1. Ống thép
Tochmash, doanh nghiệp quốc phòng Nga ở thành phố Vladimir đã thử thành công một ống thép được thiết kế để lưu giữ nhiên liệu đã được sử dụng của các nhà máy điện hạt nhân ở Nga. Ống thép đảm bảo việc lưu giữ chất thải nguy hại này sẽ không gây ảnh hưởng đến sinh thái.
Kỹ sư đã nghiên cứu phát triển ống thép có tên là Ampoule. “Ống thép này được làm bằng thép không gỉ, không nặng nề như người ta nghĩ và được trang bị với một khoá lò so duy nhất. Khoá này không để cho nắp bật ra ngay cả dưới áp lực cao,” - một phát ngôn viên của Tochmash nói.
Ống thép trông giống như một hình trụ có một nắp. Hình trụ này không để cho các phân tử nhiên liệu hạt nhân thâm nhập vào môi trường trong vòng trên 50 năm.
Mới đầu ống thép được làm với chiều cao 4 mét, nhưng sau đó làm ngắn đi còn 3,5 mét. Ống thép này được sử dụng để lưu giữ nhiên liệu thải hạt nhân của 3 nhà máy điện hạt nhân ở vùng Kurst, St. Peterburg và Smolensk.
2. Quả cầu tungsten
Dự án dường như là một phần của một câu chuyện hư cấu khoa học, bởi vì người Nga kiến nghị đưa chất thải phóng xạ vào sâu hàng trăm cây số trong lòng Trái đất. Theo dự án này, người ta không cần khoan một giếng đặc biệt sâu để chôn cất chất thải, mà đơn giản là cho hàng trăm tấn chất thải phóng xạ vào một quả cầu tungsten có đường kính vài mét. Qủa cầu này được nung lên đến nhiệt độ 1.2000 C. Nhiệt độ cao này ở phần dưới quả cầu làm đất đá chẩy ra, như vậy quả cầu sẽ đơn giảm ngập sâu vào lòng đất giống như một hòn đá thả vào nước.
Dự án có tên là “Hot Drop” được Aleksey Byalko và Igor Khlatnikov, Viện Vật lý lý thuyết phát triển hơn 30 năm trước.
Các nhà sinh thái đã bày tỏ thái độ của họ với ý tưởng này. Họ cho rằng không có gì đảm bảo để ngăn ngừa một vụ nổ quả cầu có chứa chất thải phóng xạ bên trong. Ngay cả khi nó không nổ, các nhà sinh thái nói rằng phóng xạ có thể quá cao. Họ cho rằng không có nước nào trên thế giới đồng ý để một dự án như vậy trong lãnh thổ mình.