Rạng Đông chung tay “thắp sáng vùng quê”

Đúng 7 giờ tối ngày 17/8/2015, hệ thống đèn trên trục đường trung tâm của xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An bật sáng. Bà con nô nức kéo ra xem, trầm trồ nhìn lên ánh đèn đường dịu mát, xôn xa

Ngay lập tức, một nhóm các bà, các chị lập hội đi bộ tập thể dục. Tụi “trẻ trâu” thì nô đùa vui vẻ. Còn một nhóm thanh niên thì hứng chí rải tấm nilon ra bên lề đường, kiếm gói lạc rang và cút rượu, nhậu lai rai. Con đường chính vào xã vốn tăm tối khi mặt trời lặn, giờ bừng lên, tràn đầy sức sống nhờ hệ thống đèn đường do Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông tài trợ cho xã, trong chương trình chiếu sáng nông thôn, mới với mục tiêu: Rạng Đông chung tay “thắp sáng vùng quê”.

Thi công thần tốc

Nhận nhiệm vụ tài trợ hệ thống chiếu sáng nông thôn mới tại tỉnh Nghệ An, anh em kỹ thuật của Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông chỉ có thời gian 1 tuần để triển khai từ khảo sát đến lắp đặt hệ thống chiếu sáng, bao gồm các hạng mục: Đường trục chính vào xã; Lớp học đạt chuẩn “chiếu sáng học đường” cho Trường Tiểu học; Trạm y tế; Phòng đọc sách của nhà văn hóa xã; Phòng làm việc của Bí thư và Chủ tịch xã.

Hệ thống đèn trên trục đường trung tâm vào xã Nghi Xuân

Sau khi khảo sát địa bàn huyện Nghi Lộc, xã Nghi Xuân đáp ứng được các tiêu chí của một xã nông thôn mới (là xã đạt chuẩn nông thôn mới sớm nhất của tỉnh Nghệ An). Các thông số khảo sát được chuyển thành bản thiết kế và sau đó, vật liệu được tập kết về Nghi Xuân để lắp đặt.

Đúng 7 giờ tối ngày 17/8/2015, xã đóng điện hệ thống đèn đường dài 1.116m, với 32 đèn compact công suất 50W (khoảng cách 35m/đèn). Khoát tay chỉ vào hệ thống đèn đường cao áp ngoài đường lớn, ông Nguyễn Minh Toàn - Phó Trưởng kênh công trình dự án, Phòng Thị trường, Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông làm một con số so sánh, “chỉ 2 cái đèn cao áp ngoài này công suất bằng cả con đường của chúng tôi vừa lắp trong kia đó, chị à”.

Phòng làm việc ủy ban xã

Ông Phạm Ngọc Duyên - Chủ tịch UBND xã xúc động nói, được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng đường làng, ngõ xóm là nguyện vọng đã từ lâu của bà con nhân dân trong xã, nhưng do ngân sách địa phương eo hẹp nên không thể đầu tư cho việc này. Nay, nhờ có Rạng Đông hỗ trợ, xã đã có ánh sáng đèn đường về đêm, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự trong thôn xóm và nhất là bộ mặt của xã ngày càng văn minh, hiện đại, xứng đáng là một xã nông thôn mới.

Vừa đi làm về, cất xe vào trong nhà, anh Hoàng Văn Ninh - xóm 6, thôn Xuân Sơn, xã Xuân Nghinh cũng chạy ra ngoài hòa vào dòng người, cảm nhận sự sung sướng khi khu vực đường trước cửa nhà anh đã sáng như ban ngày. Anh bảo, “tôi là thợ xây, thỉnh thoảng cũng về muộn. Trước đây, con đường này tối đến không có bóng người vì đường rộng lại tối, đàn ông như tôi đi còn thấy ngại. Hôm nay về thấy đèn đóm sáng trưng, thấy nhà mình (ngay mặt đường - PV) như nhà trên phố, thấy cũng vui vui, cuộc sống văn minh, sạch sẽ hẳn”. Mẹ anh, bà Nguyễn Thị Lan - 82 tuổi thì móm mém cười bảo: “trong nhà thì có điện sáng lâu rồi, nhưng ngoài đường thì không có, tối đến là tối thui à, nhà nào biết nhà nấy, cửa đóng then cài. Nay đường cũng sáng, tụi con nít đùa vui, đường làng ngõ xóm vui vẻ, người già chỉ cần có vậy. Tui thì cũng tập tễnh đi bộ được chút, thế này chắc sống thêm được với con cháu 1-2 năm nữa…”

Hệ thống chiếu sáng lớp học

Chủ tịch xã Phạm Ngọc Duyên chia sẻ thêm, do ngân sách của xã còn eo hẹp, nên trước mắt, để duy trì hệ thống đèn chiếu sáng công cộng do Rạng Đông tài trợ, xã dự định chỉ bật đèn vào thời gian cao điểm đi lại của bà con là từ 7-10 giờ tối, kinh phí tiền điện do xã trả. Sau này, khi huyện và xã cân đối được ngân sách sẽ tăng thời gian sáng đèn lên nhiều hơn.

