Ninh Bình mở rộng cửa chào đón các nhà đầu tư

Nhiều sự kiện quan trọng đã và đang diễn ra tại thành phố Ninh Bình.
Hội nghị Diễn đàn xúc tiến đầu tư nông nghiệp, nông thôn Đồng bằng sông Hồng: Được tổ chức vào ngày 29/11/2012 dưới sự chủ trì của Thứ tưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vũ Văn Tám và ông Bùi Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình. Đây là cơ hội để các tỉnh, thành phố trong khu vực giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, nhu cầu phát triển cũng như chính sách thu hút đầu tư vào các lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, thủ công mỹ nghệ, du lịch sinh thái...

Hội nghị đã thu hút hơn 300 đại biểu tham dự là đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành cùng một số lãnh đạo các tỉnh trong khu vực và các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước cùng thảo luận, đưa ra tiếng nói chung trong việc thỏa mãn cung cầu giữa các nhà đầu tư và địa phương được đầu tư. 

Có khoảng 700 đại biểu tham dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào tỉnh Ninh Bình năm 2012


Trong 10 tháng năm 2012, vùng Đồng bằng sông Hồng có 288 dự án mới được cấp phép đầu tư, với tổng số vốn hơn 2.548 triệu USD, là Vùng đứng thứ 2 về số dự án FDI, nhưng chỉ có 1,5% số dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Hội nghị nhất trí cao với định hướng đến năm 2020, Đồng bằng sông Hồng phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, nâng cao giá trị thu nhập trên diện tích canh tác; cung cấp sản phẩm có chất lượng tốt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho người dân các tỉnh, thành phố.

Tại diễn đàn này, đại diện các địa phương, các nhà đầu tư, doanh nghiệp đã ký kết các văn bản ghi nhớ, trao giấy chứng nhận đầu tư một số dự án quan trọng trong vùng. Thứ trưởng Vũ Văn Tám đề nghị lãnh đạo các địa phương cần lắng nghe ý kiến đóng góp, từ đó có những điều chỉnh phù hợp, xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Hội chợ triển lãm nông nghiệp và thương mại khu vực Đồng bằng sông Hồng năm 2012: Được tổ chức lúc 8h tối 29/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã đến dự và cắt băng khai mạc Hội chợ.
Tại đây có gần 200 gian hàng trưng bày sản phẩm về nông, lâm, thủy sản, thực phẩm, đồ uống, vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi năng suất cao. 

Hội chợ cũng có các gian hàng triển lãm máy móc chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp cùng các nghề thủ công truyền thống nổi tiếng của các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Trong đó, Sở KH&CN Ninh Bình đã tham gia trưng bày nhiều gian hàng gồm đặc sản cùng với các sản phẩm đặc thù của quê hương đã và đang được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trở thành thương hiệu mạnh. Điển hình là các sản phẩm: Dê núi Ninh Bình, dứa Đồng Giao, rượu Kim Sơn, hoa đào phai thị xã Tam Điệp, cói mỹ nghệ Kim Sơn; đá mỹ nghệ Ninh Vân (Hoa Lư), gạo Hương Bình và ngao Kim Sơn. Ngoài những sản phẩm trên, một số sản phẩm khác cũng được đưa vào chương trình bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ như sản phẩm thêu ren Ninh Hải, sản phẩm cơm cháy Ninh Bình, sản phẩm Gà lai F1 (gà rừng lai gà ri Cúc phương)…
Hội chợ lần này là cơ hội tốt, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư vùng Đồng bằng sông Hồng nói chung và tỉnh Ninh Bình nói riêng có dịp tiếp xúc với lãnh đạo các địa phương, tìm hiểu các chính sách ưu đãi và dự án đầu tư của các địa phương trong vùng, góp phần đẩy mạnh xúc tiến thương mại thị trường nội địa, gắn kết các hoạt động đầu tư, du lịch mang tính xanh, sạch và bền vững.

Diễn đàn Xúc tiến đầu tư vào tỉnh Ninh Bình năm 2012
Tranh thủ 2 sự kiện quan trọng trên (Diễn đàn, Hội chợ của Vùng đồng bằng sông Hồng, năm 2012), tỉnh Ninh Bình đã tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Bình vào sáng ngày 30 tháng 11 năm 2012, với sự tham gia của hơn 700 quan khách tới dự, trong đó có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, đại diện lãnh đạo một số bộ như: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Văn hoá Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn… và hơn 100 cơ quan báo giới, truyền thông trong và ngoài nước tham dự và tuyên truyền, quảng bá giới thiệu tiềm năng thế mạnh vào xúc tiến đầu tư tại Ninh Bình. 

