Odotech, một cơ sở của Polytechnique Montreal, Canada, đã nhận đơn đặt hàng từ khách hàng của Vương quốc Anh, như Yoeksire, ở miền bắc, xử lý nước thải của một số nhà máy và nhà máy bia. Các dữ liệu do mũi điện từ thu thập được giúp nhà máy quản lý tối ưu hóa chất thải, bằng cách triển khai các phương pháp bơm khô hoặc cho bùn thành từng đống để rửa cho hết mùi axit,… một quy trình phù hợp thời gian hoạt động và theo mùa của biến đổi thời tiết.
Ở Bắc Mỹ, 70% khiếu nại về chất lượng không khí liên quan đến mùi hôi, nghĩa là nó ảnh hưởng xấu đến chất lượng cuộc sống dân cư và cộng đồng cả một vùng rộng lớn… “Ai cũng mong muốn cuộc sống hạnh phúc, mọi người hy vọng nhiều ở cây xanh để giảm thiểu ô nhiễm, nhưng nhiều khi buộc lòng vẫn phải nhấc máy điện thoại gọi cho các nhà chức trách về mùi khó chịu của không khí ở quanh khu nhà mình”, để họ có hành động phù hợp”, Thierry Trang, Chủ tịch công ty Odotech nói.
Mũi điện tử trước đây đã phát triển để phát hiện các chất nổ, xác định chất lượng thực phẩm và nhiều việc hơn nữa, gần đây trong y học để xác định dư lượng độc tố để tiên đoán ung thư phổi. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu đã thấy nó thích hợp hơn với sự phát thải mùi vị của các cơ sở công nghiệp.
“Về cơ bản chúng tôi có 16 bộ cảm biến nó dùng để phản ứng các hợp chất hóa học tương tự như mũi người nhạy cảm với mùi vị. Dựa vào các phản ứng do 16 bộ cảm biến này chúng tạo ra dấu vân tay, vì chúng tự động phân biệt các mùi khác nhau, như đây là mùi khí sinh học, đây là mùi bùn.” Ông Trang nói.
Công nghệ khác nhau, sẽ xuất hiện những mùi khác nhau trong môi trường, thì cảm biến khí cụ thể, có thể cho chúng ta biết, và người quản lý của nhà máy biết kể cả chỉ là vài phần triệu (2ppm) của hợp chất hóa học ấy phát ra.
Đây là lần đầu tiên các nhà máy nắm bắt được mùi do nhà máy của mình phát thải ra, mỗi thủ phạm đều có mùi đặc trưng, đã kiểm tra nó trong phòng thí nghiệm, và ngưỡng được thiết lập qua những tình nguyện viên. Một bộ cảm biến được triển khai tại đó và các vùng lân cận nhà máy cùng với một trạm hiển thị thông tin (micro weother).
Cứ hai đầu vào được kết hợp để chế biến tại một trung tâm kiểm soát bởi phần mềm độc quyền của cơ quan dịch vụ Odotech, cuối cùng các nhà điều hành ngửi thấy rõ các chùm mùi trong thời gian thực tại.
Mũi điện tử là cung cấp nhiều lợi thế chiến lược cho các nhà máy. Mùi hôi hiện nay người ta xử lý bằng cách xử dụng máy lọc hơi đốt và lọc sinh học, điều này khá tốn kém…
“Nhiều khách hàng của chúng tôi là người cư trú tại cụm công nghiệp, nơi có nhiều mùi xú uế. Nếu bạn nhấc máy điện thoại, a lô cho chúng tôi rằng, họ ngửi thấy mùi từ nhà máy của chúng tôi, giả định rằng đấy là người gọi đã đổ lỗi cho nhà máy của chúng tôi. Với hệ thống mũi điện tử này, chúng tôi biết bạn nói đúng sự thật hay không”, Trang nói.
Công nghệ này có thể tạo ra hàng trăm dấu vân tay bởi hàng trăm mùi khác nhau, để giải quyết được tất cả các khiếu nại của dân cư về mùi hydrogen sulphide loại mùi hôi do các hợp chất hữu cơ đễ bay hơi. Mặc dù nhà máy sản suất các sản phẩm có mùi thơm hay sản xuất sô cô la vẫn có thể nhận được các mùi không hợp vệ sinh.
Mũi điện tử phát hiện khí thải
TCCT
Các nhà khoa học đang phát triển công nghệ cảm biến “mũi điện tử” để đo lường và báo động sự phát tán mùi khí thải từ các cơ sở công nghiệp và rác thải để xử lý kịp thời.