Mảnh ghép nhỏ làm nên mảnh ghép lớn

Tổng số tiền đầu tư cho xã Nghi Xuân bao gồm các hạng mục ở trên vào khoảng hơn 200 triệu đồng. Phát biểu tại buổi lễ trao tặng mô hình chiếu sáng nông thôn mới sáng ngày 18/8, ông Đỗ Hải Triều - Phó Phòng thị trường Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông cho rằng, tuy số tiền đầu tư không lớn, nhưng đây là tấm lòng của người Rạng Đông, cũng như ý thức trách nhiệm của Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông với cộng đồng, nhất là các vùng quê. Việc “thắp sáng vùng quê” bằng đèn đường, ngõ xóm thân thiện môi trường, tiết kiệm điện năng sẽ góp phần thay đổi ý thức của người nông dân như không vứt rác ra đường, chăm quét dọn, vệ sinh chung… Bên cạnh đó, nguồn sáng cung cấp cho các hạng mục khác như trụ sở làm việc, lớp học, nhà văn hóa, trạm y tế… cũng đảm bảo cho cán bộ, người dân, các em học sinh được thụ hưởng nguồn sáng chất lượng tốt nhất, đáp ứng đủ các yêu cầu về độ rọi sáng, góp phần bảo vệ “cửa số tâm hồn” của họ.

Y tế xã

Anh Nguyễn Anh Tú - Y sĩ tại Trạm y tế xã Nghi Xuân cho biết, mỗi ngày Trạm y tế xã tiếp đón từ 30 - 40 bệnh nhân nên tần suất khám chữa bệnh khá cao. Trước kia, phòng cấp cứu của Trạm y tế dùng 4 đèn tuýp mà vẫn tối, người bệnh vào khám cứ nằm trên giường là phải che mắt vì chói, còn nhân viên thì mờ mờ nhìn không rõ. Mấy hôm nay, hệ thống ánh sáng mới được lắp đặt với đầy đủ chao chụp để tập trung ánh sáng nên chất lượng hơn hẳn. Nhân viên không còn thấy hiện tượng nhìn không rõ, bệnh nhân nằm khám cũng không phải che mắt nữa vì ánh sáng của Rạng Đông rất dịu, thích hợp với mắt. Đây là niềm vui lớn cho anh chị em Trạm y tế.

Thăm các công trình hạng mục đầu tư của Rạng Đông dành cho xã Nghi Xuân, ông Phan Sỹ Dương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Nghi Lộc đánh giá rất cao sự giúp đỡ của Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông để Nghi Xuân nói riêng và Nghi Lộc nói chung ngày càng có thêm nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới theo 19 tiêu chí mà Chính phủ qui định. Ông Dương ví von hành động của Rạng Đông như là một mảnh ghép nhỏ để cùng với nhiều mảnh ghép nhỏ khác làm nên một mảnh ghép lớn, đó là huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An sẽ ngày càng giảm đi những khó khăn, lạc hậu, để ngày càng văn minh, hiện đại hơn. Và để làm được điều đó thì chiếu sáng công cộng đường làng, ngõ xóm là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu. Vì thế, Huyện sẽ tranh thủ mọi nguồn lực từ bên ngoài, kể cả kêu gọi xã hội hóa để đầu tư vào hệ thống chiếu sáng công cộng. Trước mắt, xã Nghi Xuân sẽ dùng ngân sách để trang trải tiền điện của hệ thống chiếu sáng công cộng. Sau này, Huyện sẽ cùng các xã lên kế hoạch, cân đối nguồn ngân sách để các xã có nguồn kinh phí cho hoạt động này khi có đầu tư. Chủ trương của Huyện là tìm nhà tài trợ đầu tư, lắp đặt hệ thống chiếu sáng. Còn ngân sách xã sẽ dùng để duy trì nguồn sáng.

Được biết, huyện Nghi Lộc có tổng cộng 30 xã, trong đó có 4 xã đã có quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Trong thời gian tới, huyện sẽ tích cực kêu gọi các nhà tài trợ, đóng góp để các hoàn thiện hệ thống chiếu sáng nông thôn trên địa bàn, đưa huyện Nghi Lộc sớm trở thành một huyện nông thôn mới trong tương lai.


Các địa điểm triển khai chương trình chiếu sáng nông thôn mới của Rạng Đông:

- Khu vực phía Bắc:

1. Xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình: năm 2012

2. Huyện Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang: năm 2014

3. Huyện Mê Linh, Hà Nội: năm 2014

4. Xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An: năm 2015

- Khu vực miền Nam:

1. Xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận: năm 2013

2. Xã Tân Thuận và xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận: năm 2014

3. Xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận: năm 2014

4. Xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh: năm 2015

5. Xã Na Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận: năm 2015

6. Xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận: năm 2015

- Dự kiến:

Đến cuối năm 2015, Công ty sẽ triển khai lắp đặt cho 3 xã trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và thêm 3 xã tại tỉnh Bình Thuận. 


Hồ Nga