PC Hải Phòng: Thực hiện tiết kiệm điện theo từng đối tượng khách hàng

Năm 2014, mặc dù nguồn điện lưới quốc gia không bị thiếu hụt, nhưng Công ty Điện lực Hải Phòng (PC Hải Phòng) vẫn chủ động xây dựng chương trình tiết kiệm điện năng trên nhiều lĩnh vực, trong đó tập t

Nhiều giải pháp đồng bộ

Ngay từ đầu năm, Lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ nhiều giải pháp: Vận động khách hàng tiết kiệm điện (TKĐ), sáng tạo bằng việc tổ chức diễu hành, tuyên truyền, phát tờ rơi hướng dẫn cách thức TKĐ tới mọi tầng lớp nhân dân, tổ chức chương trình “Gia đình TKĐ”, “Trường học chung tay TKĐ”... Nhờ vậy, tỷ lệ tổn thất điện năng của Thành phố năm qua ổn định và vững chắc ở mức 4,71%, giảm 0,14% so kế hoạch, đã hạn chế được tình trạng quá tải và cải thiện đáng kể chất lượng cung ứng điện năng, được khách hàng tín nhiệm.

Công tác chuẩn bị, tuyên truyền, vận động Chương trình “Giờ Trái đất” được thực hiện tốt, toàn thể CBCNV PC Hải Phòng và đông đảo khách hàng mua điện trên địa bàn tham gia tích cực. Kết quả, Giờ Trái đất riêng khu vực nội thành ước tính tiết kiệm được 35.000 kWh, nhiều hơn 9,37% so với năm 2013, tương đương tiết kiệm được 51,66 triệu đồng.

Phát huy hiệu quả Chương trình thi đua “Gia đình TKĐ”, PC Hải Phòng tiếp tục phối hợp cùng Hội liên hiệp phụ nữ Thành phố, Trung tâm TKNL và Sản xuất sạch hơn - Sở Công Thương Hải Phòng tích cực triển khai, góp phần thay đổi nhận thức, thói quen của người dân trong công tác sử dụng điện, giảm thiểu sự cố lưới điện. Bên cạnh đó, PC Hải Phòng còn phối hợp cùng Thành đoàn Hải Phòng, Trung tâm TKNL triển khai các chương trình: “Trường học chung tay TKĐ”, xây dựng mô hình “Thắp sáng đường quê”, “Ánh điện nghĩa tình”..., nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ đoàn viên, thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả vì sự phát triển bền vững, hướng tới nền kinh tế xanh của Thành phố.

Tiết kiệm điện theo từng đối tượng khách hàng

Ông Trần Ngọc Quỳnh - Phó Giám đốc PC Hải Phòng cho biết: Bước vào năm mới, với những thời cơ và thách thức mới, ngành Điện Hải Phòng đã chuẩn bị sẵn sàng những giải pháp, kế hoạch mang tính đột phá với quyết tâm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trên mọi lĩnh vực, không ngừng cải thiện và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Công ty đã xây dựng chương trình thực hiện TKĐ theo từng đối tượng khách hàng, cụ thể:

- Các khách hàng sản xuất qua trạm chuyên dùng: Đề nghị khách hàng nghiên cứu cải tiến kỹ thuật công nghệ dây chuyền sản xuất, đầu tư các thiết bị có tính năng TKĐ.

- Các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp: Tuyên truyền việc thực hiện TKĐ tại các khối cơ quan công sở, áp dụng các biện pháp sử dụng điện đối với từng thiết bị điện trong văn phòng...

- Các đơn vị chiếu sáng công cộng: Không sử dụng đèn chiếu sáng tại các vị trí không cần thiết, cắt giảm 50% số lượng đèn trên các tuyến đường.

- Các đơn vị sử dụng đèn, biển hiệu quảng cáo: Tắt đèn, biển hiệu quảng cáo trước 22h đêm.

- Các hộ sử dụng điện sinh hoạt: Thực hiện triệt để các biện pháp TKĐ, sử dụng đèn Compact, bình nước nóng năng lượng mặt trời... để giảm chi phí tiền điện, góp phần điều hòa phụ tải thành phố.

- Các khách hàng có máy phát điện: Từ đầu năm, chủ động kiểm tra bảo dưỡng máy phát điện, sẵn sàng phát điện thay cho nguồn điện lưới để giải quyết một phần nhu cầu sử dụng của đơn vị khi xảy ra tình huống thiếu điện.

- Thực hiện giảm tổn thất điện năng trên lưới điện nông thôn mới tiếp nhận. Công ty chủ động lập phương thức vận hành hệ thống lưới điện tối ưu, linh hoạt kết hợp với công tác đại tu, nâng cấp cải tạo nguồn lưới điện để có thể phục vụ tốt nhất nhu cầu phụ tải, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm; đồng thời tiếp tục triển khai sâu rộng các Chương trình TKĐ, như: “Gia đình TKĐ”, “Trường học chung tay TKĐ” trên địa bàn Thành phố.

Với nền tảng vững chắc từ lớp cán bộ công nhân đi trước, cộng với tài năng, sáng tạo và ý chí quyết tâm của thế hệ trẻ hôm nay, ngành Điện Hải Phòng luôn vững bước trên con đường phát triển, hoàn thiện trong mắt người dân, để truyền tải nguồn năng lượng quý giá tới mọi công trình và mọi gia đình trên Thành phố Cảng thân yêu.