Sản lượng và lượng tiêu thụ than của Trung Quốc đều giảm trong 8 tháng đầu năm

Theo số liệu do Hiệp hội ngành than Trung Quốc công bố ngày 20/9, trong 8 tháng đầu năm nay, sản lượng và lượng than tiêu thụ của nước này đều giảm; trong đó, sản lượng đạt 2,518 tỷ tấn, giảm 1,44%; l

Chỉ tính riêng trong tháng 8/2014, sản lượng than của cả nước Trung Quốc đạt 302 triệu tấn, giảm 0,98% so với cùng kỳ; lượng tiêu thụ đạt 290 triệu tấn, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm 2013.

Về nhập khẩu, trong 8 tháng đầu năm, lượng than nhập khẩu của Trung Quốc đạt 201,76 triệu tấn, giảm 5,3%; xuất khẩu đạt 3,93 triệu tấn, giảm 27,5%. Chỉ tính riêng trong tháng 8, Trung Quốc nhập khẩu 18,86 triệu tấn than, giảm 27,4% so với cùng kỳ. Lượng than nâu nhập khẩu trong 7 tháng đầu năm đạt 41,75 triệu tấn, tăng 16,1%.

Về lượng tồn kho, theo số liệu thống kê, tính đến hết tháng 8, lượng than tồn kho xã hội đã duy trì mức trên 300 triệu tấn trong suốt 33 tháng liền. Trong đó, lượng tồn kho tại các doanh nghiệp đạt 101 triệu tấn, tăng 17%; lượng tồn kho tại các nhà máy điện trọng điểm đạt 79,53 triệu tấn, tăng 25,3%; tồn kho tại các cảng khẩu chính đạt 44,41 triệu tấn, giảm 8,3%.

Về giá than, ngày 12/9, chỉ số giá than của Trung Quốc đạt 136,4, giảm 21,6 điểm so với cùng kỳ và giảm 25,4 điểm so với hồi đầu năm, đồng thời giảm 86,4 điểm so với mức cao kỷ lục (tháng 8/2007). Tuy nhiên, giá than nhiệt lượng cao đã ngừng giảm và tăng nhẹ trong tháng 9.

Ngoài ra, lợi nhuận trong ngành than tiếp tục giảm. Số liệu cho thấy, trong 7 tháng đầu năm 2014, doanh thu của các doanh nghiệp than có quy mô bình quân giảm 5,4%; lợi nhuận giảm 43,9%. Hiện nay số lượng các doanh nghiệp than thua lỗ đã vượt quá 70%, đa số các doanh nghiệp đều xuất hiện tình trạng cắt giảm và nợ lương công nhân.

Hiệp hội ngành than Trung Quốc phân tích nhận định, hiện nay thị trường than đã xuất hiện một số dấu hiệu ổn định tích cực, tuy nhiên nhu cầu than không cao, trong khi đó giá than trên thị trường quốc tế đang biến động ở mức thấp, do đó, thị trường than trong nước của Trung Quốc vẫn phải đối mặt với áp lực giảm giá tương đối lớn.