Giá vàng thế giới sụt giảm lớn nhất trong năm tuần qua

Trong tuần giao dịch (từ 18-22/8/2014), thị trường vàng có tới bốn phiên sụt giảm liên tiếp và chỉ duy nhất tăng nhẹ trong phiên thứ 6 cuối tuần.
Đóng cửa phiên cuối tuần 22/8/2014, giá vàng giao ngay tăng nhẹ 0,3% lên chốt tuần ở 1.280,29 USD/ounce, chỉ "nhỉnh" hơn một chút so với mức thấp nhất hai tháng được lập vào phiên trước đó (ngày 21/8) là 1.273,06 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng giao kỳ hạn tháng 12/2014 tăng 4,80 USD lên 1.280,20 USD/ounce. Tính chung cả tuần, giá vàng giảm 1,9%, mức giảm trong một tuần lớn nhất trong năm tuần qua, kể từ tuần kết thúc vào ngày 18/7. Còn nếu tính chung trong 5 phiên liên tiếp, giá vàng giảm khoảng 3%.

Gây sức ép lên giá vàng trong suốt tuần là một loạt số liệu khả quan của kinh tế Mỹ và mối lo ngại Fed - Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ tăng lãi suất sớm hơn dự kiến.

Một số nhà phân tích cho rằng, hiện chưa có lý do để mua vàng vào tại thời điểm này và giá vàng vẫn có xu hướng giảm nhiều hơn là tăng do vẫn bị bán ra mạnh. Lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ở mức dưới 3%, đồng USD tăng giá, cùng việc giá dầu đi xuống sẽ ảnh hưởng lớn đối với thị trường vàng trong ngắn hạn.