Thiếu “nhạc trưởng” trong hợp tác thương mại giữa TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành miền Đông - Tây Nam bộ

Sáng ngày 03/01/2012, tại TP. Hồ Chí Minh (HCM), Hội nghị sơ kết 01 năm (2011-2012) hợp tác thương mại giữa Thành phố và các tỉnh, thành miền Tây và Đông Nam bộ đã diễn ra với sự tham dự của Thứ trưởn
Chương trình hợp tác kinh tế giữa TP. HCM với các tỉnh thành miền Tây và Đông Nam bộ được ký kết vào cuối năm 2011, trên 04 lĩnh vực chính là: Hỗ trợ thông tin thị trường, trao đổi hàng hóa, tổ chức xúc tiến thương mại và liên kết trong đào tạo nguồn nhân lực. 

Năm 2012, TP. HCM đã đầu tư hoặc liên kết đầu tư 75 dự án sản xuất chăn nuôi và hệ thống phân phối, với tổng vốn trên 7.000 tỷ đồng, trong đó chương trình bình ổn thị trường ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm trị giá trên 5.300 tỷ đồng một năm, góp phần giải quyết việc làm cho 3.000 lao động, Chỉ riêng 03 chợ đầu mối của Thành phố cũng đã tiếp nhận hơn 8.000 tấn nông sản thực phẩm trong một ngày, từ các tỉnh, thành Đông & Tây Nam bộ. 

Phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Hồng cho biết, sau một năm thực hiện, hợp tác thương mại giữa Thành phố với các tỉnh, thành Nam bộ đang ngày càng phát huy hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế khó khăn, cần tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân và giải quyết đầu ra cho sản phẩm nông sản, hàng hóa chế biến. Mục tiêu của đề án hợp tác là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Thành phố và các tỉnh gặp gỡ nhau trong việc cung ứng và bao tiêu sản phẩm, cùng nhau liên kết, cùng nhau thống nhất trong việc xúc tiến thương mại, hình thành một khối hàng hóa chung thật mạnh mẽ mang thương hiệu Việt, để giới thiệu sang các nước trong khu vực và cả thế giới. Trong quá trình thực hiện, điều đặc biệt, các doanh nghiệp nên chú ý, sản phẩm an toàn thực phẩm cần được quản lý chặt chẽ từ khâu trồng trọt đến tiêu thụ; việc quản lý, kiểm tra - kiểm soát thị trường cần sự hợp tác sâu hơn để hạn chế hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng đến Thành phố cũng như các tỉnh, thành phố trong khu vực. 

Bà Bùi Hạnh Thu - Phó tổng giám đốc hệ thống siêu thị Saigon Co.op, cho rằng, điều kiện quan trọng cho các quyết định đầu tư của doanh nghiệp chính là hiệu quả, cơ hội kinh doanh có thể mang lại. Và chương trình hợp tác này là chất xúc tác để doanh nghiệp có thể đầu tư nhanh hơn, thuận lợi hơn.
Theo ông Huỳnh Ngọc Hải - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng chia sẻ, địa phương chúng tôi luôn xác định TP. HCM là nơi tiêu thụ mạnh về hàng hóa nông sản, mà đây chính là mặt hàng chủ lực của tỉnh. Trong những năm vừa qua, đặc biệt là từ khi ký kết hợp tác giao thương giữa Lâm Đồng và TP. HCM thì lượng hàng hóa ở Lâm Đồng về Thành phố ngày càng nhiều hơn, cách thức làm việc, cũng như khâu vận chuyển, đóng gói, hệ thống bảo quản cũng ngày càng chuyên nghiệp đúng theo quy trình đã ký kết.

Trao đổi với bà Mai Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang, bà nhận định, qua chương trình hợp tác này, xúc tiến hàng hóa giữa hai bên mạnh hơn, các doanh nghiệp của Thành phố về An Giang tăng rõ nét. Tuy nhiên, sự liên kết này chưa phát huy hết hiệu quả của nó, bởi vẫn thiếu đi một “nhạc trưởng” để điều phối cho cả Vùng. Trong thời gian tới, Nhà nước nên đề ra các chính sách điều hành đồng bộ và thống nhất chung cho cả vùng. Đặc biệt là những chính sách hỗ trợ cho những địa phương ở vùng sâu, vùng xa, trong công tác bình ổn thị trường, đưa hàng Việt về với nông thôn…

Trên cơ sở tăng cường liên kết vùng, để phát huy hiệu quả cao hơn trong đề án hợp tác, tại hội nghị, hầu hết những tham luận của các đại biểu ở 20 tỉnh, thành phố, đều mong muốn, trong năm 2013, chương trình hợp tác thương mại giữa Thành phố và các tỉnh, thành Tây và Đông Nam bộ, sẽ tiếp tục thực hiện sâu hơn, để đạt được kết quả cao hơn, với trọng tâm là khai thác các thế mạnh của các địa phương trong sản xuất, đầu tư và cung cấp các nguồn hàng, các lĩnh vực dịch vụ, du lịch...