Hà Nội bình ổn giá trong dịp Đại lễ 1000 năm và Tết Nguyên đán Tân Mão 2011

Chiều ngày 29/9/2010, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa, đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội về việc bình ổn thị trường trên địa bàn Thành phố trong dịp Đại lễ 1000 năm Thă


Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội đã báo cáo tình hình kết quả thực hiện chương trình bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn trong năm 2010. Xác định được lượng khách du lịch sẽ tập trung đông về dự Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, lượng khách hàng mua sắm tại một số siêu thị, trung tâm thương mại, tăng đột biến, Sở Công Thương đã kịp thời có văn bản chỉ đạo các doanh nghiệp, trung tâm thương mại, BQL các chợ đầu mối có kế hoạch dự trữ hàng hóa đầy đủ tại các điểm bán hàng ở khu vực nội thành. Yêu cầu hàng hóa tham gia bình ổn tại các điểm bán hàng phải phong phú, đa dạng về số lượng, đảm bảo chất lượng nhất là vệ sinh ATTP, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bán đúng giá niêm yết theo cam kết khi tham gia chương trình, để người dân thật sự yên tâm khi mua hàng hóa tại các điểm trên. 

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương về công tác cứu trợ, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân khi mưa bão, lũ lụt xảy ra, Sở Công Thương đã phối hợp với các sở, ban ngành liên quan lên phương án cụ thể, phân bổ ngân sách 100 tỷ đồng cho 2 doanh nghiệp nhà nước là Tổng công ty Thương mại Hà Nội và Tổng công ty Luơng thực miền Bắc, dự trữ đủ 04 mặt hàng là mỳ tôm (lương khô), nước uống, nến thắp sáng, gạo… phục vụ cứu trợ. 

Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Sở đã phối hợp với Tổng công ty Thương mại Hà Nội thực hiện 14 đợt đưa hàng hóa về nông thôn, với tổng doanh thu đạt khoảng 1,1 tỷ đồng, tổ chức 16 phiên chợ Việt tại các huyện ngoại thành với doanh thu đạt khoảng 2 tỷ đồng, thu hút khoảng 2.000 – 2.500 lượt khách tới thăm quan, mua sắm. Các hoạt động xúc tiến thương mại thị trường trong nước cũng đạt được nhiều kết quả tốt như Hội chợ Entech Hà Nội 2010, mang chủ đề “ Hiệu quả năng lượng – Môi trường, hiệu quả kinh doanh phát triển bền vững”. “Tuần lễ hàng thủ công mỹ nghệ”… 

Để đảm bảo thị trường nội địa ổn định và phát triển, Sở Công Thương Hà Nội cũng đề xuất với các bộ, ngành, cần sớm có các quy định về việc xây dựng quỹ bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu để hỗ trợ cho các doanh nghiệp phát triển, ổn định sản xuất, bình ổn thị trường, cung cầu hàng hóa, kiềm chế lạm phát,...