Tiếp chúng tôi, Chủ tịch UBND phường Đống Đa Trần Việt Quang cho biết: Đống Đa là một phường nội thành của thành phố Quy Nhơn, mật độ dân số cao, có trên 33.000 dân với 8.700 hộ phân bố không đều trong 11 khu phố. Địa hình phường bị chia cắt bởi con đường 19 từ cảng Quy Nhơn lên, đi song song với đường sắt, phía Đông Bắc giáp đầm Thị Nại, còn phía Tây Nam giáp núi Bà Hỏa.
–“Chuyện thường ngày ở phường thì nhiều lắm, nhưng trong 6 tháng đầu năm 2013, chúng tôi đang tập trung giải quyết 2 chuyện “nóng” nhất của phường là lấn chiếm đất đai và kinh tế hộ. Trong kinh tế gia đình có chuyện việc làm và chuyện tiết kiệm điện (TKĐ) do thành phố phát động. Rút kinh nghiệm năm 2012, năm nay chúng tôi giao việc vận động TKĐ cho Hội Phụ nữ phường làm nòng cốt. Thật không phụ niềm tin của Đảng ủy phường, phụ nữ họ làm cái gì cũng tốt cả! Từ xóa đói giảm nghèo, dân số - KHH gia đình đến nuôi con khỏe dạy con ngoan… bây giờ đến TKĐ, chuyện này hay lắm, mời các anh qua gặp chị Trương Thị Thu Hiền, “tư lệnh” phụ nữ của phường Đống Đa sẽ rõ hơn”.
Thế là câu chuyện vận động TKĐ ở phường Đống Đa bắt đầu từ Hội Phụ nữ phường: Chị Thu Hiền tiếp chúng tôi với nụ cười rất thiện cảm.
–“ Tôi vừa được dẫn đầu đoàn đại biểu phường đi dự Hội nghị biểu dương gia đình TKĐ của Công ty Điện lực Bình Định hôm qua. Chúng tôi rất phấn khởi, không ngờ được tham gia vào một chương trình có ý nghĩa tầm quốc gia như vậy, nhưng ở cấp phường, nếu phụ nữ chúng tôi không đồng loạt vào cuộc thì TKĐ à, khó đấy!”.
-“ Chí lý, chính vì vậy, hôm nay chúng tôi mới đến học tập kinh nghiệm của Phụ nữ phường ta đây”.
Chị Trương Thị Thu Hiền giới thiệu cho chúng tôi xem quyển sổ theo dõi tiêu thụ điện trong gia đình của một hội viên phụ nữ phường. “Đấy anh xem, Phụ nữ chúng tôi đã làm là làm đến nơi đến chốn! “kế hoạch 1- biện pháp 10” chứ không lơ mơ được đâu. Khi nhận nhiệm vụ của Đảng ủy, UBND phường Đống Đa, năm nay giao việc vận động TKĐ gia đình cho Hội phụ nữ phường làm nòng cốt thực hiện, chúng tôi lo lắm. Không lo sao được, với 8.700 hộ dân, kinh tế từng gia đình chênh lệch, mức sống khác nhau, có nhà xài điện xả láng, nhưng cũng có nhà chỉ có 1 bóng đèn. Đã đành trong 11 khu phố thì có 11 tổ phụ nữ. Nhưng toàn phường có 6.400 phụ nữ (tính từ đủ 18 tuổi trở lên) mà chỉ có 4.383 hội viên. Chúng tôi phải họp lên họp xuống nhiều lần mới thống nhất được kế hoạch thực hiện.
Đầu tiên, chúng tôi lồng ghép trong các chương trình sinh hoạt phụ nữ thường kỳ công tác tuyên truyền TKĐ trong các cuộc thăm hỏi nhau từng gia đình cũng đề cập đến TKĐ. Không như các cháu phát động TKĐ ở trường về nói lại, câu trước quên câu sau. Chúng tôi xin tờ rơi từ Điện lực Quy Nhơn về phát đến từng nhà và đề nghị mở sổ theo dõi tiền điện từng tháng. TKĐ chính là tiết kiệm tiền, chính xác là như thế!
Phụ nữ chúng tôi có ưu thế là nắm nguồn chi tiêu chính trong gia đình, tiết kiệm tài chính gia đình một phần là do TKĐ nên đánh trúng vào tâm lý chị em rồi".
Để triển khai thực hiện được phong trào “5 không - 3 sạch” của phụ nữ thành phố là: Không có hộ nghèo, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3, không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học, không vi phạm pháp luật và tệ nạn; phụ nữ phường Đống Đa chúng tôi lại thêm “1 không” nữa là “không dùng bóng đèn tròn sợi đốt”. Vận động nhiều gia đình lắp bình nước nóng năng lượng mặt trời có khuyến mãi của ngành Điện.
