Trên sàn giao dịch Comex, giá vàng giao tháng 8/2014 đã giảm 4,8 USD xuống còn 1.270,5 USD/ounce; giá vàng giao ngay cũng giảm 1 USD xuống mức 1.270,29 USD/ounce.
Giá vàng giảm xuống trong bối cảnh tình hình căng thẳng tại khu vực Trung Đông, cùng
với đó là hiện tượng giới đầu tư đang tập trung theo dõi kết quả cuộc họp chính sách
của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) với lo ngại FED sẽ tiếp tục thắt chặt chương
trình nới lỏng tiền tệ.
Trong khi đó, số liệu mới được công bố cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ
trong tháng 5/2014 đã tăng 0,4%, qua đó khiến giá đồng USD tăng lên so với các
đồng tiền chính trên thế giới khác và làm giảm tính hấp dẫn của các hàng hóa
được định giá theo đồng USD như vàng.
Trong phiên giao dịch ngày 16/6, giá
vàng giao ngay đã tăng mạnh lên mức 1.284,85 USD/ounce - mức cao nhất trong vòng gần 3 tuần trở lại đây,
do lo ngại tình hình xung đột tại Iraq. Giá các kim loại quý khác cũng đã có sự
biến động trong phiên giao dịch này, cụ thể: giá bạc đã tăng 0,3% lên mức 19,66
USD/ounce, giá paladi tăng 0,4% lên mức 812,65 USD/ounce và giá bạch kim cũng tăng
0,1% lên mức 1.430,6 USD/ounce.
Sang phiên sáng ngày 18/6, giá vàng tại thị trường châu Á đã biến động nhẹ
trong bối cảnh các nhà đầu tư đang tập trung theo dõi động thái của FED và giá
vàng giao ngay tại thị trường Singapore đạt 1.270,94 USD/ounce vào lúc 7h28’
ngày 18/6 (theo giờ Việt Nam).
Ngoài ra, quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust cho biết, lượng vàng do quỹ này nắm giữ tính đến ngày 17/6 đã giảm ngày thứ hai liên tiếp, xuống còn 782,62 tấn.
