Họp báo thường kỳ tháng 2 của Bộ Công Thương

Tại cuộc họp báo thường kỳ hàng tháng của Bộ Công Thương chiều qua ngày 5/3/2012, tâm điểm của dư luận vẫn hướng về xăng dầu, giá điện, giá gas và các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu nông sản.

Giải đáp những thắc mắc của báo chí về vấn đề gần đây, một số cửa hàng xăng dầu khu vực Huế, Đà Nẵng, Hà Nội, Đăk Nông… xin phép tạm ngừng hoặc tiết giảm thời gian bán hàng, Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước, ông Vũ Văn Quyền thừa nhận có tình trạng đó: “Chúng tôi đã nhận được thông tin từ các chi cục hai ngày qua. Cục Quản lý thị trường đã chỉ đạo phải xử lý ngay, xử lý nghiêm để đảm bảo răn đe. Thông tin kết quả kiểm tra, xử lý sẽ thông báo trong thời gian tới”. Tuy nhiên, hiện tượng này cho thấy thời điểm sau Tết Nguyên đán việc kinh doanh xăng dầu rất khó khăn giống như những năm trước. Có một điểm khó là mặc dù giá xăng dầu phải vận hành theo cơ chế thị trường song luôn là mặt hàng bình ổn giá, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, vì vậy, xăng dầu luôn là một điểm nóng đòi hỏi các cấp, các ngành phải chung tay cùng giải quyết. So với các nước trong khu vực, giá xăng dầu của Việt Nam luôn ở mức thấp hơn. Nếu quy tỷ giá ngân hàng tại thời điểm hiện nay, giá xăng tương ứng với xăng A92 ở Trung Quốc là 26.288 đồng/lít; ở Lào: 27.316 đồng/lít; Campuchia (vừa tăng hôm 2/3) là 28.300 đồng/lít. Giá dầu diezen 0,05S Trung Quốc là 27.308 đồng/lít; Lào: 24.714 đồng/lít; Campuchia: 26.700 đồng/lít. Trong khi hiện nay tại Việt Nam, giá xăng A92 là 20.800 đồng/lít; giá dầu diezen 0,05S là 20.400 đồng/lít. Bộ Công Thương cũng khẳng định, việc có tăng giá xăng dầu thời gian tới hay không, không thuộc phạm vi của Bộ Công Thương. “Câu chuyện giá, phí do Bộ Tài chính chủ trì. Giải pháp điều hành đã được khẳng định, phải đảm bảo nguyên tắc vận hành theo thị trường và kiểm soát được lạm phát. Đây là giải pháp rất khó nhưng tôi nghĩ khó cũng phải làm. Bộ Công Thương sẽ chủ động tham gia với Bộ Tài chính về điều hành giá”, ông Quyền khẳng định một lần nữa. 

Bà Phan Thị Diệu Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu cho biết về tình hình xuất nhập khẩu nông sản trong 2 tháng đầu năm nay ước chỉ đạt 756 ngàn tấn với kim ngạch 437 triệu USD, so cùng kỳ năm trước giảm mạnh 26,6% về lượng và 16,1% về giá trị. Tuy nhiên, xét về giá, mặt bằng hiện nay vẫn còn cao hơn cùng kỳ năm ngoái, giá xuất khẩu bình quân tháng 1 đạt 572 USD/tấn, tăng 9,8%. Thừa nhận hoạt động xuất khẩu gạo đầu năm chưa có dấu hiệu chuyển biến tích cực, các doanh nghiệp chưa ký được nhiều hợp đồng xuất khẩu, bà Hà cũng cho biết, Bộ Công Thương đang nỗ lực tìm thêm các kênh xúc tiến thương mại để giải quyết tình trạng này. 

Liên quan đến vấn đề mùa khô năm nay có thiếu điện không, Bộ Công Thương khẳng định: "Với nhiều nguồn điện được bổ sung cùng với việc vận hành các nhà máy thủy điện theo kế hoạch điều tiết thì mùa khô 2012 sẽ không lo việc thiếu điện...". 

Trao đổi ngoài lề với phóng viên Tạp chí Công nghiệp về những thắc mắc liên quan đến tiến độ xây dựng dự án Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2, ông Bùi Quang Chuyện, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng cho biết: Vướng của Dự án Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 hiện nay chủ yếu do vốn. Còn 500 triệu trong tổng số 3 tỷ chưa vay được vốn ưu đãi. Bên cạnh đó, trong quá trình thi công, các nhà thầu của Việt Nam là Vinaincon triển khai chậm do huy động nguồn lực lượng chậm, cùng với việc giải ngân chậm nên dẫn đến triển khai chậm. Ngày 22/2/2012 vừa qua, Bộ Công Thương đã chủ trì cuộc họp để giải quyết việc này và đã có thông báo số 60, trong đó giao cho Ngân hàng Đầu tư, Tổng công ty Thép Việt Nam, Vinaincon và các nhà thầu phụ khác tìm giải pháp đẩy nhanh tiến độ. Một thực tế được đưa ra là chi phí cho dự án này đã tăng lên con số khổng lồ: Tăng 80% so với dự kiến ban đầu do giá thiết bị vật tư tăng, tỷ giá tăng. Cuộc họp đã đi đến kết luận, các chủ đầu tư phải chung sức, chung lòng, tích cực, dốc sức để Dự án Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 đi vào hiện thực với những mốc cụ thể sau: cuối tháng 12 ra gang và cũng thời gian này, 2 mỏ sắt cũng phải đi vào hoạt động. Gáng nặng đang đặt trên vai các nhà đầu tư bởi chỉ còn chưa đầy 10 tháng.