Lượng than tồn kho của Trung Quốc hiện đang ở mức cao

Hiện nay, lượng than tồn kho của Trung Quốc đang ở mức cao kỷ lục, cao hơn so với mức của năm 2009.

Chỉ tính riêng tháng 5/2013, lượng than tồn kho tại các cảng đạt 48,51 triệu tấn, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2012 và tăng 11,5% so với hồi đầu năm 2013. Trong đó, tính chung 5 tháng đầu năm 2013, lượng than nhập khẩu bốc dỡ tại các cảng đạt 75,84 triệu tấn, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2012.

Lượng than nhập khẩu tăng, sản lượng than trong nước của Trung Quốc giảm không đáng kể, trong khi đó, ngành công nghiệp phát triển chậm lại, do đó, lượng than tồn đọng là điều tất yếu. Trước đó cũng đã có những dự báo cho rằng, xu thế ngành than trong năm 2013 của Trung Quốc sẽ khó khởi sắc. Nguyên nhân chính là do giá than cập cảng thấp hơn giá than trong nước của Trung Quốc khoảng 20 NDT/tấn, điều này cũng khiến cho giá than của Trung Quốc khó có thể tăng thêm. Giá than trong cả năm cũng khó có thể tăng mạnh.

Tính đến thời điểm hiện nay, tốc độ tăng trưởng đầu tư, xuất khẩu, công nghiệp, tiền tệ của Trung Quốc đều chậm lại. Số liệu trong tháng 5/2013 cho thấy, đầu tư tài sản cố định của Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm tăng 20,4%, so với mức tăng 21,2% của 2 tháng đầu năm thì đã giảm 4 tháng liền liên tiếp. Ngành công nghiệp trong tháng 5 tăng 9,2%, giảm so với mức 9,3% của tháng 4. Đồng thời, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 5 đạt 182,77 tỷ USD, cũng chỉ tăng 1%.
Thu Trang (Theo sxcoal.com)