Không để tăng giá đột biến ở các mặt hàng, bảo đảm đáp ứng đủ hàng hóa những tháng cuối năm

Đó là nhận định của Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa tại cuộc họp báo diễn ra vào chiều ngày hôm qua( 30/11) tại trụ sở của Bộ về tình hình triển khai Chỉ thị 1875/CT-TTg của Chính phủ về thự

Không để thiếu hàng và “sốt giá”


Theo báo cáo của Bộ Công Thương, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2010 đột ngột tăng cao 1,86% so với tháng trước đã đẩy CPI 11 tháng lên 9,58%. Do đó, mục tiêu đặt ra CPI cả năm đạt dưới hai con số khó có thể thực hiện được.
Cũng theo báo cáo, trong tháng 11, các loại hàng hóa trên thị trường nhìn chung bảo đảm, không có hiện tượng thiếu hàng, “sốt giá”. Tuy nhiên, giá một số mặt hàng thiết yếu lại đang có xu hướng tăng dần và là nguyên nhân đẩy CPI tháng 11 tăng.

Tại buổi họp báo, giải thích về hiện tượng này, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đã đưa ra một số nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân chủ yếu do giá cả trên thế giới tăng, trong khi nhu cầu trong nước vẫn phải nhập khẩu một lượng lớn vật tư, nguyên vật liệu cho sản xuất và đời sống. Bên cạnh đó, dịch bệnh chăn nuôi trong nước cũng diễn biến hết sức phức tạp, đã làm ảnh hưởng đến tăng trưởng của khu vực này; lũ lụt, hạn hán thì xảy ra ở nhiều nơi với mức độ nghiêm trọng gây thiệt hại lớn; thị trường vàng, ngoại tệ có những diễn biến bất thường. Ngoài ra còn rất nhiều nguyên nhân khác nữa đã tác động tới việc tăng giá các mặt hàng hàng thiết yếu trong những tháng cuối năm, đặc biệt là tăng từ tháng 11.

Để bình ổn giá cả, thị trường, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa cho biết, thời gian qua, Bộ Công Thương đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương cân đối cung cầu, chuẩn bị các phương án bình ổn. Bộ cũng đã chỉ đạo các Sở Công Thương, Tập đoàn, Tổng công ty và doanh nghiệp triển khai quyết liệt các giải pháp tăng cường sản xuất, dự trữ các mặt hàng lương thực thiết yếu gồm lương thực, thực phẩm và các hàng hóa khác… Đến nay, đã có 9 địa phương là Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp... triển khai Chương trình bình ổn và đã dự trữ đầy đủ các mặt hàng thiết yếu. Do đó, từ nay đến cuối năm 2010 và Tết Tân Mão, người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm nguồn cung hàng hóa chắc chắn được đảm bảo, không để xẩy ra tình trạng thiếu hàng, “sốt” giá – Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa khẳng định.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng khẳng định: sẽ không có sự tăng giá đột biến giá của một số mặt hàng như gạo, đường, thịt lợn ở những tháng cuối năm. Theo đại diện của Bộ này, giá trên thị trường tăng hay giảm phụ thuộc vào cân đối cung cầu và biến động của thế giới, không có chuyện kìm giá hay mua ép giá của nông dân.

Về mặt hàng lúa gạo, cho đến thời điểm này giá đã tăng ở mức khá cao, do đó, sẽ làm giảm áp lực nhu cầu. Trên thực tế, hiện nay Hiệp hội Lương thực dự trữ khoảng 1 triệu tấn gạo, lượng gạo giao theo hợp đồng xuất khẩu khoảng trên dưới 500 nghìn tấn, còn lại là lượng gạo dư, nếu gối đầu sang vụ mùa của miền Bắc và vụ Thu Đông muộn của miền Nam (tháng 1 + tháng 2), chúng ta hoàn toàn yên tâm về lượng gạo cung cấp cho nhu cầu trong nước, mà vẫn đảm bảo xuất khẩu.

Về mặt hàng thực phẩm tươi sống, mặc dù hoạt động chăn nuôi bị ảnh hưởng do dịch bệnh và lũ lụt xẩy ra tại một số tỉnh Bắc Trung bộ trong thời gian vừa qua, nhưng số lượng đàn gia súc vẫn tăng hơn so với cùng kỳ, chỉ có đàn lợn giảm 1,2% so với năm trước và sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt xấp xỉ cùng kỳ năm trước. Trong 9 tháng đã sản xuất ước đạt 3,957 triệu tấn bằng 98,92 – 101,46% so với dự kiến sản xuất và đáp ứng được 96,51-98,52% nhu cầu tiêu dùng trong cả nước.

Về mặt hàng đường cũng được khẳng định hoàn toàn đáp ứng nhu cầu và không có chuyện tăng giá. Nhất là hai thành phố là Hà Nội và Hồ Chí Minh đã ký kết không tăng giá tất cả các mặt hàng bình ổn, trong đó có mặt hàng đường, nên càng khẳng định việc tăng giá đột biến mặt hàng này là không thể xẩy ra.

Ngoài ra, theo Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa, các mặt hàng xăng dầu, thép xây dựng, phân bón, giấy, thuốc chữa bệnh… cũng sẽ được cân đối, đáp ứng nhu cầu trong nước và bảo đảm không thiếu hàng trong thời điểm cuối năm.

Đẩy mạnh tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm sóat

Để tạo sự ổn định thị trường, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa cho biết, trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường. Đặc biệt, Bộ sẽ chú trọng kiểm tra các hành vi lợi dụng chủ trương điều chỉnh giá của Nhà nước để đẩy giá hàng hóa lên cao; kiểm tra các biểu hiện của hành vi đầu cơ (mua vét hàng hóa), dự trữ hàng hóa quá mức, kinh doanh không đúng ngành nghề, mặt hàng, bịa đặt loan tin thất thiệt để tăng giá, ép giá…; kiểm tra việc thực hiện chương trình bán hàng bình ổn giá ở các địa phương; kiểm tra, xử lý các hành vi lợi dụng chương trình khuyến mại, hội chợ xúc tiến thương mại, đưa hàng hóa về nông thôn, khu công nghiệp và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” để trà trộn tiêu thụ hàng cấm, hàng lậu, hàng giả và hàng kém chất lượng. Bộ còn đẩy mạnh kiểm sóat chất lượng hàng hóa và vệ sinh an toàn thực phẩm những hàng hóa đang lưu thông trên thị trường.

Nhằm đưa thông tin thị trường sát với thực tế và đến sớm với người tiêu dùng, Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông kịp thời thông tin các chủ trương, chính sách của nhà nước, cung cầu hàng hóa, giá cả các địa điểm bán hàng bình ổn, tránh gây tâm lý hoang mang do ảnh hưởng bởi những thông tin thất thiệt về hàng hoá làm xáo trộn thị trường trong nước. Bộ sẽ cũng thường xuyên thông báo tình hình phát triển của ngành, các giải pháp điều hành của Chính phủ, để hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp, nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, góp phần vào bình ổn thị trường trong những tháng cuối năm 2010 và đầu năm 2011./.