Với chiều dài 6,3 km, nhưng ở bất kỳ đoạn nào kênh Thống Nhất cũng bị đổ đầy rác ven bờ và nhất là ở chân cầu. Tại đây, rác quẩn lại không trôi đi được gây cản trở dòng chảy và bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ở dưới lòng kênh, dòng nước đen kịt với mùi tanh, hôi, nổi váng, cuốn theo dòng chảy là những bao, túi rác lớn nhỏ. Mặc dù các xã đã thành lập và có tổ thu gom rác 2 lần/ tuần nhưng hàng ngày, tất cả các loại rác thải sinh hoạt như vỏ cam, giấy ăn, túi nilon... được người dân “vô tư,” đổ thẳng xuống con kênh. Với tâm lý do dòng kênh là của chung ba xã nên người dân cứ mặc nhiên đổ rác, nhất là các hộ sống ven kênh Thống Nhất. Tình trạng đổ thẳng rác sinh hoạt xuống kênh Thống Nhất diễn ra từ lâu, nhưng đến nay, chính quyền địa phương các xã có dòng kênh Thống Nhất chảy qua vẫn chưa giải quyết được triệt để thực trạng đáng buồn này. Để chấm dứt ô nhiễm vì rác thải tại kênh Thống Nhất như trên, rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của các cấp chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền nâng cao ý thức người dân đối với công tác bảo vệ môi trường, cần tăng cường việc thu gom rác để con kênh Thống Nhất không bị “bức tử” bởi rác như hiện nay.
Tiền Hải, Thái Bình: “Bức tử” kênh Thống Nhất bằng rác thải sinh hoạt
TCCT
Kênh Thống Nhất, là con kênh cấp 1 chảy từ thị trấn Tiền Hải qua ba xã Tây An, Tây Lương và Tây Ninh, có nhiệm vụ dẫn nước tưới cho 7.000ha diện tích canh tác và dẫn nước sinh hoạt cho khu Đông của hu