Sẽ đủ điện khi mọi người chung tay

Đến hẹn lại lên, cứ đến đầu mùa khô năm nào cũng vậy, vẫn một điệp khúc nhân dân lo thiếu điện và ngay từ cuối năm 2012, việc cung ứng điện năm 2013 được dự kiến sẽ gặp khó khăn do khả năng hạn hán và

Bài toán cân đối nguồn

Tình hình cung ứng điện và vận hành hệ thống điện quốc gia từ đầu năm đến nay nhìn chung ổn định, bảo đảm đáp ứng đủ điện cho nhu cầu thiết yếu của đời sống nhân dân và sản xuất, kinh doanh, không tiết giảm điện trên phạm vi cả nước. Nhưng thực tế cho thấy, sản xuất điện đang rất khó khăn, đặc biệt là nguồn thủy điện khi tình hình thủy văn các hồ thủy điện 2 tháng đầu năm 2013 nhìn chung xấu hơn dự kiến đầu năm.

Tính đến cuối tháng 2, mực nước thượng lưu các hồ thủy điện toàn quốc đều thấp hơn so cùng kỳ năm 2012, trong đó hồ A Vương ở mức rất thấp; nguồn khí Cửu Long thường xuyên vận hành không ổn định với lượng khí cấp ở mức thấp (0,3 - 0,5 triệu m3/ngày), không đủ đáp ứng công suất phát điện của Nhà máy Điện Bà Rịa. Một số nhà máy nhiệt điện than cũng vận hành không ổn định, nhất là các Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí mở rộng 1 và 2, Hải Phòng, Quảng Ninh. Chỉ có nguồn khí Nam Côn Sơn vận hành ổn định, đáp ứng 90% nhu cầu khí cho phát điện tối đa của cụm Nhà máy Phú Mỹ, Nhơn Trạch… Tính đến ngày 15/3, tổng sản lượng thủy điện còn lại trong các hồ chứa khoảng 5,8 tỷ kWh. Như vậy, tổng sản lượng nguồn thủy điện khai thác đã giảm hơn 759 triệu kWh. Việc sụt giảm sản lượng thủy điện đang đặt ra cho EVN bài toán cân đối các nguồn điện nhằm đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất và đời sống nhân dân.

3 tháng đầu năm, EVN đã cung cấp điện tương đối đầy đủ cho phát triển KT- XH và phục vụ người dân. Ngay cả trong các thời điểm nắng nóng, khô hạn ở miền Nam thì điện vẫn được cung cấp đủ.Theo đánh giá của EVN, sau cân đối hệ thống vẫn có thể cung cấp đủ cho nhu cầu nếu như không xuất hiện các tình huống bất thường về phụ tải và nguồn phát điện. Cách đây chưa lâu trong buổi làm việc với các Bộ, ngành trung ương, các đơn vị trong và ngoài ngành Điện để đảm bảo điện trong những tháng mùa khô năm 2013, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh tới yêu cầu mục tiêu cao nhất là đảm bảo cung cấp đủ điện phục vụ phát triển và đời sống đất nước, đặc biệt là trong giai đoạn mùa khô luôn căng thẳng về nguồn và đang có tình trạng thiếu nước, hạn hán ở một số khu vực. EVN phải dự kiến tới những tình huống xấu nhất để tập trung vào các giải pháp cân đối các nguồn hợp lý, đẩy mạnh tiết kiệm và các giải pháp đồng bộ khác. Đại diện Cục Điều tiết điện lực cho biết: 3 tháng đầu năm, toàn hệ thống điện quốc gia đã sản xuất được 29,982 tỷ kWh, tăng 10,2%; riêng tháng 3, lượng điện sản xuất được cũng tăng 12,8% so với cùng kì.

Chung tay tiết kiệm điện

Về kế hoạch cung ứng điện 3 tháng mùa khô, từ tháng 4 - 6/2013, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam cập nhật lại tình hình sử dụng điện, tình hình cung ứng điện ở từng vùng, các điều kiện thủy văn, điều kiện nước... Theo báo cáo mới nhất của EVN, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống trong 3 tháng tới dự kiến đạt 34 - 35 tỷ kWh tăng khoảng 11% so với cùng kỳ 2012. Với mức sản xuất này thì sẽ đáp ứng cơ bản đủ điện cho người dân và phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, Bộ Công Thương chỉ đạo EVN xác định những thời điểm thích hợp, nếu cần sẽ sử dụng các nguồn điện chạy dầu để sản xuất điện đảm bảo không để thiếu điện trong mùa khô.

Biết là sẽ không thiếu điện trong mùa khô năm nay nhưng trong mỗi người dân vẫn phải luôn có ý thức tiết kiệm điện bởi chính hành động tiết kiệm điện (TKĐ) sẽ là việc làm bớt đi mối lo âu về hóa đơn điện hàng tháng, TKĐ còn có ích cho môi trường đang ngày càng nóng lên. Bởi ai cũng hiểu, nguồn nhiệt năng thải ra môi trường phần lớn là do việc sử dụng quá mức các thiết bị điện gia dụng trong nhà. Hành động TKĐ cũng là chung một tay giúp EVN giảm bớt gánh nặng về cung cấp điện bởi hiện nay, nguồn cung đang dần bị khan hiếm do yếu tố môi trường.