Đặc biệt, huyện Đại từ đã tập trung huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đẩy mạnh thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.
Một góc dự án đa kim Núi Phao.
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Hải Đường - Chủ tịch UBND huyện Đại Từ nhấn mạnh: “Sau hơn 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới, kinh tế của huyện Đại Từ luôn đạt mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và ngày càng nâng lên. Sản xuất nông nghiệp từ chỗ mang tính độc canh, tự cung tự cấp, năng suất thấp, đến nay đã chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hoá chất lượng cao… Cây chè đã trở thành cây trồng mũi nhọn, sản phẩm chè Đại Từ ngày càng đa dạng và được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường trong nước, từng bước hội nhập quốc tế. Nhiều dự án có qui mô và nguồn vốn đầu tư lớn đã và đang được triển khai và đi vào hoạt động như: Dự án khai thác, chế biến khoáng sản đa kim Núi Pháo, Nhà máy xi măng Quán Triều, Nhà máy nhiệt điện An Khánh…”. Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có bước phát triển khá, nhất là xây dựng đường giao thông nông thôn. Đến nay, huyện Đại Từ không còn hộ đói, số hộ giàu ngày càng tăng nhanh, số hộ nghèo hàng năm giảm đáng kể”.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Dương Ngọc Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh những thành tích của chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đại Từ trong suốt 25 năm đổi mới. Đặc biệt, Đại Từ là điểm sáng của tỉnh Thái Nguyên về thực hiện phong trào nhân dân hiến đất, hiến tài sản xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội.
Với những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, huyện Đại Từ vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Đảng và Nhà nước trao tặng.