Đông người, nhiều rác
Những năm gần đây, bãi tắm khu 1, khu 2, đoàn 295 ở khu du lịch Đồ Sơn cũng như các bãi tắm ở Cát Bà thường có rác, bèo tây trôi dạt đến. Trong khi đó, nhiều hộ kinh doanh hàng ăn, uống như nước ngọt, bia, các loại bánh, trái cây... xả rác trực tiếp xuống bãi tắm. Dọc bãi biển khu 2 Đồ Sơn, đặt nhiều thùng rác công cộng đặt ở những vị trí thuận tiện. Nhưng khi được hỏi vì sao không bỏ rác vào thùng quy định, một vị khách nói ngay: “quanh đây có thùng rác nào đâu. Chẳng lẽ tôi phải đi tìm trong khi mọi người xả đầy rác ra đó”. Vị khách này có lý, bởi cho dù có hàng chục thùng rác, nhưng lượng người dưới bãi tắm lên đến hàng nghìn người, thậm chí những ngày nghỉ, cuối tuần lên đến hàng vạn người thì thật khó để tất cả lượng rác thải được bỏ vào thùng quy định. Số thùng rác công cộng hạn chế, các hộ kinh doanh “mải mê” kiếm khách thay vì để ý, nhắc nhở khách bỏ rác đúng nơi quy định, cộng với sự thiếu ý thức của một số du khách khiến rác thải vẫn bị vứt bừa bãi ra bờ biển, bãi tắm.
Cũng như ở Đồ Sơn, các bãi tắm biển ở Cát Bà cũng chịu sự đe dọa ô nhiễm trực tiếp từ hoạt động ăn uống, xả rác bừa bãi của du khách. Nhưng ở đây, việc quản lý và khai thác bãi tắm được giao “toàn quyền” cho một công ty. Họ ý thức cần giữ sạch bãi tắm mới có thể thu hút đông khách đến, theo đó dịch vụ ăn uống, cho thuê đồ tắm cũng thuận lợi hơn. Do vậy, ngoài việc giá cả được niêm yết công khai, thì cách thức phục vụ cũng trở nên chuyên nghiệp khiến du khách cảm thấy thoải mái khi tắm biển. Họ quản lý và hạn chế rác thải ra biển bằng cách, các dịch vụ ăn uống được bố trí ở khu riêng, rác thải được dọn ngay, bố trí nơi đổ rác thuận lợi và quy định không ăn uống trên các bãi tắm.
Việc xả rác xuống bãi tắm cũng không ít do sự thiếu ý thức của khách tắm vẫn có. Trong khi đó, lực lượng và phương tiện thu gom rác rất thiếu trong những ngày cao điểm. Vì vậy, dù cố gắng mấy cũng sẽ có tình trạng quá tải.
Mỗi du khách là một tuyên truyền viên
Tại bãi tắm khu 2 Đồ Sơn vào một ngày đầu tháng 5-2010, hàng chục người, trong đó có cán bộ, công nhân Công ty Công trình công cộng và dịch vụ du lịch, đoàn viên, bộ đội, công an, môi trường, đô thị quận Đồ Sơn... đi dọc bờ biển nhặt từng túi ni-lông, vỏ nhựa, rác thải trôi dạt vào bờ biển, dọn sạch từng mét vuông bãi tắm giữa chiều hè oi bức. Du khách, người dân cũng phấn khởi tham gia công việc, thể hiện ý thức góp phần làm sạch chính nơi mình đang tắm. Chị Nguyễn Thị Thúy, ở phường Vạn Hương (Đồ Sơn) nhặt vỏ bao dứa rách dưới bãi tắm bỏ vào thùng rác, cho biết: “Tôi muốn thể hiện vai trò chủ nhà của bãi biển này, gương mẫu tham gia giữ sạch môi trường bãi tắm”.
Môi trường các bãi tắm cũng như khu du lịch luôn là mối quan tâm của chính quyền quận Đồ Sơn và huyện Cát Hải, nhất là trong bối cảnh có nhiều tác động xấu, đe dọa môi trường các bãi tắm. Trong nỗ lực của mình, các địa phương có nhiều biện pháp bảo đảm cho người dân được tận hưởng không khí trong lành, các bãi tắm sạch, đẹp. Hưởng ứng chủ đề “Tăng cường bảo vệ môi trường” của Thành phố, huyện Cát Hải và quận Đồ Sơn phát động ra quân tháng an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và nếp sống văn minh đô thị từ giữa tháng 4, trong đó việc bảo đảm vệ sinh các bãi tắm được đặc biệt chú ý. Lực lượng thu gom rác thường xuyên có mặt trên các bãi tắm, nhất là vào ngày cuối tuần, thu gom theo ca, bảo đảm vệ sinh các bãi tắm.
Một mùa du lịch mới lại bắt đầu, sẽ có hàng vạn lượt du khách đến Đồ Sơn, Cát Bà kéo theo nhu cầu sử dụng đồ ăn, thức uống khiến lượng rác thải ra môi trường rất lớn. Biện pháp tăng cường thu gom rác vẫn được coi trọng cùng với việc tăng số lượng các thùng rác công cộng. Theo Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn Vũ Đình Hưng: “Lực lượng chức năng, lao công, mỗi người dân và du khách cần thể hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường bằng cách thường xuyên nhắc nhở, phê phán các hành vi vứt rác không đúng nơi quy định. Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa công cộng để mỗi du khách ý thức giữ gìn vệ sinh khu du lịch, các bãi tắm. Mỗi người dân, du khách trở thành một tuyên truyền viên, tình nguyện viên tích cực tham gia thu gom rác, giữ vệ sinh chung, vì môi trường bãi tắm trong sạch, văn minh, lịch sự”.