Tổng Công ty CP Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn cũng là một trong 5 đối tác được UBND tỉnh Ninh Bình ký Biên bản ghi nhớ dự kiến đầu tư.


Từ một tỉnh thuần nông, Ninh Bình đã trở thành địa phương có công nghiệp và du lịch phát triển khá mạnh; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực (công nghiệp – xây dựng chiếm tỷ trọng 49%; dịch vụ 39%; Nông, lâm nghiệp, thủy sản 15% ); tốc độ phát triển kinh tế của nhiều năm liền đạt mức cao và ổn định (trên 16%). 

Bên cạnh đó, sau 20 năm tái lập tỉnh, Ninh Bình đã có được giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng đạt trên 20.000 tỉ đồng, tăng 27,7 lần; giá trị xuất khẩu tăng trên 100 lần. Các ngành dịch vụ, trong đó dịch vụ du lịch phát triển mạnh, tăng gấp 12,4 lần so với khi bắt đầu tái lập tỉnh…. 

Đời sống nhân dân của tỉnh được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2011 đã đạt 1.250 USD; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đến nay chỉ còn dưới 9%. 

Trong giai đoạn 2012 - 2015, Ninh Bình tập trung thu hút đầu tư vào 20 dự án, trong đó có 3 dự án thuộc lĩnh vực du lịch, 9 dự án công nghiệp, 4 dự án nông nghiệp và 4 dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật và đô thị. 

Trao đổi bên lề Hội nghị, một số chủ đầu tư đã nói lên cảm nhận sâu sắc của mình khi quyết định đầu tư vào Ninh Bình. Doanh nhân Vũ Hữu Sử - Giám đốc Công ty Xây Dựng Thống Nhất (Chủ đầu tư dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng nước khoáng Kênh Gà) cho rằng: Dự án này được anh ấp ủ từ thời còn niên thiếu, còn cảnh mò cua, bắt ốc, trên vùng đất “chiêm khê, mùa thối”, anh đã từng mơ ước, sau này thành đạt sẽ biến nơi đây thành khu du lịch lý tưởng để thu hút khách và giải quyết nhiều việc làm cho người dân nghèo quê anh. Hay như Anh hùng Lao động Nguyễn Tăng Cường, Giám đốc Xí nghiệp Cơ khí Quang Trung - Ninh Bình, người đã “nổi giận” với quê hương (do chính sách thu hút đầu tư ban đầu chưa thông thoáng và hợp lý”, năm 2005, anh đã quyết định đầu tư thành công Nhà máy chế tạo thiết bị nâng hạ tại Uông Bí tỉnh Quảng Ninh. Và hôm nay, với nhiều chính sách ưu đãi, đầu tư , thể hiện sự nhất quán trong các thủ tục hành chính, cộng với tình cảm của người con Cố đô Hoa Lư, anh đã quyết định đầu tư trở lại quê hương với Dự án tổ hợp khách sạn tiêu chuẩn 5 sao. 

Và tại hội nghị này, UBND tỉnh Ninh Bình đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho 7 chủ đầu tư của 7 dự án với tổng số vốn đăng ký là 9.118,1 tỷ đồng, trong đó có các dự án quan trọng sẽ góp phần thúc đẩy du lịch Ninh Binh phát triển, đó là Dự án Tổ hợp khách sạn tiêu chuẩn 5 sao; Dự án khu du lịch sinh thái nước khoáng Kênh gà. Đồng thời tỉnh Ninh Bình cũng đã ký biên bản ghi nhớ 5 đối tác của 5 dự án đang có dự kiến đầu tư vào địa bàn tỉnh. UBND tỉnh cũng đã tặng bằng khen 16 doanh nhân, doanh nghiệp đã đầu tư vào địa bàn tỉnh thành công và có kết quả, hiệu quả; đồng thời trao kỷ niệm chương cho các doanh nhân, doanh nghiệp đã đồng hành với tỉnh để tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào địa bàn thành công.