Trước đó một ngày, cũng trong chương trình Hội nghị đã diễn ra Hội nghị Thứ trưởng Ngoại giao 3 nước bàn về phát triển hành lang kinh tế Đông – Tây. Hội nghị do Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Xuân Sơn chủ trì, dẫn đầu các đoàn là Thứ trưởng Ngoại giao của các nước. Tham dự còn có đại điện đoàn ADB tại Việt Nam cùng các địa phương nằm trên tuyến EWEC gồm: Quảng Trị, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Savanakhet (Lào) và Mukdahan (Thái Lan).
Hội nghị hướng tới mục tiêu tạo cơ chế trao đổi thường xuyên ở cấp Thứ trưởng hoặc cấp SOM để thúc đẩy phát triển EWEC. Tạo kênh đối thoại tích cực và cởi mở giữa chính phủ ba nước, lãnh đạo địa phương tại các khu vực dọc hành lang nhằm giải quyết những khó khăn, thách thức và xúc tiến các hoạt động đầu tư, kinh doanh dọc tuyến hành lang.
Hội nghị Thứ trưởng Ngoại giao chủ yếu tập trung vào các thảo luận về việc thực hiện các chính sách, cam kết đã ký và biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hành lang EWEC được thực sự thông suốt, qua đó thúc đẩy sự phát triển của EWEC. Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã nhất trí việc thực thi Hiệp định vận tải xuyên biên giới GMS (CBTA) tại EWEC và thiết lập một cơ chế đối thoại thường niên, thay phiên giữa ba nước và mong muốn Myanmar sẽ tham gia vào cơ chế này trong thời gian tới.
Để nâng cao sự phối hợp giữa các nước trong EWEC, hội nghị nhất trí tổ chức Hội nghị thường niên các Thứ trưởng Ngoại giao theo thứ tự luân phiên. Hội nghị cũng thống nhất thiết lập cơ chế đối thoại hợp tác giữa ba tỉnh Mucdahan (Thái Lan), Savannakhet (Lào) và Quảng Trị (Việt Nam). Dự kiến, cuộc họp đầu tiên giữa ba tỉnh này sẽ được tổ chức vào cuối năm 2012 tại Mukdahan (Thái Lan).
Hiện tại, cơ sở hạ tầng trên tuyến hành lang cơ bản được hoàn thiện đang dần đáp ứng được nhu cầu phát triển, thủ tục hành chính tại cửa khẩu được cải thiện tích cực, triệt để. Quá trình đô thị hóa, mức sống của người dân dọc tuyến EWEC được nâng cao đáng kể, sự hợp tác giữa các quốc gia trên tuyến EWEC được tăng cường, sự quan tâm của các chính quyền địa phương các nước cũng sâu sát hơn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tuyến hành lang EWEC phát triển nhanh, toàn diện và vững mạnh trong thời gian tới.
Hội nghị Thứ trưởng Ngoại giao lần này rất có ý nghĩa với Quảng Trị, vừa nhân sự kiện 40 năm giải phóng Quảng Trị, đăng cai Lễ hội Nhịp cầu xuyên Á lần thứ 3, Hội chợ miền Trung – Tây Nguyên, đây là cơ hội để Quảng Trị nắm bắt thời cơ thuận lợi để thu hút các nhà tài trợ cho các dự án EWEC, nhà đầu tư trong và ngoài nước, các doanh nghiệp trong việc quan tâm đến cơ hội hợp tác, kinh doanh, đồng thời nâng cao hình ảnh, vị thế của tỉnh Quảng Trị trong khu vực Miền Trung – Tây Nguyên.
Tổ chức thành công Hội nghị Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam – Thái Lan và Lào
TCCT
Sáng nay, ngày 18/5/2012, tại TP. Đông Hà (Quảng Trị), Hội nghị Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam – Thái Lan và Lào về Hành lang Kinh tế Đông - Tây (EWEC) đã chính thức khai mạc.