Theo Phó Thủ tướng, mặc dù GDP quý 1 vừa qua chỉ tăng 4%, mức thấp nhất trong nhiều năm nay nhưng tăng trưởng của một nền kinh tế không chỉ được đánh giá thông qua chỉ tiêu GDP.
Không tăng trưởng bằng mọi giá
Phó Thủ tướng chỉ rõ, trong 2-3 tháng trở lại đây, các chỉ số công nghiệp đều có dấu hiệu khả quan, hàng tồn kho giảm nhanh, số doanh nghiệp phá sản chậm lại còn lượng hàng hóa nhập khẩu để sản xuất tăng nhanh,...
Đây là câu trả lời của Phó Thủ tướng đối với câu hỏi “liệu kinh tế nước ta đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất hay chưa” của đại biểu Phạm Tất Thắng (đoàn Vĩnh Long).
Cũng trả lời về vấn đề tăng trưởng kinh tế 2012, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ sẽ “kkhông quá coi trọng tăng trưởng mà bỏ qua các vấn đề khác như kiềm chế lạm phát”. Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ tập trung cho mục tiêu tăng trưởng 6%, đồng thời đảm bảo kiềm chế lạm phát ở 7-8% và “kiên quyết không để lạm phát bùng trở lại”.
Để đạt được các mục tiêu này, cùng với các chính sách tài khóa, tiền tệ, Chính phủ sẽ tạo điều kiện tối đa cho đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ các ngành nghề,... Phó Thủ tướng cho biết.
Không có gói kích cầu
Trong phiên chất vấn Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đại biểu Lê Quang Hiệp của đoàn Thanh Hóa hỏi: “Liệu Chính phủ có ban hành chính sách kích cầu tiêu dùng hay không. Nếu có thì bao giờ có”.
Đáp lại, Phó Thủ tướng cho biết sẽ không có gói kích cầu tiêu dùng. Phó Thủ tướng nhấn mạnh gói hỗ trợ doanh nghiệp 29.000 tỷ đồng “không phải là kích cầu tiêu dùng”.
Gói hỗ trợ doanh nghiệp trị giá 29.000 tỷ đồng đã được Chính phủ ban hành theo Nghị Quyết 13 với các biện pháp chính là giảm, giãn, hoãn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế GTGT, thuế môn bài,... cho một số đối tượng cụ thể.
Trong nửa đầu phiên làm việc buổi sáng, Phó Thủ tướng cũng trả lời chất vấn của các đại biểu Hà Nội, Lâm Đồng, TPHCM,... về nhiều vấn đề kinh tế, xã hội khác.