Thưa, không phải vậy! Với những gì mà Tập đoàn và Than Hà Tu đã và đang tích cực chuẩn bị thời gian qua, cho hay rằng, tương lai của Than Hà Tu đang rộng mở.Tiếp tục tăng trưởng
Chúng tôi đến Than Hà Tu khi mà Tết Ất Mùi đang đến gần. Cuối năm, phố mỏ nhộn nhịp hơn. Các cửa hàng, cửa hiệu hàng hóa phong phú, nhiều sắc màu hơn. Đối diện cổng Công ty là siêu thị METRO, khách hàng mua sắm tấp nập. Thoạt nhìn quang cảnh phố mỏ này, đã thấy phần nào sức sống mãnh liệt, vững bền của thợ mỏ nơi đây.
Tiếp chúng tôi là ông Phí Văn Vượng - Bí thư Đảng ủy Công ty. Chợt nhớ, dịp cuối năm cách đây không lâu, chúng tôi đến Hà Tu. Đó là những ngày mà cả vùng Mỏ như sôi lên về lượng than tồn kho. Cũng vì thế mà Tập đoàn yêu cầu các đơn vị cắt giảm sản lượng. Giảm sản lượng thì đương nhiên công nhân thiếu việc làm. Nhiều đơn vị phải cho công nhân nghỉ luân phiên, một số thiết bị phải đưa vào sửa chữa hoặc niêm cất. Bữa đó, làm việc với chúng tôi, ông Phí Văn Vượng nêu những giải pháp của Công ty về bố trí việc làm cho công nhân để mọi người ai cũng có việc làm; về phương án huy động tài chính để mọi gia đình đều có cái Tết ấm áp, vui tươi.
Năm ấy khó khăn là vậy, Hà Tu cũng vượt qua. Còn năm 2014? Ông Phí Văn Vượng cho hay, kết quả nổi bật năm qua của Than Hà Tu là hoàn thành các chỉ tiêu SXKD chính, trong đó tiêu thụ 1,6 triệu tấn than, doanh thu đạt gần 1.900 tỷ đồng, riêng lợi nhuận than là 26,6 tỷ đồng; đảm bảo thu nhập cho người lao động trên 6,2 triệu đồng/người/tháng. Đặc biệt, đây là năm thứ 8, Than Hà Tu sản xuất an toàn. Kết quả trên cao hơn năm trước. Cho hay rằng, những năm gần đây, mức tăng trưởng của Hà Tu tăng dần.
Tương lai từ Bắc Bàng Danh
Theo chân ông Lê Quang Lợi - Phó Phòng Tổ chức, tôi lên Bắc Bàng Danh. Đây là khu vực mà mọi người thợ Hà Tu đang đặt niềm tin vào tương lai của mình. Từ đây nhìn sang, những đoàn xe trọng tải lớn rầm rập quanh bờ moong; những máy xúc khổng lồ ngoạm đất đá, đổ vào thùng xe nhịp nhàng chính xác; những chiếc xe téc chậm rãi phun nước dập bụi; kia nữa là bãi thải, cây xanh đã vươn cành tươi tốt.
Tại đây, Tập đoàn chỉ đạo khoan thăm dò bổ sung (khu vực Bắc Bàng Danh, là công trường vỉa 7 và 8 của Than Hà Tu hiện nay) với 16.507 mét khoan, đã cho kết quả làm nức lòng CNCB Than Hà Tu: Trữ lượng khu Bắc Bàng Danh được tính toán lại là 62,5 triệu tấn, tăng lên 32,7 triệu tấn so với tài liệu cũ. Trữ lượng trên tương đương với sản lượng than của Hà Tu khai thác trong gần 55 năm qua.
Tuy nhiên, kết quả thăm dò bổ sung cho thấy, các vỉa than trong khu vực nằm giữa 2 đứt gãy lớn F.A và F.K, có cấu tạo địa chất rất phức tạp, đặc biệt các vỉa than có góc dốc lớn, có nơi xuất hiện nếp uốn đảo, chiều dày vỉa than thay đổi rất lớn, xuất hiện vỉa than có dạng thấu kính và không liên tục.
Trên cơ sở kết quả khoan thăm dò bổ sung và tình hình thực tế của Than Hà Tu, Tập đoàn chỉ đạo Công ty phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư mỏ và Công nghiệp nghiên cứu để đưa ra phương pháp khai thác hợp lý, hiệu quả ở khu Bắc Bàng Danh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, phần trữ lượng tài nguyên dưới mức +30 ở khu vực Bắc Bàng Danh tiếp tục được khai thác bằng phương pháp lộ thiên là phương pháp hợp lý và hiệu quả cao hơn. Bởi, sẽ sử dụng được kết cấu hạ tầng kỹ thuật và thiết bị hiện có. Mặt khác, khai thác lộ thiên cho phép khai thác tối đa được tài nguyên. Ngoài ra, khai thác lộ thiên còn duy trì được công ăn việc làm và thu nhập cho hơn 3.000 lao động, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn; đóng góp một phần ngân sách cho địa phương.
Vấn đề quan ngại đối với phương án khai thác lộ thiên là môi trường. Tuy nhiên, từ trước đến nay và sau này, Công ty Than Hà Tu đã và sẽ giải quyết tốt vấn đề môi trường. Chúng ta hãy tin rằng, Bắc Bàng Danh sẽ được các cấp cho phép khai thác lộ thiên và đây sẽ là tương lai rộng mở của Than Hà Tu.
