Khởi công xây dựng quảng trường phía đông Hồ Gươm trước 10/10

Trước ngày 10/10, Hà Nội sẽ khởi công dự án quảng trường - công viên phía Đông Hồ Gươm rộng 2,14 ha, đồng thời đẩy nhanh chỉnh trang quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, tạo không gian công cộng hiện đại gắn với di sản lịch sử Thủ đô.

Ngày 16/9, UBND phường Hoàn Kiếm, chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên phía Đông Hồ Gươm, đã thông báo tới các tổ chức, cá nhân kế hoạch thu hồi đất thực hiện dự án.

Theo đó, tổng diện tích quảng trường - công viên dự kiến 2,14 ha, có phạm vi ranh giới phía tây giáp Hồ Gươm và đường Đinh Tiên Hoàng; phía bắc giáp khu dân cư hiện có; phía đông giáp phố Lý Thái Tổ; phía nam giáp phố Trần Nguyên Hãn.

Hồ Gươm
Phối cảnh quảng trường công viên phía đông Hồ Gươm

 

Dự án được nghiên cứu theo hướng tách thành hai phân kỳ. Ở phân kỳ 1, chủ đầu tư sẽ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho chủ sử dụng nhà, đất trong phạm vi khu đất hơn 21.000 m2 để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu vực TOD (Transit-Oriented Development - Phát triển đô thị gắn liền giao thông công cộng) phía đông Hồ Gươm.

Số tổ chức, cá nhân phải di dời là 59, trong đó có 17 tổ chức (ngành điện 7 đơn vị và 10 đơn vị khác) và 42 hộ dân. Thành phố đã lên kế hoạch về địa điểm di dời của các tổ chức; với các hộ dân nếu đủ điều kiện sẽ được bồi thường tái định cư bằng đất ở xã Đông Anh, khu đô thị Việt Hưng và nhà tái định cư Thượng Thanh.

Khi di dời và tháo dỡ hạ tầng, các công trình kiến trúc có giá trị như tòa nhà Sở Văn hóa, Viện Văn học sẽ được giữ lại; Nhà đèn được nghiên cứu di chuyển. Hai công trình kiến trúc của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc được tạm thời giữ lại để nghiên cứu phương án xử lý cụ thể tại giai đoạn 2. Chủ đầu tư sẽ nghiên cứu phương án giữ lại kiến trúc công trình phong cách Artdeco của Công ty Điện lực Hoàn Kiếm, xem xét phương án mở thông tầng 1...

Hồ Gươm
Hà Nội sẽ tiến hành khởi công xây dựng quảng trường phía đông Hồ Gươm trước 10/10

 

Tại phân kỳ 2, chủ đầu tư sẽ nghiên cứu quy hoạch, tổ chức không gian ngầm tại phía đông Hồ Gươm (khoảng 3 tầng hầm), kết nối không gian ngầm nhà ga C9 - tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo; có giải pháp kỹ thuật phù hợp đối với công trình bảo tồn trong quá trình thi công tầng hầm.

Cơ quan chức năng cũng sẽ đề xuất chức năng sử dụng đối với không gian ngầm để đảm bảo hiệu quả sử dụng đất, đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân như nghiên cứu đề xuất sử dụng đa chức năng công cộng, văn hóa, dịch vụ, thương mại, hạ tầng….

Phường Hoàn Kiếm cho biết sẽ triển khai các thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư, dự án đầu tư phân kỳ 1 và khởi công công trình trước ngày 10/10.

Đối với phân kỳ 2, phường Hoàn Kiếm sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng với định hướng theo quy hoạch được duyệt và ý kiến của UBND TP Hà Nội.

Theo kế hoạch, quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục sau cải tạo sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa - nghệ thuật, nơi diễn ra các hoạt động cộng đồng, sự kiện đường phố, đồng thời kết nối cảnh quan không gian đi bộ Hồ Gươm với khu phố cổ. Đây cũng là không gian mở giúp giảm tải áp lực cho khu vực trung tâm và tạo điểm đến hấp dẫn cho người dân, du khách.

Với diện tích 12 ha, Hồ Gươm là trái tim của Thủ đô, bao quanh bởi các tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, tập trung nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh quan trọng. Việc xây dựng quảng trường phía Đông và chỉnh trang quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục không chỉ nhằm tạo dựng không gian công cộng hiện đại mà còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa lịch sử, khẳng định vị thế của Hồ Gươm là di sản sống giữa lòng Hà Nội.

Phan Nho