Tăng sức cạnh tranh cho hàng Việt Nam bằng cách nâng cao chất lượng sản phẩm

Tăng sức cạnh tranh cho hàng Việt Nam bằng cách nâng cao chất lượng sản phẩm - đó là nhận định của ông Tadashi Kikuchi - Tùy viên Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh trong cuộc trò ch

Ông Tadashi Kikuchi cho rằng, nền kinh tế Việt Nam sẽ ngày càng hội nhập hơn với nền kinh tế thế giới. Chất lượng sản phẩm luôn là yếu tố hàng đầu mà chúng ta cần lưu ý trong quá trình hội nhập. Tuy nhiên, lực lượng doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam chưa phát triển mạnh, vấn đề quản lý doanh nghiệp (DN) chưa thực sự tốt. Do đó, các DN Việt Nam muốn nâng cao giá trị gia tăng, nâng cao chất lượng sản phẩm thì cần áp dụng trình độ kỹ thuật cao. Ông Tadashi cũng khẳng định, Nhật Bản sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong việc nâng cao kỹ thuật và chuyển giao công nghệ. 

Sau gần 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (từ năm 1973), Nhật Bản luôn là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Năm 2011, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai nước đạt 21,2 tỷ USD. Tính đến hết tháng 8/2012, tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Nhật vào Việt Nam đạt 4,3 tỷ USD, đứng đầu trong số 39 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào nước ta. 

Hiện tại, Hiệp hội các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam đang có khoảng gần 600 hội viên. Đây là những DN đang nắm giữ nhiều bí quyết kinh doanh tốt, là cơ hội để các DN Việt hợp tác, tiếp thu công nghệ - ông Tadashi nhấn mạnh. 

Mới đây, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo về “Đàm phán Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương” (TPP). Thông qua TPP, các DN sẽ được hưởng thuế xuất nhập khẩu bằng 0% và những ưu đãi về thuế hải quan khi xuất hàng hóa qua các nước TPP. Tuy nhiên, các DN Việt Nam cũng gặp phải không ít thách thức khi phải đương đầu với các vấn đề về cải cách (lao động, chất lượng, mẫu mã sản phẩm…) để phù hợp với tiêu chuẩn xuất khẩu và một môi trường mang tính cạnh tranh cao. Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, điều này sẽ giúp các DN trong nước tăng khả năng xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh bằng việc tăng cường cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm. Dẫn chứng về nhận định này, bà Phạm Chi Lan cho rằng: “Đã đến lúc một số ngành của Việt Nam như ngành Dệt May cần vượt qua cách làm gia công. Ngành May đã đủ lớn để có thể tự đầu tư. Chúng ta không thể trông chờ vào đàm phán, vì nếu cứ chờ được đàm phán thì sẽ không đủ thời gian”. 
 

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan: 
“Đã đến lúc dệt may Việt Nam cần vượt qua cách làm gia công”


Năm 2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Từ tháng 7/1995, Việt Nam là thành viên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN). Cũng thời gian này, Việt Nam ký Hiệp định hợp tác với Cộng đồng châu Âu (EC) và tham gia Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA).Trong suốt thời gian qua, chúng ta đã tiến hành mạnh mẽ cải cách chính sách kinh tế - thương mại theo hướng minh bạch và tự do hoá. Theo ý kiến của nhiều chuyên gia kinh tế thì việc gia nhập WTO là hội nhập theo bề rộng và những đàm phán, hiệp định hiện nay là hội nhập theo chiều sâu. Các hiệp định, đàm phán trong thời gian gần đây đang tạo ra nhiều cơ hội lớn cho DN. Trong vấn đề đàm phán với EU, ASEAN có cơ chế đồng thuận, trong khi EU lại không thể chờ sự đồng thuận. Giải pháp cho trường hợp này là EU đã chọn từng đối tác (từng nước) chiến lược để hợp tác. Theo thông tin từ chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, EU cam kết 90% hàng Việt Nam vào thị trường này sẽ có mức thuế thấp nhất. Trong đó, EU luôn khẳng định thuế giữa hai bên là nhằm để bổ sung, hợp tác lẫn nhau, chứ không phải vì mục đích cạnh tranh trực tiếp. Tuy nhiên, để hàng hóa Việt Nam vào được các thị trường lớn trên thế giới thì đòi hỏi trình độ công nghệ, quản lý phải phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra, còn một điểm yếu làm giảm lợi thế cạnh tranh của các DN Việt Nam là việc thiếu thông tin về tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, thị trường, đối thủ cạnh tranh… dẫn đến việc DN khó tìm được hướng đi thích hợp cho mình. Vì vậy, “Việt Nam cần có một trung tâm thông tin, giáo dục, đào tạo phổ biến các thông tin liên quan đến tiêu chuẩn đo lường chất lượng, thị trường, sản phẩm… để hỗ trợ DN trong nước” - ông Tadashi đề nghị.