Giá heo hơi hôm nay 9/10: Dịch bệnh bùng phát, nông hộ ngại tái đàn, liệu có thiếu nguồn cung thịt dịp cuối năm?

Giá heo hơi hôm nay đi ngang so với cuối tuần trước. Trong bối cảnh giá bán giảm mạnh, dịch bệnh bùng phát khiến các nông hộ dè dặt tái đàn, điều này liệu có ảnh hưởng đến nguồn cung, nhất là dịp Tết Nguyên đán 2024?

Giá heo hơi tại hôm nay tại khu vực miền Bắc

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc Tạp chí Công Thương
Giá heo hơi hôm nay ngày 09/10/2023 tại khu vực miền Bắc.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc ổn đinh so với ngày cuối tuần, dao động trong khoảng 51.000 – 53.000 đồng/kg.

Tính chung trong tuần qua, giá heo hơi tại miền Bắc giảm từ 3.000 – 4.000 đồng/kg.

Cụ thể, sau khi giảm 3.000 đồng/kg, giá heo hơi tại Yên Bái và Lào Cai cùng xuống mức thấp nhất khu vực là 51.000 đồng/kg.

Cùng mức giảm trên, giá heo hơi tại Bắc Giang và Hưng Yên xuống mức 53.000 đồng/kg - cao nhất khu vực.

Giá heo hơi tại các địa phương còn lại giảm từ 3.000 - 4.000 đồng/kg, cùng xuống mức 52.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung Tạp chí Công Thương
Giá heo hơi hôm nay ngày 09/10/2023 tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên cũng ổn định, dao động trong khoảng 51.000 - 53.000 đồng/kg.

Tín chung trong tuần qua, giá heo hơi tại miền Trung, Tây Nguyên giảm từ 1.000 - 3.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá heo hơi tại Lâm Đồng và Bình Thuận cùng giảm 1.000 đồng/kg về chung mức 53.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Khánh Hòa và Đắk Lắk giảm 3.000 đồng/kg xuống còn 51.000 - 53.000 đồng/kg.

52.000 - 53.000 đồng/kg là khoảng giá được ghi nhận tại các địa phương còn lại sau khi cùng giảm 2.000 đồng/kg so với cuối tuần trước.

Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Nam

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam Tạp chí Công Thương
Giá heo hơi hôm nay ngày 09/10/2023 tại khu vực miền Nam.

Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Nam đi ngang so với cuối tuần trước, dao động trong khoảng 50.000 - 54.000 đồng/kg.

Tín chung tuần qua, giá heo hơi tại miền Nam giảm từ 1.000 - 3.000 đồng/kg.

Cụ thể, sau khi giảm 1.000 đồng/kg, giá heo hơi tại các địa phương Đồng Nai, Vũng Tàu, Hậu Giang, Bạc Liêu và Sóc Trăng dao động trong khoảng 52.000 - 53.000 đồng/kg.

Ngoại trừ Trà Vinh, các tỉnh thành còn lại giảm 2.000 - 3.000 đồng/kg, giao dịch trong khoảng 50.000 - 54.000 đồng/kg.

heo dõi giá heo hơi được cập nhật hàng ngày trên Tạp chí Công Thương tại đây.

Dịch bệnh bùng phát, người dân ngại tái đàn, liệu nguồn cung có thiếu dịp Tết 2024?

Xu hướng giảm giá heo hơi đã kéo dài hơn một tháng nay, đưa mức giá trung bình cả nước xuống 52.400 đồng/kg.

Nhiều tỉnh, thành trên cả nước, đặc biệt là miền Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch tả châu Phi, lượng bán tháo nhiều khiến mức giá giảm sâu, thị trường khó vực dậy.

Mới đây nhất đã ghi nhận các trường hợp heo bệnh chết tại khu vực miền Nam như Đồng Nai, Bạc Liêu. Do đó khả năng bán tháo cao, thương lái tranh thủ ép giá trong thời điểm sức mua chưa mấy hồi phục nên giá heo hơi có thể còn xuống thấp hơn nữa.

Theo đánh giá của một số chuyên gia nông nghiệp, tình trạng dịch bệnh tái bùng phát trở lại đã khiến một bộ phận các hộ chăn nuôi đẩy mạnh bán hàng ra để “chạy dịch”, gây áp lực lên giá trên thị trường trong bối cảnh nhu cầu vẫn chưa phục hồi rõ rệt. Đồng thời, nhiều hộ chăn nuôi lo sợ mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi vẫn còn tồn tại nên dè dặt tái đàn, lo ngại càng nuôi thì càng lỗ vì dịch bệnh.

Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai cho biết, hơn 2 tháng nay, giá heo hơi xuống rất thấp, thậm chí chỉ bán được giá 48.000 – 49.000 đồng/kg.

“Hiện nay đang là thời điểm nhập heo chăn nuôi phục vụ dịp cuối năm và Tết nguyên đán. Do giá thấp nên bà con rất e dè nhập heo tái đàn. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh đang đe doạ nghiêm trọng nên bà con cũng không chăn nuôi”, ông Nguyễn Kim Đoán nói.

Tuy nhiên, theo ông Dương Tất Thắng - Cục trưởng Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), sẽ không có câu chuyện thiếu hụt thực phẩm, thịt heo cuối năm và dịp Tết 2024, bởi khi chúng ta tham gia các Hiệp định thương mại tự do với các nước trên thế giới và khu vực sẽ có sự trao đổi hàng hoá. Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu thụ thịt heo và các loại thực phẩm trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam, đều giảm do thu nhập hạn chế.

Khi nền kinh tế hạn chế, chi tiêu sẽ cắt giảm theo. Bên cạnh đó, tổng đàn heo hiện còn gần 27 triệu con, cùng với đó là các loại thực phẩm khác như thịt gà, thịt bò, trứng, thuỷ hải sản. Do vậy, tổng đàn heo và các loại thực phẩm chắc chắn đảm bảo nguồn cung cho 100 triệu dân Việt Nam từ nay đến hết Rằm tháng Giêng”, ông Dương Tất Thắng khẳng định.