Ngành Công Thương trong hành trình vì một nền công nghiệp, thương mại thịnh vượng
Ra đời khi chính quyền Cách mạng non trẻ đang đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, trong lúc Trung ương Đảng và Chính phủ tìm các biện pháp đấu tranh mềm dẻo nhằm giữ vững độc lập, ngành Công Thương đã bám sát tình hình thực tiễn, vận dụng sáng tạo lời dạy của Hồ Chủ tịch: “Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà thì giới Công Thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng”.
Trải qua 2 cuộc kháng chiến, ngành Công Thương đã từng bước xây dựng nên 2 trụ cột cơ bản công nghiệp và thương mại, tạo ra nền tảng hạ tầng kỹ thuật - kinh tế căn bản cho công cuộc kiến thiết sau này. Vượt lên mưa bom bão đạn, những cơ sở ban đầu của sự nghiệp công nghiệp hóa đã thúc đẩy các ngành kinh tế quốc dân phát triển, đáp ứng nhu cầu đời sống nhân dân, góp phần chi viện cho công cuộc thống nhất đất nước mùa Xuân năm 1975.
Thực hiện đường lối Đổi mới của Đảng, ngành Công Thương kịp thời điều chỉnh cơ cấu, xây dựng một nền công nghiệp, thương mại, kinh tế đối ngoại độc lập, tự chủ. Từ những công xưởng nhỏ, những xe đạp thồ hàng trên Chiến khu Việt Bắc, đến nay, nền kinh tế đã hình thành nhiều ngành công nghiệp chủ lực như: Điện, than, dầu khí; điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin; luyện kim, hóa chất; cơ khí chế tạo, ô tô, xe máy; dệt - may, da - giày... tạo nền tảng quan trọng cho tăng trưởng dài hạn, cũng như thúc đẩy quá trình hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước. Song song đó là mạng lưới phân phối rộng khắp, dòng chảy hàng Việt đến tận các thôn bản, tỏa đi hơn 230 nước và vùng lãnh thổ.
Sự vững mạnh, đồng bộ của hạ tầng kỹ thuật kinh tế đã mang đến sức sống và sự cuốn hút của thị trường Việt Nam. Trải dài trên mảnh đất hình chữ S, hàng vạn công trình dần hiện thực hóa ước nguyện xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng của Bác Hồ và cũng là giấc mơ, khát vọng của các thế hệ người Việt Nam chúng ta.













