Phồn thịnh Biển Hồ

Xã Biển Hồ thuộc thành phố Pleiku nơi có hồ Tơ Nưng (biển trên núi) còn có tên là Biển Hồ - điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh Gia Lai.

Biển Hồ là một trong những hồ đẹp nhất Tây nguyên có diện tích 230 ha, là nguồn cung cấp nước sinh hoạt, nước cho cây trồng và vật nuôi cả một vùng rộng lớn; cung cấp cho dân phố núi hàng trăm tấn cá, tôm mỗi năm. Nguồn lợi tự nhiên mà Biển Hồ mang lại vô cùng to lớn và quan trọng, nhất là đối với vùng cao nguyên ở độ cao gần ngàn mét so với mặt biển và hiếm nước nên Biển Hồ được ví như một viên ngọc bích giữa mênh mông đất đỏ Tây Nguyên. Xã Biển Hồ có diện tích 2.200 ha, dân số 8.256 người, sinh sống tại 10 thôn làng, trong đó 5 làng đồng bào dân tộc thiểu số (chủ yếu là Gia Rai, Ba Na) chiếm 20%. Cơ cấu kinh tế bao gồm trồng trọt và chăn nuôi, trong đó trồng trọt (cà phê, hồ tiêu) chiếm trên 60 %.

Một góc Biển HồĐầu năm 1998, xã Biển Hồ được chọn là một trong hai xã đầu tiên của tỉnh Gia Lai thực hiện điện khí hóa. Dự án Điện khí hóa xã Biển Hồ (nguồn vốn vay Ngân hàng châu Á - ADB) do Công ty Điện lực 3 (nay là Tổng Công ty Điện lực miền Trung) làm chủ đầu tư, Ban QLDA lưới điện miền Trung quản lý, điều hành, với quy mô: xây dựng mới 13,9 km đường dây trung áp; 24,5 km đường dây hạ áp; 14 trạm biến áp phụ tải với tổng dung lượng 1.460 kVA; thực hiện đấu nối 2.044 hộ công tơ; tổng chiều dài các nhánh rẽ đấu nối công tơ 71,5 km; tổng mức đầu tư 20,11 tỉ đồng. Vào thời điểm đó, đây là nguồn vốn đầu tư lớn, thể hiện sự quan tâm của ngành Điện đối với một xã điểm của tỉnh Gia Lai.

Ông Lê Doãn Chiến, Chủ tịch UBND xã Biển Hồ vui vẻ tâm sự: Dự án Điện khí hóa xã Biển Hồ hoàn thành đưa vào sử dụng đem đến cho nhân dân toàn xã lưới điện hiện đại và mỹ quan. Ngoài việc phục vụ ánh sáng, sinh hoạt, điện còn đáp ứng tốt nhu cầu bơm tưới (cây cà phê, hồ tiêu), tiểu thủ công nghiệp (dệt thổ cẩm, đan lát, tạc tượng…), xay xát, chế biến cà phê, dịch vụ, du lịch... Điện góp phần quan trọng trong việc phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Năm 2012, thu nhập bình quân mỗi người dân trong xã trên 20 triệu đồng. Cuối năm 2010 xã vinh dự được cấp trên chọn là xã điểm để xây dựng đề án nông thôn mới theo 19 tiêu chí của Chính phủ. Đến nay, xã đã hoàn thành 16/19 tiêu chí. Cùng với sự quan tâm đầu tư của tỉnh và thành phố, cán bộ và nhân dân xã Biển Hồ đang phấn đấu đến cuối năm 2013 sẽ hoàn thành việc xây dựng đề án nông thôn mới nói trên.

Lưới điện xã Biển HồXã Biển Hồ cách trung tâm thành phố Pleiku 9 km về phía bắc theo quốc lộ 14 và đường Tôn Đức Thắng (theo hai chiều dọc và ngang của xã) nên rất thuận tiện cho nhân dân trong lĩnh vực giao thông. Đặc biệt, Biển Hồ là nguồn nước ngọt quan trọng cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho toàn thành phố Pleiku và các vùng phụ cận thông qua các trạm bơm điện. Đứng trước trời nước bao la của Biển hồ, tôi nhớ đến câu thơ " Ngọn gió nóng qua sông thành ngọn gió mát ”. Quả thực, Biển Hồ đã hấp thụ những cơn gió nóng nực để đem đến cho cả một vùng rộng lớn những cơn gió mát lành. Biến Hồ - một thắng cảnh đẹp của Gia Lai - nơi cảnh quan môi trường lý tưởng, một điểm du lịch lý thú của Tây Nguyên. Đông đảo du khách đến đây để được soi bóng mình lồng bóng núi, bóng mây trên mặt gương Biển Hồ và được chiêm ngưỡng một kỳ quan của thiên nhiên. Đây là vựa cá tôm lớn, đồng thời còn là nơi trú ngụ, sinh sôi của rùa, ba ba, lươn, chình… là những thuỷ sản sống lâu năm trong lòng hồ. Ngoài ra Biển Hồ còn có nhiều chim, hoa, rừng thông bạt ngàn, lợi thế về du lịch, dịch vụ đem lại nguồn thu không nhỏ cho nhân dân địa phương.

Trên 10 năm xã Biển Hồ hoàn thành chương trình điện khí hóa. Đây là khởi đầu quan trọng thay đổi bộ mặt toàn xã, tạo tiền đề phát triển sản xuất, dịch vụ… đem lại sự phồn thịnh cho một xã nông thôn mới nơi phố núi.

Xuân Tư