ICE Futures Europe tại London đã giảm 2,97 USD/thùng xuống còn 108,73 USD/thùng. Mức chênh lệch giá giữa dầu thô Brent (giao tháng 11/2013) và dầu thô WTI (giao tháng 10/2013) đạt 3,16 USD/thùng.

Giá dầu thô thế giới (2 - 13/9)

Ông Andrey Kryuchenkov, chuyên gia phân tích tại hãng VTB Capital (London, Anh) cho biết, tình hình căng thẳng tại Syria đang giảm xuống, do đó có rất ít yếu tố có thể khiến giá dầu tăng lên.

Ông Robin Mills, Trưởng ban tư vấn Công ty Tư vấn năng lượng Manaar Energy Consulting & Project Management (Dubai) nhận định: “Tôi cho rằng diễn biến liên quan đến Syria đang là nhân tố định hướng cho giá trên thị trường. Giá dầu thô đã giảm xuống trong tuần trước do các dấu hiệu cho thấy không có hoạt động quân sự nào diễn ra”.

Trong ngày 28/8, giá dầu thô WTI đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 2 năm do lo ngại một cuộc tấn công quân sự vào Syria sẽ khiến tình hình xung đột lan rộng và gây gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu mỏ tại Syria. Syria vốn là nước giáp với Iraq và cách Iran khaorng 240 km; tổng sản lượng khai thác dầu thô từ Iraq và Iran chiếm tới 1/5 sản lượng khai thác của Hiệp hội các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), theo ước tính của hãng tin Bloomberg. Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) cho biết, sản lượng dầu tại khu vực Trung Đông chiếm khoảng 35% tổng sản lượng khai thác dầu toàn cầu trong quý I/2013.

Đặng Quang (Theo Bloomberg)