Nói đi đôi với làm, chúng tôi phải vượt qua nhiều sức cản rất khó khăn trong từng hoàn cảnh gia đình. Nhiều hộ kinh tế khá giả cho rằng có tiền là xài điện thoải mái, thậm chí nấu bằng điện rẻ hơn xài bình gas. Điện phải phục vụ sức khỏe con người, tiết kiệm làm gì?… Thêm vào đó, 3 tháng mùa khô năm nay đúng là nắng nóng bất thường, mùa thi cử của các cháu, mùa bóng đá… không xài điện nhiều không được. Chúng tôi lại phải họp, định hướng đúng đắn, giải thích lại cho chị em hội viên tinh thần TKĐ không phải là buộc không dùng điện mà dùng điện hợp lý, để mọi người đều được dùng điện, mọi nhà đều dùng điện, tiết kiệm chi tiêu gia đình là chính góp phần tiết kiệm ngân sách nhà nước.
Nhưng lý thuyết suông là không ăn rồi! Chúng tôi tổ chức các buổi tọa đàm cấp tổ phụ nữ. Để chính chị em được nói lên kinh nghiệm TKĐ trong gia đình mình. Chị Huỳnh Thị Ngàn ở khu vực 7 kể rằng: Chồng chị mỗi lần nằm xem ti vi là ngủ luôn không tắt điện, mấy đứa nhỏ tắm xong cũng quên không tắt điện. Chị đã thông báo tiền điện trong gia đình từng tháng và nhắc nhở một cách quyết liệt, đưa ra quy định nội bộ dùng điện trong gia đình, đến nay gia đình chị ai cũng có ý thức về “tắt khi không sử dụng”, tiền điện giảm đi trông thấy. Hội viên Hà Thị Miên ở khu vực 2 lại nêu kinh nghiệm dùng tủ lạnh, sử dụng bàn là sao cho TKĐ. Riêng chị Huỳnh Thị Mười, tổ phụ nữ khu phố 4 thì cho biết nhà chị làm nghề câu thủy sản ngoài đầm, lâu nay dùng bóng đèn tròn là thấy tiện, giá lại rẻ, bây giờ bảo thay bóng đèn TKĐ gì đó, biết mua ở đâu bây giờ? Thế là Hội phụ nữ phường đã lập tức liện hệ Điện lực Quy Nhơn mua một số bóng đèn Compact về nhượng lại giá gốc cho chị em. Bảo đảm với các anh là toàn phường Đống Đa cái “không thứ 6” đã thực hiện rốt ráo!. .
Không dừng việc vận động suông, Hội phụ nữ Phường còn hỗ trợ cho vay vốn để chị em hội viên lắp đặt bình nước nóng năng lượng mặt trời TKĐ gia đình. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Phường đã có 9 hộ lắp đặt bình nước nóng TKĐ, trong đó phường Đống Đa có 5 Hội viên phụ nữ được tín chấp vay vốn cho hoạt động tiết kiệm này.
Cứ như thế, hàng tháng sinh hoạt hội, chị em đem theo sổ ghi tiền điện của gia đình để đối chiếu với mức đăng ký, kết quả thật bất ngờ. Số hộ giảm tiền điện tăng lên từng khu vực, từng tổ. Hơn 500 hộ đạt tiêu chí TKĐ 10% so với 3 tháng mùa khô năm 2012 và 198 hộ tiêu biểu được Công ty Điện lực Bình Định thưởng. Nhiều chị còn phát biểu, nếu giá điện tăng bắt đầu từ 01/8/2013 thì việc dùng điện tiết kiệm và hợp lý trong các gia đình phường Đống Đa duy trì tốt như hiện nay, chi phí trong gia đình hằng tháng cũng không có gì phải lo!
Chia tay chị Trương Thị Thu Hiền – Hội trưởng Hội Phụ nữ phường Đống Đa, chúng tôi như thêm được niềm vui và niềm tin mới. Vui vì phụ nữ nói chung và phụ nữ phường Đống Đa giỏi lắm, xứng đáng được khen ngợi, được tôn vinh nhiều hơn nữa trong cuộc sống này, từ việc nước đến việc nhà đúng với 2 chữ “vẹn toàn”. Tin là với việc nhân rộng cách làm độc đáo của phụ nữ phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, Chương trình TKĐ gia đình trên toàn tỉnh Bình Định sẽ lan tỏa mạnh và chắc chắn các mục tiêu đề ra sẽ đạt được kết quả tốt.
