Phát triển đô thị
-
Đến năm 2030, toàn tỉnh Yên Bái có 26 đô thị
Theo Quy hoạch, tỉnh Yên Bái phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt 8,5%/năm. Đến năm 2030, toàn tỉnh có 26 đô thị; phát triển mới 4 khu công nghiệp, 16 cụm công nghiệp.
-
Huyện Yên Thế (Bắc Giang): Quy hoạch 2 vùng phát triển, 4 đô thị động lực
Theo quy hoạch, huyện Yên Thế sẽ phát triển theo 2 vùng không gian, với 2 trục hành lang kinh tế dọc theo các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và phát triển 4 đô thị động lực.
-
Nghệ An tập trung đầu tư 6 trung tâm đô thị
Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định tập trung đầu tư 6 trung tâm đô thị; cùng với đó phát triển 2 khu vực động lực tăng trưởng; 5 ngành, lĩnh vực trụ cột và hình thành 4 hành lang kinh tế.
-
Sông Công (Thái Nguyên): Trên 50 dự án khu dân cư, khu đô thị được cấp giấy chứng nhận đầu tư
Để đẩy nhanh quá trình đô thị hóa và tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại 2, thành phố Sông Công đã có trên 50 dự án khu dân cư, khu đô thị quan trọng được cấp giấy chứng nhận đầu tư.
-
Thị xã Trảng Bàng (Tây Ninh) phấn đấu trở thành thành phố vào năm 2025
Trong những năm qua, thị xã Trảng Bàng đã khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế để thu hút đầu tư và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, hướng đến trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025.
-
Xây dựng huyện Thủy Nguyên thành Thành phố trực thuộc TP. Hải Phòng
Huyện Thủy Nguyên được quy hoạch xây dựng thành Thành phố trực thuộc TP. Hải Phòng; đồng thời là động lực để mở rộng khu vực đô thị trung tâm Hải Phòng về phía Bắc sông Cấm.
-
Khánh Hòa đề xuất nâng cấp thành phố Cam Ranh và huyện Cam Lâm thành 2 quận
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Khánh Hòa về chủ trương định hướng phát triển đô thị phục vụ công tác lập Chương trình phát triển đô thị, trong đó đề xuất nâng cấp thành phố Cam Ranh và huyện Cam Lâm thành 2 quận.
-
Thị xã Tân Châu - Vùng động lực kinh tế - xã hội tỉnh An Giang
Với thế mạnh về Thương mại - dịch vụ, du lịch và sự phát triển của ngành Nông nghiệp cùng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, Thị xã Tân Châu được xác định là một trong ba vùng động lực kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang.
-
Thành phố Biên Hòa: Hướng tới phát triển đô thị hiện đại, thông minh
Thành phố Biên Hòa là đô thị loại 1, là một trong những trung tâm công nghiệp, văn hóa, thương mại dịch vụ, khoa học công nghệ và đào tạo của vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng Thành phố Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam bộ, có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng; là một trong 3 cực của tam giác tăng trưởng Thành phố Hồ Chí Minh - Biên Hòa - Vũng Tàu.
-
Phát triển Cam Lâm (Khánh Hòa) thành đô thị sân bay, sinh thái quốc tế
Phát triển đô thị mới Cam Lâm với hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; đô thị thông minh, sinh thái, bền vững góp phần đưa Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc trung ương trong giai đoạn đến năm 2030.
-
Ban quản lý DAĐTXD thành phố Kon Tum: Triển khai hiệu quả các dự án đầu tư
Triển khai mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch Covid-19, tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn Thành phố Kon Tum trong thời gian qua có nhiều chuyển biến và đạt kết quả tích cực.
-
Bắc Giang: Hướng đến phát triển đô thị đồng bộ, có tầm nhìn dài hạn
Để phát triển kinh tế - xã hội địa phương có tầm nhìn dài hạn, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bắc Giang và các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh luôn xác định đô thị hoá sẽ là động lực để địa phương phát triển nhanh và bền vững.