Sơn La: Người dân luôn hướng về hàng Việt

Một trong những mục tiêu của Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là tạo thói quen tiêu dùng hàng Việt trong mỗi người dân qua việc được đảm bảo về chất lượng hàng hóa, giá cả hợp

Dân mong chờ hàng Việt

Ở các tỉnh miền núi như Sơn La, Điện Biên…, cứ mỗi lần có chương trình đưa hàng Việt về với người dân thì đều được người dân đón nhận với tâm trạng háo hức, phấn khởi. Việc tổ chức các hội chợ xúc tiến thương mại, chợ phiên được người dân đánh giá cao về chất lượng hàng hóa, giá cả hợp lý và đó thực sự là cơ hội để người dân được dịp tiếp cận với sản phẩm của các nhà sản xuất trong nước, và cũng là dịp để các doanh nghiệp có cơ hội quảng bá cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên các hoạt động này còn rất ít nên người dân vẫn đang phải sống chung với thị trường tự do và hàng ngày vẫn phải đối mặt với nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Theo báo cáo của Sở Công Thương Sơn La, từ năm 2012 - tháng 9/2015, Trung tâm Xúc tiến thương mại Sơn La đã phối hợp, tổ chức 98/125 hội chợ trên địa bàn tỉnh, thu hút trên 2.000 lượt doanh nghiệp, HTX và các hộ kinh doanh tham gia. Cũng trong giai đoạn này, được sự hỗ trợ của Bộ Công Thương, Sơn La đã thực hiện 23 chương trình xúc tiến thương mại quốc gia với tổng kinh phí hỗ trợ là 2,5 tỷ đồng (trong đó có 21 phiên chợ vùng biên giới và 2 hội nghị tập huấn nghiệp vụ xúc tiến thương mại).

Theo chị Tống Thị Chuyên, ở bản Hứa Muông, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, trước đây, chị cũng nghe nói đến các chương trình người Việt dùng hàng Việt, nhưng cũng không để tâm mấy. Sau khi được nghe chính quyền địa phương thường xuyên nói về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, được nghe cảnh báo nhiều lần về nạn hàng giả, hàng nhái, chị Chuyên và gia đình giờ đây luôn giành sự ưu tiên cho các sản phẩm hàng Việt. Chị mong muốn trên địa bàn có những điểm bán hàng Việt thực sự uy tín để những người dân như chị yên tâm khi mua sắm.

Ông Dương Thanh Phúc, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La cho biết: Do đặc thù là huyện miền núi xa xôi, đường sá đi lại khó khăn nên rất ít khi bà con có cơ hội được tiếp cận với chương trình hàng Việt. Ông rất mong muốn được các cấp, các ngành tổ chức nhiều chương trình giới thiệu hàng Việt về cho bà con.

Theo ông Đinh Văn Bông - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Sơn La thì hiện nay việc đưa hàng Việt về với người dân mới chỉ dừng ở mức tổ chức các hội chợ xúc tiến thương mại hoặc phiên chợ; các hoạt động này thường chỉ diễn ra vài ngày là kết thúc nên chưa tạo nên thói quen tiêu dùng hàng Việt của người dân. Thực tế, việc đưa hàng Việt về với người dân trên địa bàn chủ yếu là do các nhà phân phối đầu mối với phương thức dùng xe tải chở nhiều loại hàng hóa giao cho các điểm bán hàng. Bằng phương thức này, với mục tiêu lợi nhuận là trên hết nên các đại lý cũng cứ thấy hàng nào dễ bán là mua, chẳng cần biết hàng hóa đó chất lượng, giá cả thế nào. Và như vậy, việc người dân lựa chọn điểm mua hàng đúng nghĩa là hàng Việt dường như còn khó thực hiện.

Sự ra đời của cửa hàng tiện ích PVmart

Để người dân vùng sâu, vùng xa có cơ hội thường xuyên tiếp cận với hàng Việt thì việc hình thành hệ thống các cửa hàng tiện ích PVmart trên địa bàn các tỉnh, thành phố là sự mong mỏi của rất nhiều người. Hệ thống cửa hàng này được triển khai bởi Công ty CP Thương mại và Đầu tư Newpower Việt Nam, với mục đích đưa hàng Việt đến với người dân an toàn, hiệu quả.

Theo ông Đỗ Văn Năm - Giám đốc Dự án “Sức mạnh mới”, hệ thống cửa hàng tiện ích PVmart là sự kết nối giữa nhà sản xuất trong nước với người dân; thông qua cửa hàng PVmart, người dân khắp mọi miền Tổ quốc sẽ có cơ hội thường xuyên tiếp cận với nhiều loại hàng hóa, sản phẩm của các nhà sản xuất khắp vùng miền trong nước với chất lượng đảm bảo, giá cả phù hợp theo quy chuẩn của nhà sản xuất, người dân sẽ tránh được nạn hàng giả, hàng nhái. Thời gian qua, các cửa hàng tiện ích PVmart đã và đang nhận được niềm tin của rất nhiều người dân, họ coi đây thực sự là một trong những điểm tin cậy để xây dựng thói quen tiêu dùng hàng Việt. Ông Đinh Văn Bông - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại, Sở Công Thương Sơn La cho biết, hiện trên địa bàn Sơn La đang rất cần có những điểm bán hàng Việt đạt tiêu chuẩn. Nếu hệ thống cửa hàng tiện ích PVmart được triển khai trên địa bàn tỉnh thì đó là điều rất đáng khích lệ bởi nó góp phần thực hiện đa dạng hóa việc triển khai các chương trình người Việt dùng hàng Việt. Ông Đỗ Văn Năm còn cho biết thêm, Dự án lựa chọn Sơn La là địa phương đầu tiên để triển khai hàng loạt cửa hàng PVmart trên địa bàn, dự kiến có khoảng từ 30-40 cửa hàng sẽ được ra đời trong thời gian tới.