Chương trình có sự tham dự của các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; cùng đại diện các đại sứ, tổng lãnh sự, tổ chức quốc tế, lãnh đạo các ban, bộ, ngành và nhiều địa phương trên cả nước.
Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và đông đảo đại biểu.
Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026 được tổ chức với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh” là sự kết nối xuyên suốt giữa rừng - biển - văn hóa và sự khát vọng phát triển”. Đây là dịp để giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế một Gia Lai mới năng động, thân thiện, giàu tiềm năng; đồng thời khẳng định vị thế của du lịch Việt Nam là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp ngày càng quan trọng vào tăng trưởng chung của đất nước.
Thông qua 244 hoạt động phong phú, đặc sắc, trong đó có 18 hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, 109 hoạt động do tỉnh Gia Lai chủ trì và 117 hoạt động các tỉnh, thành phố khác hưởng ứng thực hiện được diễn ra trong năm 2026 sẽ tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá các danh lam thắng cảnh, thúc đẩy liên kết vùng, thu hút đầu tư và phát triển các sản phẩm du lịch mới mang tính đặc trưng, chất lượng cao.
“Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 không chỉ là một sự kiện du lịch đơn thuần, mà còn là biểu tượng của khát vọng vươn lên, của tinh thần đổi mới, sáng tạo và hội nhập. Đó là lời mời gọi bạn bè năm châu đến khám phá một Việt Nam tươi đẹp, an toàn, giàu bản sắc và đầy sức sống”, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định.
Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, năm 2026 là năm bản lề chiến lược, mở đầu kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc - kỷ nguyên hùng cường, thịnh vượng theo Nghị quyết đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là thời khắc chúng ta quyết tâm bứt phá, biến khát vọng thành hiện thực với khí thế mới, quyết tâm mới, hành động mới".
Trong dòng chảy khát vọng đó của cả nước, tỉnh Gia Lai đang đứng trước một vận hội mang tính lịch sử. Gia Lai hôm nay không chỉ là sự sáp nhập về địa lý hành chính mà còn là sự kết nối và phát huy sức mạnh từ di sản văn hóa, lịch sử và cách mạng của hai vùng đất: Đất võ Bình Định giàu truyền thống và đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ.
Tỉnh Gia Lai với lợi thế kép từ rừng, biển, cao nguyên và duyên hải đang định hình một không gian phát triển chiến lược mang tầm vóc "biển xanh liền với đại ngàn", mở ra những tiềm năng phát triển to lớn.
Phó Thủ tướng nhận định, trong những năm qua, được sự quan tâm của Trung ương, sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành và sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Gia Lai đã vươn lên mạnh mẽ, đạt nhiều thành quả quan trọng, khá toàn diện.
Đặc biệt, trong lĩnh vực du lịch, Gia Lai đã có bước bứt phá rõ rệt khi chú trọng phát triển du lịch xanh, du lịch cộng đồng, gắn khai thác bản sắc văn hóa các dân tộc với lợi thế liên vùng núi - biển làm điểm nhấn. Con số 12,4 triệu lượt khách và doanh thu 29.000 tỷ đồng năm 2025 chính là minh chứng sinh động nhất. Những thành tựu này là bệ phóng vững chắc, khẳng định vị thế mới của Gia Lai trên bản đồ du lịch quốc gia.
Với chủ đề vô cùng truyền cảm hứng: "Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh", sự kiện lần này không chỉ là một ngày hội lớn, mà còn khắc họa rõ nét một tầm nhìn phát triển chiến lược mới. Đó là sự khai thác hiệu quả mạch kết nối hữu cơ giữa không gian đại ngàn hùng vĩ và biển đảo bao la, từ đó kiến tạo nên một hệ sinh thái du lịch đa dạng, khác biệt và giàu bản sắc.
Để tổ chức thành công Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 và tạo nền tảng phát triển bền vững cho các năm tiếp theo, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Gia Lai cùng ngành du lịch cả nước tập trung Quán triệt sâu sắc Nghị quyết 80-NQ/TW ngày 07 tháng 01 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và bám sát Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chúng ta phải thực sự coi văn hóa là nền tảng tinh thần, là động lực bứt phá của ngành du lịch.
