Hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc
Trong ngày 8/9, Tổng cục thống kê Trung Quốc cho biết kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 8 đã tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước; cao hơn mức 5,5% được các chuyên gia dự báo trước đó và cao hơn mức tăng 5,1% trong tháng 7. Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 8 tăng thấp hơn dự báo, chỉ tăng 7% so với cùng kỳ năm 2012. Mức thặng dư thương mại của Trung Quốc trong tháng 8 tăng lên mức cao nhất trong năm nay, đạt 28,61 tỷ USD; qua đó nâng tổng mức thặng dư thương mại 8 tháng đầu năm 2013 lên mức 154,2 tỷ USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái.
Sau 4 tháng giảm sút, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang thị trường Mỹ và Châu Âu, 2 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc, trong tháng 8 đã tăng tháng thứ 2 liên tiếp. Kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang khu vực ASEAN đã tăng vọt 30,8%. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Nhật Bản tiếp tục giảm tháng thứ 7 liên tiếp.

Ông Xu Gao, nhà kinh tế trưởng tại Everbright Securities Co. (Bắc Kinh, Trung Quốc) nhận định, hoạt động sản xuất tại Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) phục hồi đã tạo động lực cho sự tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Xu Gao cũng cảnh bảo các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc nên thận trọng với dấu hiệu phục hồi kinh tế và cần giữ vững các chương trình kích thích kinh tế để giúp nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng ổn định.
Trong tuần trước, Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho biết nền kinh tế Mỹ đã duy trì mức tăng trưởng “vừa phải”; chỉ số sản xuất của Mỹ, do Viện quản lý cung ứng Mỹ đo lường, đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 2 năm. Tại khu vực EU, chỉ số đo lường sản lượng công nghiệp và dịch vụ trong tháng 8 cũng đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 6/2011.
Tăng trưởng bền vững
Theo ý kiến của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, được đưa ra trên tờ Financial Times trong ngày 9/9, nền kinh tế Trung Quốc sẽ duy trì được sự ổn định và tăng trưởng lành mạnh với mức tăng trưởng khoảng 7,5%, đây cũng là “giới hạn dưới” nhằm đảm bảo mức tăng trưởng ổn định và giải quyết việc làm cho nền kinh tế Trung Quốc.
Nền kinh tế Trung Quốc đang được cải thiện dần sau khi Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đưa ra các phương án hỗ trợ kinh tế như: cắt giảm thuế cho doanh nghiệp nhỏ, gia tăng đầu tư xây dựng đường sắt và lòng tin của các doanh nghiệp Trung Quốc đang phục hồi trở lại sau đợt thắt chặt tín dụng liên ngân hàng trong tháng 6.
Theo một bản tin của Đài phát thanh quốc gia Trung Quốc, ông Gao Hucheng, bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc đã bày tỏ sự tự tin thặng dư thương mại của Trung Quốc trong năm 2013 sẽ đạt mục tiêu tăng 8%.
Các số liệu về giá cả tiêu dùng và giá cả sản xuất của Trung Quốc trong tháng 8 sẽ được công bố trong ngày 9/9; các số liệu về sản lượng công nghiệp, doanh số bán lẻ và mức đầu tư tài sản cố định từ tháng 1 – tháng 8/2013 của Trung Quốc sẽ được công bố vào ngày 10/9.
Trong tuần này, Ngân hàng nhân dân Trung Quốc (PBOC) sẽ cung cấp số liệu về hoạt động cho vay, cung tiền và số liệu tài chính tổng hợp. Những con số này sẽ cho thấy rõ hơn về sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc.
Tập đoàn tài chính Goldman Sachs Group Inc., trong tuần trước, đã nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong quý III và quý IV/2013 dựa trên sự gia tăng nhu cầu toàn cầu và sự phục hồi tốt hơn dự kiến của hoạt động công nghiệp tại Trung Quốc. Các tập đoàn tài chính lớn khác như: JPMorgan Chase & Co. và Deutsche Bank AG cũng đã đồng loạt nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc. Điều này đã giúp gia tăng kỳ vọng Trung Quốc sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng 7,5% trong năm nay.
Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 7/9 tại Thượng Hải (Trung Quốc), ông Fan Jianping, nhà kinh tế trưởng tại Trung tâm thông tin quốc gia Trung Quốc thuộc Ủy ban phát triển và cải cách Trung Quốc, cho biết, Trung Quốc có thể giảm mức tăng trưởng xuống còn 7% trong năm 2014 mặc dù tốc độ tăng trưởng thực tế sẽ cao hơn.
Ông Fan Jianping cũng cho biết thêm, mức giảm tốc độ tăng trưởng sẽ phù hợp với mục tiêu tăng trưởng trung bình 7% theo kế hoạch 5 năm 2011 – 2015 của Trung Quốc.
Sự phục hồi nhu cầu nội địa Trung Quốc
Trong tháng 8, kim ngach nhập khẩu của Trung Quốc chỉ tăng 7%; thấp hơn nhiều so với mức dự báo tăng 11,3% của các chuyên gia kinh tế và mức tăng 10,9% trong tháng 7/2013.
Bà Hu Yifan, chuyên gia kinh tế trưởng tại Haitong International Securities Group (Hong Kong) nhận định, sự sụt giảm của số liệu nhập khẩu cho thấy đà phục hồi nhu cầu nội địa của Trung Quốc còn yếu. Tuy nhiên, bà Hu Yifan kỳ vọng đà phục hồi này sẽ tăng lên trong những tháng tới nhờ các chính sách hỗ trợ của Chính phủ Trung Quốc.
Bên cạnh việc gia tăng đầu tư vào cơ sở hạ tầng, Chính phủ Trung Quốc đã tiến hành cắt giảm thuế và gia tăng hỗ trợ cho các ngành công nghiệp như công nghiệp năng lượng và thông tin. Trong tháng 7/2013, Quốc vụ viện Trung Quốc đã cho phép thành lập Khu vực tự do thương mại (FTZ) tại Thượng Hải nhằm thí điểm các cải cách kinh tế và tài chính tại Trung Quốc.
Áp lực lên đồng Nhân dân tệ
Ông Liu Ligang và Hao Zhou, 2 chuyên gia kinh tế tại tập đoàn ngân hàng ANZ, cho biết: sự tăng lên trong thặng dư thương mại của Trung Quốc sẽ gia tăng áp lực tăng giá đối với đồng Nhân dân tệ. Tuy nhiên, 2 chuyên gia kinh tế trên cho rằng, với những biến động tại các thị trường kinh tế mới nổi, PBOC dường như sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định tỷ giá của đồng Nhân dân tệ.
Trong thời gian gần đây, PBOC đã ghìm giá đồng Nhân dân tệ nhằm hỗ trợ hoạt động xuất khẩu. Trong 3 tháng qua, đồng Nhân dân tệ chỉ tăng 0,3% so với đồng USD; giảm thấp hơn so với mức 1,5% trong 6 tháng đầu năm 2013 và mức 2% trong 6 tháng cuối năm 2012.