Hội thảo :Minh bạch ngành Công nghiệp khai khoáng

Ngày 02/5/2013, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội thảo "Báo cáo Nghiên cứu khả thi về việc Việt Nam tham gia sáng kiến minh bạch ngành công nghiệp khai khoáng" (EITI). Qua đó, Bộ Công Thương sẽ phối hợp v

EITI được khởi đầu từ chiến dịch vận động chính sách của các tổ chức xã hội, dân sự nhằm thúc đẩy việc thực hiện công bố các khoản chi trả giữa các công ty khai thác và chính phủ các quốc gia sở hữu tài nguyên. EITI được Thủ tướng Vương Quốc Anh Tony Blair khởi xướng đầu năm 2002, tới tháng 3/2013 đã có 163 báo cáo, 17 nước là ứng cử viên, 20 nước thực hiện, 70 công ty dầu khí và khai thác lớn nhất trên thế giới tham gia.

Dự thảo báo cáo bao gồm 9 chương, đề cập đến nhiều nội dung: Tại sao Việt nam nên thực hiện EITI; Các lợi ích cụ thể của Việt Nam khi thực hiện EITI; Những sức ép hạn chế việc thực hiện EITI tại Việt Nam; Tổng quan khai thác khoáng sản tại Việt Nam; Nội dung chính và các đối tác chính của EITI trong Chính phủ , các khu vực cá thể, các tổ chức dân sự, xã hội; Các đối tác phát triển quốc tế; Sức ép thực hiện và phân tích chi phí lợi ích...

Việc tham gia EITI sẽ đem lại nhiều lợi ích cho Chính phủ Việt Nam: Cung cấp những thông tin chất lượng tốt và toàn diện hơn về ngành công nghiệp chiến lược quan trọng này; Tăng nguồn thu; Hỗ trợ tích cực cho các chính sách và các cơ quan chống tham nhũng; Giảm bớt rủi ro, tăng cường đầu tư thân thiện cho ngành khai khoáng Việt Nam; Giúp Việt Nam bắt kịp với sự phát triển cả trong khu vực cũng như toàn cầu...

Có mặt tại sự kiện, nhiều chuyên gia cho rằng tham gia EITI là việc làm cần thiết, Việt Nam hoàn toàn có đủ điều kiện để tham gia, cần nhất là quyết tâm cũng như lộ trình, kế hoạch thực hiện cụ thể từ Chính phủ.