Với Gia Lai, tỉnh cần tập trung huy động nguồn lực, quy hoạch đồng bộ các tổ hợp du lịch văn hóa - lịch sử - tâm linh; đột phá phát triển kinh tế đêm, du lịch nông nghiệp sinh thái, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Sự giao thoa, kết nối khéo léo giữa bản sắc văn hóa của đại ngàn Tây Nguyên với không gian khoáng đạt của biển xanh miền Trung sẽ tạo nên một hành trình trải nghiệm đa giác quan, lay động cảm xúc, giữ chân du khách và tạo ra giá trị gia tăng bền vững cho cộng đồng.
Bên cạnh đó, lấy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực bứt phá. Việc kiến tạo một hệ sinh thái du lịch số toàn diện, kết nối đồng bộ dữ liệu từ điểm đến, cơ sở lưu trú, dịch vụ đến hạ tầng giao thông chính là bước đi mang tính đột phá.
Tỉnh Gia Lai cần kiến tạo môi trường du lịch văn minh, an toàn và phát triển bền vững, cần nhất quán quan điểm: Phát triển du lịch tuyệt đối không đánh đổi môi trường và bản sắc văn hóa. Với không gian phát triển mới, Gia Lai cần tiên phong ứng dụng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; bảo vệ nghiêm ngặt cảnh quan nguyên sơ của đại ngàn Tây Nguyên gắn với hệ sinh thái vùng duyên hải.
Bên cạnh đó, tập trung phát triển hạ tầng du lịch đồng bộ, hiện đại, tăng cường liên kết vùng và hợp tác phát triển du lịch. Để hiện thực hóa khát vọng bứt phá, Gia Lai cần tạo lập môi trường đầu tư thực sự thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các nhà đầu tư chiến lược.Tập trung huy động các nguồn lực để hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, các cơ sở lưu trú, khu du lịch và tổ hợp dịch vụ chất lượng cao mang tầm quốc tế, đủ sức hấp dẫn phân khúc khách du lịch cao cấp.
"Chúng ta phải phát huy triệt để lợi thế từ không gian sáp nhập để định hình rõ nét trục du lịch chiến lược "Đại ngàn - Biển xanh". Đây không phải là sự kết nối không gian đơn thuần, mà là việc xây dựng một chuỗi giá trị du lịch hoàn chỉnh, liền mạch: Từ trải nghiệm văn hóa, sinh thái đặc sắc của núi rừng Tây Nguyên đến lịch sử của mảnh "đất võ, trời văn" quê hương của người anh hùng kiệt xuất Quang Trung Nguyễn Huệ và những khu nghỉ dưỡng biển đảo cao cấp tại vùng duyên hải. Sự cộng hưởng này chính là lợi thế cạnh tranh độc nhất, đưa Gia Lai vươn lên trở thành một cực tăng trưởng du lịch trọng điểm của khu vực và cả nước", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cam kết sẽ tổ chức thành công Năm Du lịch Quốc gia 2026 với tinh thần chuyên nghiệp - an toàn - thân thiện - bản sắc, để mỗi du khách đến đều cảm nhận được sự chân thành, khác biệt và đáng nhớ.
“Du lịch Gia Lai lấy Văn hóa là gốc - Thiên nhiên là sức mạnh - Con người là trung tâm”. Chúng tôi không phát triển du lịch bằng cách đánh đổi, mà bằng cách gìn giữ và nâng tầm những giá trị sẵn có của văn hóa, thiên nhiên và con người Gia Lai. Và từ chính cội nguồn ấy, Gia Lai lựa chọn con đường phát triển bền vững - nơi văn hóa được gìn giữ, thiên nhiên được trân trọng và con người luôn ở vị trí trung tâm của mọi giá trị”, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh định hướng phát triển du lịch của tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh tin tưởng từ sự kiện hôm nay, Gia Lai mới sẽ vươn mình trở thành điểm đến hấp dẫn, nơi hội tụ - kết nối - lan tỏa các giá trị văn hóa và du lịch đặc sắc của Việt Nam và khu vực.
Ngay sau phần lễ, hàng chục nghìn khán giả đã thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc được dàn dựng theo hình thức thực cảnh quy mô lớn, gồm 4 chương: “Khởi nguyên”, “Linh khí đại ngàn”, “Hào khí Tây Sơn”, “Đại ngàn chạm biển xanh” và màn bắn pháo hoa rực rỡ.
Cuối cùng là phần đại nhạc hội với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ trẻ đang được yêu mến, mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, hiện đại, đồng thời tạo nên bầu không khí lễ hội sôi động cho sân khấu khai mạc.
