Sở Công Thương Vĩnh Long hợp tác với AIT cải tiến sản xuất gạch ngói trên địa bàn

Ngày 22/02/2012, Viện Công nghệ Châu Á (AIT) tại Việt Nam đã đến thăm và làm việc với Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long. Cùng đi với đoàn có Chủ tịch Hiệp hội Gạch ngói của 7 tỉnh Campuchia; Trưởng nhóm c
Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi những kinh nghiệm trong sản xuất gạch ngói, hiểu rõ thêm về các chính sách ưu đãi, những quy định của tỉnh và ngành Công Thương dành cho doanh nghiệp đến đầu tư tại đây và cùng thảo luận các vấn đề liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp sản xuất gạch ngói, như về giá thành sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm và tìm thị trường cho sản phẩm… 

Đoàn trao đổi với DN SX gạch Tân Vĩnh Hưng (chủ DN thứ 2 bên trái qua)


Ông Hồ Văn Huân - Giám đốc Sở Công Thương Vĩnh Long đã thông báo với đoàn, về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất gạch ngói và gốm của tỉnh và cho biết, hiện nay trên toàn tỉnh có 1.078 cơ sở sản xuất gạch, ngói, với trên 2.000 miệng lò, tập trung nhiều ở huyện Mang Thít (chiếm 80%). Năm 2011, toàn tỉnh đã xuất được khoảng 600 triệu viên gạch các loại, đặc biệt là gạch ống. Lao động trong ngành hiện đang có khoảng 20.000 người, bình quân thu nhập khoảng 1,2 triệu đồng/người/tháng. Vĩnh Long có 4 làng nghề truyền thống sản xuất gạch gốm tập trung tại 3 huyện Long Hồ, Mang Thít và tại xã Tân Quới Trung của huyện Vũng Liêm. Thời gian qua, Sở Công Thương tỉnh đã có những biện pháp hỗ trợ thiết thực, như tăng cường mở lớp đào tạo nghề cho lao động; xây dựng thương hiệu gốm đỏ Vĩnh Long; xây dựng kế hoạch hỗ trợ máy móc thiết bị cho doanh nghiệp và tiến hành thực hiện đề tài “Ứng dụng cải tiến lò gạch khắc phục ô nhiểm môi trường”. Trong thời gian làm việc, đoàn AIT tại Việt Nam đã được Sở Công Thương hướng dẫn đến tham quan thực tế tại các doanh nghiệp sản xuất gạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.